Toàn cảnh thế giới chào đón năm mới 2021

Đại dịch Covid-19 hiện vẫn là mối đe dọa lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, nhiều sự kiện chào đón năm mới 2021 hoặc bị giảm quy mô hoặc bị hủy nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Giao thừa năm 2021 sẽ đánh dấu một năm kể từ ngày Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lần đầu tiên công bố căn bệnh viêm phổi bí ẩn xuất hiện tại Trung Quốc, sau này đã trở thành dịch bệnh Covid-19.

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận 83.770.709 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.824.376 ca tử vong và 59.307.156 bệnh nhân bình phục.

New Zealand là một trong những nước đầu tiên đón chào năm mới 2021 với màn bắn pháo hoa ấn tượng từ nóc tòa tháp Sky Tower trong khuôn khổ buổi tiệc mừng đón năm mới ở thành phố Auckland. Các sự kiện đón chào năm mới 2021 tại New Zealand diễn ra như thường lệ mà không phải hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh nước này được đánh giá đã kiểm soát thành công dịch Covid-19.

Tại Sydney của Australia, chương trình bắn pháo hoa truyền thống-vốn từng thu hút cả triệu người tham dự vào lúc Giao thừa-vẫn được tổ chức nhưng chỉ một số ít người được tham dự và được truyền hình trực tiếp cho người dân.

Trong khi đó, tại châu Á người dân nhiều nước cùng nhau đón chào Năm mới 2021 trong không khí trầm lắng hơn mọi năm do đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Tuy nhiên, ở một vài nơi vẫn có những nét sôi động, mang đến niềm vui và tinh thần tích cực với hy vọng thế giới sẽ có một Năm mới 2021 nhiều may mắn hơn.

Tại Trung Quốc, trong bài phát biểu mừng Năm mới ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, năm 2021 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC). Ông miêu tả CPC là một con tàu khổng lồ đưa Trung Quốc tiến lên vững chắc, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân và hy vọng của quốc gia.

Tại Đài Bắc, Đài Loan, người dân ở đây may mắn hơn khi vẫn được xem bắn pháo hoa từ tòa nhà cao nhất thành phố. Tuy nhiên, số lượng người được tham dự sự kiện năm nay thu hẹp đáng kể, chỉ bằng một nửa so với các năm trước.

Ngoài ra, người dân Thái Lan đã đón Năm mới 2021 với màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng kéo dài 5 phút bên bờ sông Chao Phraya nổi tiếng. Dù chương trình năm nay phải rút gọn để tập trung phòng dịch nhưng vẫn có một điểm nhấn đáng nhớ là thông điệp động viên của người dân Thái Lan gửi tới người dân toàn thế giới đang phải gồng mình chống dịch.

Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel khẳng định trong suốt 15 năm qua kể từ khi bà đảm nhiệm cương vị này, 2020 là một năm khó khăn nhất đối với nước Đức. Trong thông điệp mừng năm mới 2021, Thủ tướng Merkel cảm ơn phần lớn người dân Đức đã tuân thủ các biện pháp mà Chính phủ áp đặt để kiểm soát tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử nước Đức do đại dịch gây ra có thể tiếp tục kéo dài trong năm 2021, ngay cả khi các loại vaccine phòng dịch hiện nay đang mang lại những hy vọng nhất định. Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel vẫn bày tỏ hy vọng vì những ngày gần đây đã được chứng kiến nụ cười của những Đức đầu tiên được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Dưới đây là một hình ảnh của các nước trên giới chào đón năm mới 2021:

{keywords}
Người dân thả bóng bay chào mừng năm mới ở Vũ Hán, Trung Quốc.
{keywords}
Pháo hoa nổ trên Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng Sydney trong đêm giao thừa ở Sydney, Australia.
{keywords}
Người dân tụ tập để chào mừng năm mới ở Vũ Hán, Trung Quốc.
{keywords}
Màn bắn pháo hoa trên sông Chao Phraya trong lễ đón năm mới ở Bangkok, Thái Lan.
{keywords}
Người dân tạo dáng chụp ảnh bên cạnh một tác phẩm sắp đặt tại trung tâm mua sắm vào đêm giao thừa ở Mumbai, Ấn Độ.
{keywords}
Pháo hoa trên sông Chao Phraya chào năm mới 2021 ở Bangkok, Thái Lan.
{keywords}
Pháo hoa trên các khu chung cư trong đêm giao thừa 2021 ở Omsk, Nga.
{keywords}
Màn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa từ tháp Taipei 101 Đài Loan.
{keywords}
Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm trong lễ đón giao thừa ở Hà Nội, Việt Nam.
{keywords}
Người dân đeo khẩu trang tập trung cầu nguyện vào ngày đầu tiên của năm mới tại đền Kanda Myojin ở Tokyo, Nhật Bản.
{keywords}
Toàn cảnh Quảng trường Thánh Peter vắng vẻ trong đêm giao thừa tại Vatican.
{keywords}
Pháo hoa ở Kamchatka, Nga.
{keywords}
Pháo hoa mừng năm mới ở Vladivostok, Nga.
{keywords}
Pháo hoa ở Krasnodar, Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !