Tòa nhà chọc trời bí mật của Iran mọc giữa New York
Tuyên bố cho biết thêm, việc thu giữ và bán tòa nhà 36 tầng nằm ở Đại lộ 5 (Fifth Avenue), một đại lộ lớn của quận Manhattan trung tâm thành phố New York sẽ là "sự tịch thu tài sản liên quan đến chủ nghĩa khủng bố lớn nhất từ trước tới nay".
Tòa nhà nằm trên Đại lộ 5, quận Manhattan, trung tâm thành phố New York. |
Một thẩm phán liên bang đã vừa đưa ra phán quyết rằng chủ sở hữu của tòa nhà đã vi phạm lệnh trừng phạt Iran và luật chống rửa tiền.
AFP đưa tin, Công tố viên liên bang Manhattan Preet Bharara cho biết số tiền bán tòa nhà sẽ dùng để hỗ trợ cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi những hành động khủng bố do Iran hậu thuẫn.
Các công tố viên cáo buộc chủ sở hữu của tòa nhà là Quỹ Alavi (một tổ chức phi lợi nhuận của người Hồi giáo bị nghi ngờ có quan hệ với Chính phủ Iran) và Tập đoàn Assa đã chuyển thu nhập cho thuê và các nguồn quỹ khác cho Ngân hàng nhà nước Melli của Iran. Alavi cũng điều hành một tổ chức từ thiện cho Iran và chịu trách nhiệm quản lý tòa nhà này cho chính phủ Iran.
Các công tố viên cáo buộc rằng, tòa nhà được xây dựng vào năm 1970 bởi Quỹ Pahlavi, một tổ chức phi lợi nhuận do Quốc vương Iran (Shah) Mohammad Reza Pahlavi điều hành và được cung cấp tài chính bởi các khoản cho vay từ Ngân hàng Melli, sau đó bị chính phủ Iran thu hồi sau cuộc cách mạng năm 1979. Quỹ Pahlavi sau đó được đổi tên thành Quỹ Mostazafan và sau đó Quỹ Alavi.
Sau khi phán quyết được đưa ra, Alavi có kế hoạch kháng cáo, và thông báo trên trang web của mình rằng nó "thất vọng" với phán quyết trên.
Bộ Tài chính Mỹ đã thiết lập chế tài chặt chẽ đối với Iran, nhiều công ty và tổ chức Iran bị liệt vào danh sách đen và bị kiểm soát về khả năng chuyển tiền vào Iran.
Những hạn chế này là nhằm gây áp lực khiến Tehran từ bỏ các chương trình hạt nhân của mình.