Chỉ còn vài tiếng nữa, chặng đường dài đằng đẵng của cuộc bầu cử Mỹ 2012 sẽ kết thúc. Hãy cùng nhìn lại chặng đường suốt 8 tháng qua của các ứng cử viên tổng thống Mỹ và chờ đợi kết quả quan trọng sẽ đến với người dân Mỹ vào ngày 06/11 sẽ như thế nào.
Cuộc đua chính thức bắt đầu bởi cuộc tranh cử để bầu ra được người đại diện của Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa có 4 người tham gia cuộc đua trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng này tham gia tranh cử chức Tổng thống Mỹ 2012: Mitt Romney, Ron Paul, Rick Santorum và Newt Gingrich.
Newt Gingrich - ứng cử viên Đảng Dân chủ và vợ cùng chụp ảnh với người ủng hộ trong một cuộc mít tinh ở The Villages, Florida ngày 29/01/2012.
Rick Santorum - Cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania đã từ bỏ cuộc đua và nhường lại vị trí đại diện Đảng Cộng hòa cho ông Mitt Romney ra tranh cử tổng thống Mỹ
Mitt Romney, thống đốc bang Massachusset, ứng cử viên tiềm năng nhất đại diện cho Đảng Cộng hòa tranh cử chức tổng thống Mỹ 2012.
Ron Paul - một ứng cử viên Đảng Dân chủ trong một chuyến thăm tới một trường quay của WMUR tại Manchester, New Hampshire ngày 10/01/2012.
Vào tháng 4/2012, sau khi biết rõ không thể chiến thắng, ông Rick Santorum chính thức từ bỏ cuộc đua. Và với lượng đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ mạnh mẽ, 2 ứng cử viên còn lại cũng đã chấp nhận thua cuộc trước ông Mitt Romney. Mitt Romney trở thành đại diện chính thức của Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ 2012.
Mitt Romney xác nhận rằng ông sẽ chính thức tham gia cuộc đua tranh cử chức tổng thống Mỹ 2012 của Đảng Cộng hòa ở Stratham, tiểu bang New Hampshire hôm 2/6/2011.
Tháng 8/2012, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều tổ chức Hội nghị quốc gia ở mỗi đảng của mình để chính thức thông báo ứng cử viên tranh cử tổng thống. Đảng Cộng hòa có ứng cử viên tổng thống Mitt Romney và ứng cử viên phó tổng thống Paul Ryan. Đảng Dân chủ có đương kim Tổng thống Barack Obama và đương kim Phó tổng thống Joe Biden.
Hình ảnh trong Hội nghị Quốc gia của Đảng Dân chủ diễn ra hồi tháng 8/2012
Mitt Romney trong đêm cuối cùng diễn ra Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa ở Tampa ngày 30/08/2012.
Ứng cử viên Phó tổng thống Mỹ 2012, là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Hoa Kỳ, người đã được bầu vào quốc hội ở tuổi 28.
Phó tổng thổng Joe Biden trong suốt một buổi mít tinh chiến dịch ở Dayton, Ohio ngày 23/10/2012
Hai vị ứng cử viên tổng thống đã có những ngày rong ruổi chiến dịch tranh cử của mình ở khắc các bang của Hoa Kỳ.
Một số thanh niên lắng nghe bài phát biểu của ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong suốt một buổi mít tinh tại đại học Saint Anselm ở Manchester, New Hampshire ngày 20/08/2012.
Tổng thống Obama phát biểu tại một sự kiện chiến dịch tại một trường trung học ở hạt Loudoun thuộc Leesburg, Virginia ngày 02/08/2012.
Tổng thống Obama phát biểu khi trời mưa trong suốt một buổi mít tinh thuộc chiến dịch của ông ở Glen Allen, Virginia ngày 14/07/2012.
Hai ứng cử viên đã có 3 buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình trong tháng Mười để thể hiện quan điểm cũng như các chính sách mà họ sẽ tiến hành thực hiện nếu họ được bầu cử làm tổng thống. Chung cuộc, người ta cho rằng đương kim Tổng thống Barack Obama dành chiến thắng 2-1 trước đối thủ Mitt Romney của mình. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ được người chiến thắng tuyệt đối.
Hình ảnh trong một buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ
Cơn bão Sandy là một yếu tố bất ngờ ảnh hưởng lớn đến bầu cử tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama là người “được lợi” từ thảm họa thiên tai này nhiều hơn đối thủ của mình bởi những hành động và quyết sách tạo thiện cảm lớn cho người dân các vùng bị bão và các nhân vật có tiếng.
Thống đốc bang New Jersey Christ Christie cùng Tổng thống Obama thị sát các vùng bị thiệt hại sau bão Sandy hồi cuối tháng Mười vừa qua. Cùng vì sự kiện thiên tai này, Thống đốc đã từ thái độ phản đối chuyển sang ủng hộ cho Tổng thống vì những hành động sáng suốt điều hành Chính phủ trong siêu bão
Michael Bloomberg, tỷ phú nước Mỹ, đảng viên Đảng Cộng hòa, người cũng đã thay đổi thái độ đối với đương kim Tổng thống Mỹ nhờ những quyết sách chính xác trong cơn bão Sandy
Colin Powell, Cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời tổng thống Bush Cha, lần thứ hai đứng ra ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ, đảng đối lập với Đảng Cộng hòa - nơi ông đang là thành viên có uy tín
Một sự kiện quan trọng của bầu cử tổng thống Mỹ là cuộc bỏ phiếu sớm vào ngày 28/10/2012 tại một số bang, điển hình là Florida và việc Chính phủ Mỹ quyết định tăng cường thêm một số hình thức bỏ phiếu qua mạng internet như bỏ phiếu qua email, website sau khi cơn bão Sandy hoành hành đã khiến vài nơi ở nước Mỹ thiếu điều kiện tập trung cử tri.
Người dân Mỹ đi bầu cử sớm hôm 28/10 ở Miami, Florida
Cử tri đứng xếp hàng để lấy phiếu bầu khuyết diện của họ tại Doral, Florida hôm Chủ Nhật, ngày 04/10/2012. Christina White, phó giám sát của Hội đồng quận Dade Miami, cho biết quận này quyết định nhận đăng ký phiếu bầu khuyết diện trong 4 giờ tại văn phòng quận.
Trong hành trình đi tới Nhà Trắng của hai ứng cử viên, không thể không kể đến sự hậu thuẫn của hai vị phu nhân: Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ Michelle Obama và Phu nhân của ông Mitt Romney - bà Ann Romney. Hình ảnh của hai bà thường xuyên xuất hiện cạnh chồng và tổ chức các buổi mít tinh ngoài lề chương trình tranh cử đã tạo ra những ấn tượng đẹp đẽ cho cử tri của cả hai đảng.
Hình ảnh hai vị phu nhân cùng mặc trang phục màu tím trong buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Theo thứ tự trái qua: Michelle Obama và Ann Romney.
Nước Mỹ sẽ chỉ còn vài giờ nữa để biết được ai sẽ là người đứng đầu chính phủ và đưa người dân nước này thoát khỏi những suy thoái trong suốt 4 năm qua. Ai chiến thắng có lẽ không quan trọng bằng việc người chiến thắng sẽ làm gì cho một nước Mỹ luôn là tâm điểm sức mạnh của thế giới cũng như cuộc sống phồn thịnh của mỗi người dân.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.