Tổ chức Ân xá Quốc tế "tố" Nga không kích dân thường ở Syria

Ngày 23/12, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) công bố báo cáo cho biết hàng trăm dân thường ở Syria đã thiệt mạng do các loại bom của Nga thả xuống trong vòng vài tháng qua.

Báo cáo này cho biết, số lượng bom bi mà Nga sử dụng để oanh tạc các mục tiêu ở Syria đã tăng lên đáng kể kể từ khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 30/9.

Tổ chức Ân xá Quốc tế

Người dân Syria đứng trước một khu nhà đổ nát ở thành phố Idlib (Syria) được cho là do bom của Nga gây ra.

Bom bị là loại vũ khí sát thương chết người và thường để lại những quả bom nhỏ chưa nổ trên mặt đất. Chúng có thể giết hại hoặc làm người dân bị thương nghiêm trọng sau khi giao tranh kết thúc.

Theo báo cáo, đã có ít nhất 200 dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích tại các tỉnh Homs, Idlib và Aleppo từ tháng 9 đến tháng 11. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng việc Nga không thừa nhận thương vong của dân thường là “điều đáng xấu hổ”.

“Một số cuộc không kích của Nga dường như nhằm trực tiếp vào dân thường hay như khu vực sinh sống của người dân mà không có bằng chứng nào cho thấy đây là những mục tiêu quân sự, khiến nhiều người chết và bị thương”, ông Philip Luther, một giám đốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết. “Đây có thể coi là tội ác chiến tranh”.

Cáo buộc của Tổ chức Ân xá Quốc tế được đưa ra sau khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) tuần trước tuyên bố Nga đã sử dụng bom bi ít nhất 20 lần kể từ ngày 30/9.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc trên, trong khi đó người dân và phe đối lập Syria thừa nhận họ không có cách nào để khẳng định rằng các cuộc tấn công trên là do Nga hay quân đội chính phủ Syria tiến hành.

Khi được hỏi về những cáo buộc sử dụng bom bi, phát ngôn viên Tổng thống Nga là ông Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga luôn tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Các chiến dịch quân sự của Nga đều được tiến hành dựa trên những nguyên tắc được nêu ra trong hiến pháp quốc tế, trong đó có luật cấm sử dụng một loại vũ khí chết người cụ thể”, ông Peskov trả lời trước báo giới.

Nga cho biết các cuộc không kích của họ là nhằm vào các cứ điểm của Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố khác, tuy nhiên các quan chức phương Tây và quân nổi dậy Syria nói rằng phần lớn cuộc tấn công này đều được thực hiện tại miền trung và miền bắc Syria, nơi không có nhiều phiến quân IS đang hoạt động.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !