Tờ Guardian: NATO và Nga đang chơi trò nguy hiểm

Tờ Guardian nhận định cả Nga và NATO đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi cùng lúc tăng cường triển khai quân đội và khí tài, làm dấy lên mối quan ngại về khả năng bùng nổ một cuộc xung đột.

Theo Guardian, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường các hoạt động quân sự với quy mô lớn nhất ở khu vực giáp biên giới Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Cụ thể, Anh sẽ chuyển các máy bay chiến đấu tới Romania vào năm tới. Mỹ hiện đang điều động binh lính, xe tăng và đạn pháo tới Ba Lan. Trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ở Brussels hôm 26/10,  Đức, Canada và một số quốc gia khác nằm trong khối NATO cũng cam kết tăng cường lực lượng tới các vùng biên giới giáp Nga. 

Tờ Guardian: NATO và Nga đang chơi trò nguy hiểm - ảnh 1

Chiến đấu cơ RAF Typhoon là một trong những vũ khí được NATO chuyển tới Đông Âu.

Động thái của NATO được xem là phản ứng trước việc Nga đẩy mạnh triển khai vũ khí. Hồi đầu tháng này, Moscow cho hay nước này đã đặt các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad. Còn trong tuần này, hai tàu chiến của Nga trang bị tên lửa hành trình đã lên đường tới biển Baltic. Trong khi đó, nhóm tàu sân bay hạt nhân Đô đốc Kuznetsov của Nga cũng đang trên đường tới Syria. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cho biết Moscow đã rút lại yêu cầu để nhóm tàu sân bay tiếp dầu ở cảng Ceuta bởi các tàu đã đi qua eo biển Gibraltar. Trước đó, nhiều quan chức NATO và Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra giận dữ về thông tin Tây Ban Nha định cho phép tàu chiến Nga tiếp dầu và nhu yếu phẩm. Thậm chí, Hải quân Anh, Na Uy, Hà Lan còn cử tàu giám sát tàu chiến Nga khi chúng đi qua khu vực bờ biển châu Âu tại vùng biển quốc tế.

Về phần mình, NATO biện minh việc tổ chức này tăng cường triển khai binh sĩ và khí tài trong lãnh thổ châu Âu là nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hồi tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng khẳng định hành động của NATO chỉ mang tính chất ngăn chặn. 

Thực tế, NATO muốn phát tín hiệu với Moscow rằng liên minh quân sự sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania. Khi mà vào tháng 5/2017, Anh sẽ điều một tiểu đoàn 800 lính tới Estonia. Ngoài ra, trong mùa hè tới, khoảng 4.000 lính NATO cũng sẽ được điều động tới khu vực biên giới phía tây giáp Nga, nơi có 330.000 lính Nga đang đóng quân. 

Tuy nhiên, phát biểu trước nhóm chuyên gia phương Tây trong cuộc hội thảo tại thành phố Sochi hôm 27/10, Tổng thống Putin nhấn mạnh thật "ngu ngốc và phi lý" khi nghĩ rằng Nga sẽ tấn công quốc gia nào đó ở châu Âu. Ngay cả giới chuyên gia cũng nhận định bất chấp bầu không khí căng thẳng như thời Chiến tranh Lạnh, khả năng xe tăng Nga lăn bánh vượt biên giới để tiến vào các nước vùng Baltic khó có thể xảy ra. 

Mối quan ngại của NATO xuất phát từ thực tế, kể từ khi trở thành Tổng thống Nga vào năm 2000, ông Putin đã bày tỏ quyết tâm khôi phục vị thế cường quốc của Nga đồng thời đưa Moscow sánh ngang với Mỹ trên trường quốc tế. Ông Putin còn muốn chứng minh với thế giới rằng mọi vấn đề đều được giải quyết khi có sự tham gia của Nga. Đây là lý do Moscow điều quân đội tới vùng chiến sự Trung Đông và Syria cũng như sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine hồi năm 2014. 

Theo Guardian, các kênh truyền hình quốc gia Nga gần đây nhiều lần đưa ra khả năng xảy ra một cuộc chiến hạt nhân với Washington. Thậm chí, nhiều người dân Nga cho rằng đất nước họ hiện đang trong giai đoạn chiến tranh hoặc tiền chiến với phương Tây. 

Mục đích của các bản tin này là nhằm đổi hướng quan tâm của dư luận nước Nga khi mà chính phủ Moscow đang phải tìm cách giải quyết tình trạng kinh tế tuột dốc, sức ép từ lệnh trừng phạt của phương Tây và nạn tham nhũng. Và chiến dịch tuyên truyền này đã phát huy tác dụng. 

Còn trong những năm gần đây, nguồn tài chính của NATO đã rơi vào cảnh cạn kiệt khiến tổ chức này gần như "án binh bất động". Mỹ cũng đã nhiều lần lên tiếng phàn nàn về việc các quốc gia thành viên NATO không sẵn lòng chi tiền cho hoạt động an ninh chung của châu Âu.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !