Bác sĩ công bố tình trạng sức khỏe của ông Biden

Các bác sĩ đã công khai tình trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau một cuộc kiểm tra y tế và loại bỏ vùng tổn thương trên ngực của ông.

“Tổng thống vẫn đủ sức khỏe để thực thi nhiệm vụ và thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của mình mà không cần bất kỳ sự miễn trừ hay hỗ trợ nào”, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết trong bản tóm tắt kết quả kiểm tra sức khỏe của ông Biden hôm 16/2.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cuộc kiểm tra được theo dõi chặt chẽ do ông Biden, 80 tuổi đang chuẩn bị cho nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2024. Bản tóm tắt cho hay, lãnh đạo Nhà Trắng hiện không có bất kỳ triệu chứng "Covid kéo dài" nào sau khi nhiễm bệnh hồi năm ngoái và dáng đi cứng đờ của ông là hậu quả của chứng viêm khớp cột sống, nhưng tình trạng không trầm trọng thêm kể từ cuộc kiểm tra gần nhất vào tháng 11/2021.

Theo bác sĩ O'Connor, ông Biden đang dùng thuốc Crestor để giữ mức cholesterol ở mức thấp, một loại thuốc chống đông máu để trị bệnh rung tâm nhĩ không triệu chứng cũng như thuốc điều trị dị ứng theo mùa và trào ngược axit.

Các bác sĩ đã loại bỏ một số mụn thịt nhỏ khỏi vùng mặt và đầu của tổng thống bằng liệu pháp nitơ lỏng cũng như cắt bỏ một thương tổn trên ngực của ông và đem đi sinh thiết. Họ phát hiện, cân nặng của ông Biden đã giảm từ 83,5kg năm 2021 xuống còn 80,7kg hiện nay.

Các bác sĩ lưu ý, ông Biden không uống rượu bia, không hút thuốc và đang duy trì việc tập thể dục 5 lần/tuần. Song, báo cáo sức khỏe không đề cập đến việc ông Biden có trải qua bất kỳ bài kiểm tra nhận thức nào thường được tiến hành với những người ở tuổi ông hay không.

Trước những lo ngại về tuổi tác của tổng thống, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên: "Các bạn biết đấy, đây là vị tổng thống làm việc ngày này qua ngày khác với một lịch trình dày đặc và luôn hoàn thành công việc”.

Bản thân ông Biden cũng tuyên bố thể trạng của mình hiện rất tốt. "Mọi thứ thực sự đều tiến triển tốt. Tạ ơn Chúa vì những ân huệ nhỏ bé", Tổng thống Mỹ nói với hãng tin NBC.

Tuấn Anh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !