Tổng thống Assad: Sau không kích, Syria không còn sợ NATO nữa

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng khen ngợi các hệ thống phòng không do Liên Xô sản xuất mà nước này đang có, đồng thời gọi cuộc không kích của phương Tây là hành động gây hấn.

Sau khi Mỹ, Anh và Pháp tiến hành cuộc không kích xuống nhiều mục tiêu ở Syria, Tổng thống Assad đã gặp gỡ với nhiều thành viên trong Quốc hội Nga và nhiều quan chức Nga khác. Ông Assad đã khen ngợi các loại vũ khí do Liên Xô chế tạo từ thập niên 1970 nhưng vẫn có thể đánh chặn các loại tên lửa do Mỹ và các đồng minh phóng xuống Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng cuộc không kích của phương Tây khiến Syria "không còn sợ NATO nữa".

Một thành viên Quốc hội Nga cho biết: “Quan điểm của Tổng thống Assad cũng giống như của Nga, đó là cuộc không kích này là hành vi gây hấn. Ông cũng đề cao hiệu quả của vũ khí Nga khi chúng đều cho thấy sự vượt trội của mình trước tên lửa của các nước phương Tây”.

“Kể từ thập niên 1990 tới nay, chúng ta thường thấy trong các bộ phim Mỹ rằng vũ khí Nga “thua kém” hơn Mỹ. Giờ thì chúng ta mới thấy được vũ khí của nước nào mới thực sự thua kém”, ông Assad nói.

Một nghị sĩ Nga khác cũng dẫn lời Tổng thống Assad rằng: nhờ sự hiệu quả của hệ thống phòng không mà Syria đang có, người dân nước này giờ đây “đã không còn sợ NATO nữa”. Ông Assad khẳng định Syria sẽ tiếp tục con đường phát triển độc lập “mặc những động thái của phương Tây”.

Tổng thống Syria nói rằng cuộc không kích của Mỹ và các nước đồng minh không những “củng cố mối liên kết giữa Nga với Syria mà còn với tất cả các nước trên thế giới hiện đang tuân thủ và tôn trọng luật pháp quốc tế”. Ông cũng tin rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Syria phải “chống chịu được những hành động gây hấn của phương Tây”.

Sau cuộc không kích do Mỹ cùng với Anh và Pháp thực hiện vào ngày 14/4, Tổng thống Assad cũng tuyên bố rằng hành động này cho thấy phương Tây đã cho họ nhận ra họ không còn làm chủ tình hình ở Syria nữa.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !