Tính năng pháo tự hành ‘cung thủ’ Thụy Điển sắp gửi cho Ukraine

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine và Thụy Điển gần đây đã thống nhất thời điểm Stokholm chuyển giao một số pháo tự hành Archer cho Kiev.

Trang quân sự Defence-ua.com cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 25/5 đã hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Pal Jonson, thảo luận về gói viện trợ quân sự quốc gia Bắc Âu chuyển giao cho Kiev trong thời gian tới.

“Pháo tự hành Archer của Thụy Điển sẽ tới Ukraine trong mùa hè này. Các binh sĩ của chúng tôi được cử đi học cách vận hành xe bọc thép CV90 sẽ sớm kết thúc khóa huấn luyện trong thời gian tới”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên Telegram.

Pháo tự hành Archer. Ảnh: Wikipedia

Theo Defence-ua, Archer là pháo tự hành được tập đoàn Bofors của Thụy Điển chế tạo và đưa vào trang bị từ đầu thập niên 2010. Tổng khối lượng khi pháo đặt trên xe bánh lốp là 30 tấn; dài 14m (tính cả bệ pháo); rộng 2,74m; cao 2,89m. Kíp chiến đấu 4 người gồm chỉ huy, lái xe và hai người lính thực hiện nhiệm vụ điều khiển pháo.

Bản vẽ pháo Archer. Ảnh: BAE systems.com

Xe tải bánh lốp dùng để chở pháo Archer được trang bị một động cơ diesel Volvo D98ACE3 có công suất 325 mã lực, nên xe có thể di chuyển với vận tốc 70 km/h trên địa hình bằng phẳng với phạm vi hoạt động lên tới 500km.

Archer sử dụng đạn pháo cỡ 155mm; tốc độ bắn cao nhất là 9 phát/phút; khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng -1 đến 70 độ. Tầm bắn của Archer khi sử dụng đạn thông thường và đạn thông minh M982 lần lượt là 30km và 50km.

Trong một số tình huống tác chiến, hệ thống vũ khí điều khiển từ xa LEMUR đặt trên nóc xe tải chở Archer có thể được kíp chiến đấu dùng để chống lại binh sĩ đối phương.

Hệ thống vũ khí điều khiển từ xa LEMUR đặt trên nóc xe tải chở Archer. Ảnh: Army Recognition

Một trong những điểm vượt trội của Archer là khả năng triển khai tác chiến cực nhanh, chuyển từ trạng thái hành quân sang khai hỏa khoảng 14 giây. Kíp chiến đấu chỉ cần thêm 60 giây nữa để nã 4 quả đạn và rời khỏi vị trí bắn. Nhờ vậy, kíp chiến đấu có thể tránh được đòn phản pháo từ đối phương.  

Video: BAE Systems, Inc.

Tuấn Trần

Pháo tự hành nổi tiếng của Đức 'sụp đổ hình tượng' tại UkrainePháo tự hành Panzerhaubitze (PzH) 2000 của Đức đang gặp rất nhiều khó khăn khi vận hành ở Ukraine.
Sức mạnh hệ thống pháo tự hành của Nga, có thể tấn công mục tiêu cách 70 kmHệ thống pháo thự hành uy lực của Nga được thiết kế để đánh bại xe bọc thép, xe tăng, vũ khí hạt nhân chiến thuật, vũ khí chống tăng, cơ sở, hệ thống tên lửa phòng không của đối phương...
Hình ảnh quân đội Ukraine nhận pháo tự hành mới từ MỹTheo các trang tin quân sự độc lập, lực lượng vũ trang Ukraine những ngày gần đây đã nhận một lô pháo tự hành M109A6 Paladin.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.