Tộc người sống ở nơi băng tuyết phủ quanh năm: Không hôn nhau vì sợ dính chặt môi

Không thể tưởng tượng rằng, vùng bắc cực quanh năm băng giá, nơi nhiệt độ thường xuyên xuống dưới -400C đến -500C vẫn có một tộc người sinh sống. Đó là người Eskimo hay có tên gọi khác người Inupiat hay Yupik .

Cách đây khoảng 5000 năm, người Eskimo xuất hiện ở khu vực Bắc Mỹ, sau đó di chuyển đến những vùng đất băng tuyết khác như Đông Siberira, Alaska, Canada, Greenland. 

Người Eskimo trưởng thành khá thấp, chiều cao chỉ khoảng 1,6m, làn da nâu, gò má cao. Mặc dù phải sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trên thế giới nhưng người Eskimo luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Những đứa trẻ Eskimo sinh ra đã  phải chịu đựng cái lạnh thấu xương, toàn thân chúng hầu như lúc nào cũng trùm kín trong những tấm da thú, chỉ hở đôi mắt. Song chính nền đất băng giá và gió tuyết đã tôi rèn chúng sức chịu đựng phi thường nên hầu hết lũ trẻ đều rất khỏe mạnh, hiếm khi ốm đau.

Người Eskimo được coi là những người chịu lạnh giỏi nhất thế giới, khi có thể sinh tồn ở nơi nhiệt độ thường xuyên xuống thấp -400C đến -500C. Họ xây dựng những chiếc lều tuyết (Igloo), dáng tròn, được cắt vuông vắn làm từ những khối băng để trú ngụ tránh cái lạnh xé da, xé thịt. 

Những căn lều tuyết nửa dưới lòng đất nửa trên mặt đất này chỉ cần 2 người đàn ông xây dựng trong vòng 1 giờ đồng hồ là có thể hoàn thành. Igloo có thể đứng riêng hoặc kết nối nhiều gia đình với nhau thông qua các đường hầm. Nhiệt độ trong các căn lều ấm hơn ngoài trời từ 5-7 độ.

Khi mùa xuân đến, ngoài trời bớt lạnh giá, người Eskimo lại dựng những căn lều rộng có cột gỗ ở giữa, xung quanh quây da tuần lộc, ở được cả chục người. Những căn lều da nằm san sát nhau tạo nên một ngôi làng nhỏ chừng 300-400 người.

Trang phục của người Eskimo được làm hoàn toàn thủ công từ da và lông thú, thường là da hải cẩu, chó sói hoặc gấu Bắc Cực. Họ thường mặc áo khoác lông dài có mũ trùm rộng, gọi là Parka. Người Eskimo còn sử dụng những đôi bốt dày 2,3 lớp và găng tay lông cừu để tránh lạnh.

Sinh sống ở vùng đất chỉ có gió và băng tuyết bao phủ quanh năm, người Eskimo không thể trồng rau ăn, họ chủ yếu hái lượm một số loại rau quả có sẵn trong tự nhiên. Khẩu phần chủ yếu trong bữa ăn của họ là thịt động vật như cá tuyết, cá hồi, hải cẩu, tuần lộc, một số loài chim xứ lạnh. 

Nếu có cơ hội đến thăm nhà người Eskimo, nhất định du khách sẽ được thưởng thức món đặc sản akutaq, một loại kem được làm từ cá, mỡ hải cẩu, thịt tuần lộc và quả mâm xôi. 

Trong các bộ lạc người Eskimo, phụ nữ và các bé gái sẽ đảm nhận công việc nấu ăn và may vá quần áo, trong khi nam giới cùng nhau đi săn bắn. Các bé trai ngay từ khi lên 8 – 10 tuổi đã bắt đầu theo cha anh mình tham gia vào những chuyến săn bắt đầy nguy hiểm.

Những người đàn ông Eskimo săn hải cẩu, cá voi, câu cá vào mùa đông và săn tuần lộc, gấu Bắc cực vào mùa hè bằng các vũ khí thô sơ như giáo, móc, lao, cung tên. Người Eskimo xứng đáng là những chuyên gia hàng đầu thế giới về săn bắt. Những chiếc lều thường được phủ kín bởi da thú, chiến tích của những người đàn ông sau mỗi buổi đi săn.

Có một điều khá đặc biệt trong cách thể hiện sự thân mật giữa vợ chồng hay cha mẹ với con cái ở các gia đình người Eskimo là họ cọ mũi nhau vào nhau thay vì hôn môi. Họ sợ rằng cái lạnh như băng có thể khóa chặt môi hai người lại với nhau. 

Phương tiện di chuyển chủ yếu của người Eskimovào mùa đông là xe trượt tuyết sử dụng chó kéo, mỗi chiếc có khoảng 10 con chó. Mùa xuân tuyết tan bớt, người ta dùng thuyền kayak hoặc umiak, dạng thuyền đơn giản bằng cây gỗ khoét rỗng và lót da hải cẩu, da sử tử biển, hình dáng thuôn dài, chứa được vài ba người.

Trải qua cả ngàn năm, cuộc sống của người Eskimo hầu như không thay đổi nhiều. Đa phần họ vẫn sống ở những vùng đất hoang vu tuyết trắng. Gần đây, một số thị trấn bắt đầu mọc lên, người Eskimo mặc quần áo hiện đại, xây những ngôi nhà lớn và di chuyển bằng ôtô. 

Cà phê đắng/Phunuvietnam

Cột mốc Km0 nổi tiếng tại Hà Giang được cắm lại sau 3 ngày nhổ bỏ

Cột mốc số 0 (còn gọi là Cột mốc Km0, điểm bắt đầu của Quốc lộ 2) ở TP. Hà Giang đã được cắm lại ở gần vị trí cũ sau ít ngày bị nhổ bỏ. Trước đó, hình ảnh công nhân nhổ bỏ cột mốc này khiến nhiều du khách bất ngờ và tiếc nuối.

Hơn 1 triệu khách Trung Quốc đổ xô tới Thái Lan chỉ trong nửa tháng

Một quan chức chính phủ Thái Lan cho biết nước này đã đón du khách Trung Quốc thứ một triệu chỉ tính riêng từ ngày 1-18/5.

Ngày đầu khai mạc, lễ hội trái cây lớn nhất nước đón 25.000 lượt khách

Ngay trong ngày đầu khai mạc, Lễ hội Trái cây Nam bộ đón khoảng 25.000 lượt khách. Đây là sự kiện mở đầu cho các hoạt động lễ hội, du lịch hè tại TP.HCM tới đây.

Sửa lại nhà, cặp đôi phát hiện bí mật trăm năm trong căn bếp

ANH - Chủ nhà tình cờ phát hiện ra giếng nước sâu hơn 126 tuổi ẩn dưới căn bếp mà lâu nay chưa ai từng biết đến.

Cà xỉu 'chân dài' và loạt đặc sản Hà Tiên ngon nức tiếng

Đặc sản Hà Tiên nổi tiếng với nhiều món ăn ngon dân dã, mang đậm hương vị vùng sông nước miền Tây như cà xỉu, bún kèn, bánh mì phá lấu, tôm tích, cá đỏ,…

Khách Tây bất ngờ với khu nghỉ dưỡng giá 7 triệu đồng/đêm ở miền Tây

Mong muốn có chốn nghỉ dưỡng xả stress đúng nghĩa, chàng trai người Mỹ quyết định di chuyển từ TP.HCM xuống Cần Thơ trải nghiệm khu resort xanh mát, nằm biệt lập trên một hòn đảo với giá 7 triệu đồng/đêm.

Từ nâu sang xanh - Chiến lược bứt phá bằng sản phẩm du lịch của Quảng Ninh

Năm 2019, Quảng Ninh đón 14 triệu du khách, tăng gần gấp đôi so với năm 2016. Mức chi tiêu bình quân một du khách cũng tăng 9% so với năm 2018. Nhưng những con số trên không được tạo nên chỉ bởi những danh lam thắng cảnh mà tỉnh này vốn dĩ có thừa…

Đặc sản Ninh Thuận bán vỉa hè, giá siêu rẻ, du khách không thể bỏ qua

Những món ăn đặc sản Ninh Thuận du khách nên thưởng thức khi đến mảnh đất này là bánh căn, bún sứa, bánh canh chả cá, gỏi cá mai. Tuy giản dị, giá rẻ, thậm chí bày bán vỉa hè nhưng những món ăn này vẫn mang hương vị rất riêng, hấp dẫn.

Khách Hàn Quốc ưa chuộng du lịch Việt Nam, khách Trung Quốc tiếp tục tăng

Theo dữ liệu Tổng cục Thống kê công bố hôm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm đạt gần 4,6 triệu lượt. Hàn Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 5 với hơn 247.000 lượt.

Kỷ niệm rơi nước mắt của người phụ nữ làm nghề trang điểm tử thi

NHẬT BẢN - Những người trang điểm tử thi sử dụng các kỹ năng chuyên môn để phục hồi tử thi bị biến dạng trong các vụ tai nạn, giúp gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ trọn vẹn.

Đang cập nhật dữ liệu !