Tổng thống Assad: “Tôi sẽ sống và chết trên đất Syria”
Theo hãng tin Reuters, tuyên bố đầy cứng rắn trên của ông Assad được đưa ra trong lúc lực lượng đối lập tổ chức một cuộc họp quan trọng ở Qatar nhằm tiến tới một thỏa thuận thành lập một lực lượng đối lập mới, đoàn kết các nhóm nổi dậy ở trong và ngoài Syria và cộng đồng quốc tế đang gây sức ép để lực lượng này có tổ chức hơn và chuẩn bị cho thời kỳ hậu Assad.
![]() |
Tổng thống Syria vừa có cuộc trò chuyện với tờ Russiatoday (Nga). |
Nhà lãnh đạo Syria bác bỏ ý tưởng do Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra ngày 6/11 rằng nếu ông Assad ra đi trong hòa bình và chấp nhận tị nạn ở nước ngoài thì cuộc nội chiến sẽ chấm dứt.
“Tôi không phải là một con rối. Tôi không phải do phương Tây nhào nặn nên để đến phương Tây hay tới bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi là người Syria, tôi được sinh ra ở Syria. Tôi phải sống và chết ở Syria”, ông Assad nói khi trả lời phỏng vấn tờ Russiatoday (Nga).
Hoa Kỳ và các đồng minh muốn ông Assad ra đi nhưng đến nay đã hoãn lại các kế hoạch vũ trang cho lực lượng nổi dậy hay thiết lập vùng cấm bay, nên chắc chắn chưa thể có kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp. Còn nước Nga thì vẫn luôn đứng bên cạnh ông Assad.
Tổng thống Syria không tin phương Tây dám mạo hiểm can thiệp vào Syria vì điều đó sẽ gây ra hậu quả đối với toàn thế giới. Đến nay cuộc khủng hoảng Syria đã làm gia tăng bất ổn tại khu vực Trung Đông vốn không mấy lúc yên bình và khiến khoảng 38.000 thiệt mạng.
“Tôi nghĩ rằng cái giá của hành động can thiệp, nếu điều đó có xảy ra, sẽ lớn hơn sức chịu đựng của toàn thế giới. Nó sẽ tạo ra hiệu ứng domino ảnh hưởng tới toàn cầu từ Đại Tây Dương cho tới Thái Bình Dương”, vị tổng thống 47 tuổi nói.
“Tôi không nghĩ rằng phương Tây sẽ đi theo chiều hướng đó, nhưng nếu họ quyết định làm như vậy thì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông Assad tuyên bố.
Được sự hậu thuẫn của Washington, các cuộc đàm phán Doha với vai trò trung tâm của Qatar diễn ra nhằm chấm dứt sự lãnh đạo của ông Assad. Qatar, quốc gia đã từng đổ tiền tài trợ cho lực lượng cách mạng Libya lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Muammar Gaddafi, mong muốn có một vai trò nhất định đối với đất nước Syria thời kỳ hậu Assad.
Một nguồn tin cho biết Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim Al Thani đã thúc giục lực lượng đối lập Syria gạt bỏ các mâu thuẫn riêng tư sang một bên và đoàn kết lại.
“Các bạn hãy hành động để nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế”, nguồn tin dẫn lời Thủ tướng Qatar nhắn nhủ lực lượng đối lập.
Lực lượng đối lập chính của Syria, Hội đồng quốc gia Syria(SNC), đã bị các quốc gia phương Tây và Ả rập chỉ trích kịch liệt vì hoạt động thiếu hiệu quả do những nhân vật đáng sống lưu vong không cập nhật các sự kiện xảy ra ở Syria và chịu ảnh hưởng của đảng Anh em Hồi giáo.
Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Luân Đôn sẽ đàm phán với các nhóm nổi dậy hoạt trong lòng Syria sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuần trước lên tiếng chỉ trích SNC và kêu gọi thành lập một hội đồng đối lập mới gồm cả những người “chiến đấu và hi sinh”.
Theo nhà phân tích Michael Doran của Học viện Brookings ở Washington, các cuộc đàm phán Doha sẽ không có tác dụng đối với tình hình ở Syria. “Đó không phải là ý tưởng tồi, nhưng nó sẽ không thành công”, ông nói.
Một nhà ngoại giao cho rằng bản thân sự chia rẽ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là lí do khiến các cuộc đàm phán này không thành công. “Đó là vòng tròn luẩn quẩn. Họ đang đòi lực lượng đối lập Syria phải đoàn kết trong khi bản thân họ thừa nhận rằng họ vẫn chưa đoàn kết”, ông nói.