Tình hình Syria ngày 8/5: Israel dọa "thanh trừng" ông Assad nếu còn tiếp tay Iran
Israel dọa "thanh trừng" Tổng thống Assad nếu để Iran mượn địa bàn Syria tấn công Israel
Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cảnh báo, Israel sẽ “thanh trừng” Tổng thống Bashar Assad và lật đổ chính quyền Damascus nếu để Iran mượn lãnh thổ Syria để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel.
![]() |
Quân đội Syria. |
“Nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục để Iran hoạt động trên lãnh thổ Syria, Israel sẽ thanh trừng ông Assad và lật đổ chính quyền Damascus”, ông Steinitz chia sẻ với Ynet.
Cũng theo ông Steinitz, “nếu ông Assad để Iran biến Syria thành một căn cứ quân sự để chống lại Israel, ông Assad nên biết về hậu quả sẽ phải gánh chịu”.
Phản ứng trước tuyên bố của ông Steinitz, chia sẻ với RIA Novosti, ông Hassan Beigi, một thành viên trong ủy ban chính sách đối ngoại và đối nội thuộc Quốc hội Iran nhấn mạnh, “Israel sẽ không thể làm được gì”.
Ông Steinitz khẳng định, Tel Aviv cần nhớ rằng Iran có đủ quyền để hoạt động trên lãnh thổ Syria theo lời mời của chính quyền Damascus.
Tuyên bố của Bộ trưởng Steinitz được đưa ra sau khi có báo cáo cho hay, Israel đang đối mặt với nguy cơ bị phản công sau vụ không kích căn cứ T-4 của Syria vào ngày 9/4.
Iran tuyên bố Israel là thủ phạm gây ra vụ tấn công trên và cướp đi sinh mạng của 7 cố vấn an ninh và thành viên quân đội Iran. Nga cũng khẳng định Israel là thủ phạm đứng sau vụ tấn công căn cứ T-4.
Sau vụ tấn công ngày 9/4, Israel không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Israel chia sẻ với tờ New York Times rằng, Tel Aviv chính là thủ phạm không kích căn cứ T-4.
Hai quan chức Mỹ cũng nói với NBC News rằng, Israel đã thông báo trước cho Washington về kế hoạch tấn công căn cứ ở Syria.
Mỹ - Thổ thảo luận hoạt động quân sự ở Manbij
Tướng Ahmed Osman, chỉ huy lữ đoàn Sultan Murad và là một phần của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria tự do (FSA) tham gia hoạt động quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu ở phía bắc Syria xác nhận với Sputnik rằng, các quan chức Mỹ - Thổ đang tăng cường đàm phán về số phận của thành phố Manbij.
![]() |
Lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ởManbij. |
Cũng theo ông Osman, lực lượng do ông này chỉ huy đang chuẩn bị cho một cuộc phản công ở Manbij.
“Chúng tôi muốn giành được Manbij mà không cần dùng vũ lực theo thỏa thuận nhưng nếu thỏa thuận này không đạt được, Thổ Nhĩ Kỳ và FSA sẽ triển khai chiến dịch quân sự”, ông Osman nói.
“Chúng tôi đã sẵn sàng cho viễn cảnh này. Trong trường hợp triển khai chiến dịch quân sự, Manbij sẽ được giành lại với tốc độ nhanh hơn ở Afrin do khu vực này có số dân ít hơn và có ít lực lượng người Kurd YPG hơn. Vấn đề khó khăn duy nhất ở Manbij là sự hiện diện của quân đội Mỹ”, ông Osman nói thêm.
Ngoài ra, Ebu Adil, Tổng tư lệnh hội đồng quân đội Manbij thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) xác nhận, các cuộc đối thoại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang diễn ra và chưa có thỏa thuận nào đạt được.
“Hiện tại, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào ở Manbij. Nếu có thỏa thuận nào đạt được, quân đội Mỹ đã không phải tăng cường sự hiện diện ở khu vực này”, ông Adil chia sẻ.
“Chúng tôi thường xuyên đàm phán với các đại diện quân đội Mỹ. Họ nói rằng họ không có ý định rời khỏi Manbij. Về phần mình, với cương vị đại diện cho người dân ở Manbij, chúng tôi không có kế hoạch rút lui. Chúng tôi sẽ bảo vệ thành phố này trong trường hợp nó bị tấn công”, ông Adil nói thêm.
Hôm 6/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẽ “không từ bỏ kiềm chế các tổ chức khủng bố” ở phía bắc Syria và cảnh báo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã “sẵn sàng cho những sứ mệnh mới”.
Trước đó, theo nguồn tin từ SDF, nhiều bằng chứng cho thấy quân đội Pháp đã tăng cường lực lượng ở Manbij. Hồi tháng trước, SDF cho hay quân đội Mỹ đã hứa với các tay súng người Kurd rằng, họ sẽ phản công trước bất cứ lực lượng nào tấn công Manbij.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch "Cành ô liu" ở khu vực phía bắc Syria do SDF kiểm soát vào tháng 1/2018 do Ankara liệt các tay súng người Kurd hoạt động ở Syria vào trong danh sách khủng bố.
Damascus thì khẳng định cả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang hoạt động trái phép cũng như vi phạm chủ quyền lãnh thổ Syria.