Tình hình Syria ngày 7/4: Quân đội Syria không kích Douma, Anh-Pháp-Mỹ tăng quân

Quân đội Syria không kích thị trấn Douma ở Đông Ghouta; Mỹ, Anh và Pháp tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Bắc Syria; Pháp kêu gọi Nga sử dụng tầm ảnh hưởng chấm dứt xung đột Syria; Mỹ xem xét khả năng tiếp tục hỗ trợ Syria... là những tin mới nhất.

Quân đội Syria không kích thị trấn Douma ở Đông Ghouta.

Quân đội Syria không kích thị trấn Douma ở Đông Ghouta

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc không kích nhằm vào Douma - thị trấn cuối cùng do phe nổi dậy kiểm soát tại Đông Ghouta - đã xuất hiện trong ngày 6/4. Đây là lần đầu tiên xuất hiện các cuộc tấn công trở lại kể từ khi các cuộc đàm phán về sơ tán lực lượng nổi dậy bắt đầu cách đây 10 ngày.

SOHR cho hay có 8 cuộc không kích diễn ra trên khắp Douma. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria, SANA đưa tin các cuộc không kích của quân đội Syria đã diễn ra tại thị trấn này để đáp trả việc phe nổi dậy nã pháo từ Douma vào Thủ đô Damascus.

Theo thông tin mới nhất, có 2 dân thường thiệt mạng và 25 người bị thương trong các cuộc không kích nêu trên.

Mỹ, Anh và Pháp tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Bắc Syria.

Mỹ, Anh và Pháp tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Bắc Syria

Truyền thông Trung Đông đưa tin, Mỹ cùng các nước đồng minh Anh và Pháp đang thiết lập những tiền đồn mới ở khu vực Đông Bắc Syria, bất chấp việc chưa được sự cho phép của chính quyền Damascus về sự hiện diện quân sự trong lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Giới chức thuộc liên quân Arab và người Kurd đang hoạt động tại Đông Bắc Syria cho hay họ đã chứng kiến việc tăng cường hoạt động của các lực lượng phương Tây ở khu vực này. Các lực lượng quân đội Mỹ, Anh và Pháp đã và đang thiết lập những căn cứ mới xung quanh thành phố Manbij.

Chỉ huy của "Hội đồng Quân sự Manbij" thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, ông Helil Bozi cho biết: “Mỹ và Pháp đã tăng cường quân số ở Manbij”. Theo ông Bozi, các lực lượng Anh cũng vậy, họ đã được triển khai tới các khu vực này.

Ông Bozi cho biết thêm, việc tăng cường sự hiện diện quân sự cho thấy rằng Mỹ không có ý định rời khỏi các vùng lãnh thổ mà người Kurd kiểm soát theo như yêu sách của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ xem xét khả năng tiếp tục hỗ trợ Syria

Ngày 6/4, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đang thảo luận với lực lượng dân quân người Kurd và các đối tác khác ở Syria về sự hỗ trợ của Mỹ khi nước này rút quân khỏi Syria.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Washington hiện đang tham vấn các đồng minh và các đối tác khác liên quan đến cam kết của Mỹ trong việc tiếp tục hỗ trợ hàng nghìn chiến binh người Kurd - những người tham gia vào cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)  trong nhiều năm qua, với sự huấn luyện, hỗ trợ thiết bị và không quân của Mỹ.

Hiện chưa có câu trả lời rõ ràng về số phận của các chiến binh người Kurd sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria. Lực lượng này có thể dừng đánh IS ở tỉnh miền Đông Deir Ezzor của Syria và sẽ tham gia vào cuộc chiến chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ quanh khu vực Afrin ở miền Bắc.

Pháp kêu gọi Nga sử dụng tầm ảnh hưởng để chấm dứt xung đột Syria.

Pháp kêu gọi Nga sử dụng tầm ảnh hưởng, chấm dứt xung đột Syria

Theo Reuters, ngày 6/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Theo đó, nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi Nga sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để chấm dứt xung đột tại Syria và nối lại các cuộc đàm phán hướng tới mục tiêu chuyển tiếp chính trị.

Thông báo của Điện Elysee nêu rõ: “Tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt tình trạng leo thang quân sự trong những tháng gần đây cũng như bảo vệ dân thường”. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận sự cần thiết của việc đảm bảo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) không có cơ hội trỗi dậy trong khu vực.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Macron bày tỏ hy vọng đối thoại thông thường giữa Pháp và Nga có thể tạo ra tiến triển rõ ràng hơn trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Syria.

Đức Dũng (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !