Tình hình Syria: Tình hình Syria: Mỹ nói Nga phá hoại, nên rời khỏi Trung Đông ngay lập tức

Mỹ cáo buộc Nga phá hoại Trung Đông và yêu cầu rút khỏi khu vực ngay lập tức; Thêm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thương vong ở Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Mỹ cáo buộc Nga “phá hoại” Trung Đông

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Đông David Schenker cáo buộc Nga “đóng vai trò phá hoại” ở Trung Đông và “phải rời khỏi” khu vực này ngay lập tức.

Theo hãng tin AMN, ông Schenker nhấn mạnh việc đánh đuổi Nga khỏi Trung Đông đã trở thành vấn đề trọng tâm của nền chính trị Mỹ từ 45 năm trước.

“Chúng tôi thực sự tin rằng, Nga nên rời khỏi Trung Đông”, ông Schenker nói.

Bình luận về sự đối đầu giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc ở Trung Đông, ông Schenker cho rằng Washington không buộc các nước phải đưa ra lựa chọn, nhưng muốn họ hiểu rõ về những hậu quả có thể xảy đến từ những sự lựa chọn.

Thậm chí, ông Schenker còn nhấn mạnh Nga đã làm thay đổi diễn biến chiến tranh ở Syria và kết quả là Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tại vị. Cũng theo vị quan chức Mỹ, thành công ở Syria đã khiến Nga có thêm động thái ở Libya.

Ngoài ra, ông Schenker cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới khu vực Trung Đông. Theo đó, ông Trump có ý định yêu cầu NATO tham gia vào nhiều sự kiện hơn trong khu vực.

Trong khi đó, chuyên gia về các vấn đề liên quan tới Palestine và Israel, Tiến sĩ Abdul-Mahdi Mutawa nhận định, tầm ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông, những lợi ích chung và quan trọng giữa Nga và Israel mà đặc biệt liên quan tới Syria cùng mối quan hệ lâu đời giữa Palestine và Nga khiến Moscow trở thành một nhân tố quan trọng cũng như thiết yếu trong bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào ở Trung Đông.

{keywords}
Quân đội Nga – Mỹ đối đầu ở gần thành phố Qamishli của Syria. (Ảnh: AP)

Thêm lính Thổ Nhĩ Kỳ thương vong ở Idlib

Hôm 6/6, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe cứu thương bọc thép ở tỉnh Idlib của Syria.

Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức nổ súng đáp trả loạt mục tiêu nằm theo hướng tấn công. Tuy nhiên, thông báo lại không nói rõ thông tin về địa điểm xảy ra giao tranh cũng như nhóm phiến quân nào là thủ phạm. 

Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bất ngờ. Trong vụ tấn công thứ nhất bằng bom, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhóm phiến quân Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) là thủ phạm.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay biện minh cho sự hiện diện quân sự tại tỉnh Idlib của Syria là để ngăn quân chính phủ Syria mở rộng phạm vi kiểm soát ở khu vực vốn được xem là thành trì cuối cùng của các nhóm phiến quân Syria.

Tình hình ở Idlib trở nên căng thẳng từ cuối tháng Hai liên quan tới các cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương vong trong các đợt phản công của quân đội Syria là do cùng hoạt động với phiến quân.

Tới ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladmir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tiến hành đàm phán ở Moscow và thống nhất thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib. Ngoài ra, Moscow và Ankara cùng tổ chức tuần tra chung trên tuyến đường cao tốc M-4.

Hàng trăm người biểu tình phản đối lực lượng được Mỹ hậu thuẫn

Hôm 5/6, hàng trăm người dân tại làng Al-Shaddadi, phía nam tỉnh Hasakah đã tiến hành biểu tình phản đối nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vốn được Mỹ hậu thuẫn.

Cuộc biểu tình xuất hiện sau vụ việc một nam thanh niên thiệt mạng và một vài người khác bị thương vào ngày 4/6.

Theo đó, đoàn người biểu tình yêu cầu liên quân Mỹ và các lực lượng đồng minh rút quân khỏi khu vực, trong khi kêu gọi quân đội Syria trở lại tỉnh Hasakah để bảo vệ sự an toàn cho người dân.

Sputnik cho hay, nhóm biểu tình lên tới hàng trăm người là cư dân từ các ngôi làng Al-Bajdali, Al-Hariri và Al-Hana Al-Sharqiyah thuộc bộ tộc Al-Muhasen/Al-Jabbour sinh sống ở vùng Al-Shadadi, phía nam thành phố Al-Hasakah.

Những người biểu tình đã cố gắng tiếp cận thành phố Shaddadi, nhưng lực lượng cảnh sát Asayish đã ngăn họ tới khu vực này.

Cũng theo Sputnik, hàng chục cư dân thành phố Al-Shadadi cũng đã tụ tập kể từ sáng sớm ngày 5/6 trên các cung đường phố lớn nhỏ và gây cản trở giao thông cả trên đường cao tốc bằng cách đốt lốp xe gây khói đen mù mịt.

Minh Thu (lược dịch)

Tổng thư ký NATO nói ‘chuẩn bị đón tin xấu’ từ Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã không giành được bất kỳ sự đột phá nào ở vùng xung đột trong nhiều tháng qua.

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !