Tình hình Ukraine: Ông Zelensky chuẩn bị gặp Tổng thống Putin, Nga nói gì?

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Văn phòng của Tổng thống Ukraine và Nga đã bắt đầu đàm phán về việc tổ chức một cuộc gặp trong tương lai giữa hai nguyên thủ quốc gia.

“Trước đó, tôi đã đề nghị một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở bất kỳ khu vực nào tại Donbass và ông ấy đã đề nghị một cuộc họp ở Moscow. Nhưng theo truyền thống, trong tình huống như vậy, các cuộc họp sẽ diễn ra tại một trong những nơi có xung đột hoặc trên lãnh thổ trung lập. Một cuộc thảo luận đã bắt đầu giữa văn phòng Tổng thống Ukraine và Nga”, ông Zelensky cho biết tại một cuộc họp báo hôm 20/5 kỷ niệm 2 năm cầm quyền Ukraine.

Trước thông tin trên, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, các cuộc tiếp xúc về một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine Vladimir Putin và Vladimir Zelensky đang được tiến hành.

{keywords}
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Donbass để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này. (Ảnh: Reuters)

“Sẽ có những bản phác thảo về các chủ đề có thể xảy ra, nhưng quá trình này không hề dễ dàng”, ông Peskov tiết lộ.

Đồng thời, ông Peskov không đưa ra bình luận gì về các chủ đề có thể xảy ra. “Đây là một quá trình không có các chi tiết và nội dung cụ thể”, ông Peskov nói.

Ngoài ra, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói rằng, không có khung thời gian nào cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra giữa Tổng thống Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, để có thể có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, các thỏa thuận Paris phải được thực hiện.

“Cuộc họp vì mục đích gặp gỡ là không cần thiết đối với Moscow”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Mỹ ra dự luật cấm hợp pháp hóa công nhận Crimea là của Nga

RIA đưa tin, dự luật cấm các bộ và cơ quan liên bang của Mỹ công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea đã được Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ nhất trí ủng hộ.

Được biết, dự luật ​​này có nội dung cấm “các hành động hỗ trợ và công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và không phận trên lãnh thổ hoặc vùng biển của nước này”.

Trước đó, dự luật được phát ngôn viên đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Gerald Connolly đưa ra hạ viện vào tháng Hai.

Theo ông Connolly, trước phiên điều trần, một cuộc điện đàm đã diễn ra “với đại diện của đa số quốc hội Ukraine, người đã kêu gọi hành động quyết đoán về Luật không công nhận việc sáp nhập Crimea”.

Giờ đây, tài liệu sẽ được chuyển đến xem xét tại Hạ viện, và sau đó, nếu được thông qua sẽ chuyển đến Thượng viện.

Crimea trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân của Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine.

Ukraine vẫn coi bán đảo Crimea là phần lãnh thổ của mình, nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng sự sáp nhập của bán đảo Crimea vào Nga không hề trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

DPR cáo buộc Lực lượng an ninh Ukraine pháo kích

Một đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tại Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) nói với các phóng viên rằng, Lực lượng an ninh Ukraine đã bắn 21 quả pháo với cỡ nòng 120 và 82 mm ở ngoại ô Donetsk.

“Vào lúc 05h17 ngày 20/5 (giờ địa phương), các cuộc pháo kích từ Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng ngoại ô Donetsk đã được ghi nhận. 6 quả pháo cỡ nòng 120 mm và 15 quả pháo cỡ nòng 82 mm được được bắn vào hướng khu định cư Spartak (ngoại ô Donetsk)”, đại diện DPR cho biết.

Tình hình Ukraine: Kiev kêu gọi NATO tăng cường hiện diện ở Biển Đen

Tình hình Ukraine: Kiev kêu gọi NATO tăng cường hiện diện ở Biển Đen

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tá Ruslan Khomchak trong chuyến thăm tới trụ sở NATO ở Brussels, đã tổ chức một số cuộc họp, trong đó ông yêu cầu các nước thành viên liên minh tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !