Tổng thống Biden gọi bạo lực súng đạn là ‘dịch bệnh’ ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã gọi bạo lực súng đạn là “dịch bệnh” sau hàng loạt vụ xả súng ở Mississippi, đồng thời kêu gọi Quốc hội thực hiện các biện pháp hạn chế mạnh tay hơn nữa.

“48 ngày trôi qua kể từ đầu năm nay và Mỹ đã xảy ra ít nhất 73 vụ xả súng hàng loạt. Suy nghĩ và cầu nguyện là không đủ. Bạo lực súng là bệnh dịch và Quốc hội phải hành động ngay bây giờ”, RIA Novosti dẫn lời ông Biden nói hôm 17/2.

Tổng thống Biden cũng cho biết kể từ sau vụ xả súng ở Mississippi, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền bang.

Ông Biden cho biết thêm, ông đã ra lệnh chính quyền địa phương phải nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của chính quyền liên bang.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

“Chúng ta cần cải cách luật súng đạn dựa trên tình hình hiện tại. Bao gồm yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với tất cả hoạt động mua bán vũ khí, cấm vũ khí tấn công và băng đạn có sức chứa lớn… Đồng thời, cần yêu cầu cất giữ súng an toàn và loại bỏ quyền miễn trừ đối với các nhà sản xuất cố tình phân phối vũ khí trên đường phố”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Hôm 17/2 (giờ địa phương), 6 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở bang Mississippi, Mỹ. Vụ xả súng xảy ra tại nhiều địa điểm ở thị trấn Arkabutla thuộc quận Tate. Arkabutla nằm cách thành phố Memphis (bang Tennessee) 50 km về phía nam và chỉ có khoảng 285 cư dân.

Cảnh sát trưởng Tate, ông Brad Lance, cho biết một người đàn ông đã bị bắn tại cửa hàng, một phụ nữ bị bắn ở trong nhà. Sau đó, cảnh sát phát hiện thêm 4 nạn nhân đã tử vong trong một ngôi nhà khác.

Nghi phạm vụ xả súng được xác định là Richard Dale Crum (51 tuổi). Cảnh sát trưởng Tate, ông Lance, cho biết Richard Dale Crum bị cáo buộc giết người cấp độ một.

Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ. Ông Lance cho biết thêm, cảnh sát sẽ làm rõ mối quan hệ của nghi phạm với vợ cũ. Ông nhận định, nhiều khả năng các nạn nhân là người nhà của hung thủ.

Thanh Thảo

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !