Tình hình Syria ngày 4/5: Phát hiện âm mưu dàn dựng tấn công hóa học ở Deir Ezzor?
Mỹ lên kế hoạch dàn dựng tấn công hóa học ở Syria?
Hãng Sputnik dẫn tuyên bố của cơ quan tình báo Sgyrria cho biết, Mỹ có kế hoạch thực hiện vụ khiêu khích mới với kịch bản tấn công hóa học ở Syria.
Theo nguồn tin đó, chiến dịch này sẽ do một cựu phiến quân của tổ chức IS là Mishan Idriz Al Hamash lãnh đạo. Mục đích của hành động này là dàn dựng một cuộc tấn công hóa học chống lại thường dân, rồi phát tán trên các phương tiện truyền thông".
![]() |
Mỹ đang chuẩn bị một vụ khiêu khích “tấn công hóa học” mới ở Syria? |
Theo nguồn tin, việc chuẩn bị cho cuộc "tấn công hóa học" được bắt đầu từ ngày 23/4. Địa điểm thực hiện trong vùng mỏ dầu Al-Jafr cách 27 km về phía đông Deir ez-Zor, nơi đang bố trí căn cứ quân sự Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Al Hamasha, các thường dân ở vùng bờ tây của sông Euphrates đang được đưa tới để tham gia vào vụ quay video ngụy tạo. Phiến quân cũng có kế hoạch đưa anh trai của Al Hamasha là Mohammed Al Ramadan Idriz và các thành viên trong gia đình tới cùng đóng phim…
Sau khi phương Tây cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma, Đông Ghouta vào ngày 4/4, Mỹ, Anh và Pháp ngày 14/4 đã tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Syria, không đợi kết quả điều tra của các chuyên gia từ OPCW (Tổ chức cấm vũ khí hóa học).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở ở Syria là cuộc tấn công “hoàn hảo”. Chính phủ Syria gọi các cáo buộc tấn công hóa học là bịa đặt.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tấn công tên lửa vào Syria của Mỹ và đồng minh là "một hành động xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền". Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, thì cho rằng cuộc tấn công nhằm vào Syria đúng lúc nước này đang có một cơ hội đi đến hòa bình.
Israel kêu gọi Nga "chống lưng" tại Syria
Ngày 3/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã đề nghị Nga nên cân nhắc ủng hộ Israel trong vấn đề Syria và Iran. Theo đó, ông Lieberman cho rằng chính quyền Tel Aviv đã không tham gia vào các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow, vì vậy Nga cũng nên có hành động đáp lại tương ứng.
Trả lời phỏng vấn tờ Kommersant, ông Lieberman cho rằng: “Chúng tôi coi trọng quan hệ với Nga. Ngay cả khi những đối tác thân cận gây sức ép với chúng tôi, như trong tình huống về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, chúng tôi cũng không tham gia cùng họ”.
“Chúng tôi đã cân nhắc tới lợi ích của Nga và chúng tôi hy vọng phía Nga cũng sẽ cân nhắc tới lợi ích của chúng tôi tại Trung Đông. Chúng tôi muốn có sự thông cảm và ủng hộ của Nga vì lợi ích sống còn của chúng tôi”, ông Lieberman nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga chỉ trích Israel về vụ không kích hôm 9/4 vừa qua tại Syria. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây lại đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 vào ngày 12/5 tới, hành động bị Moscow phản đối.
Bom xe ở Idlib khiến 2 người thiệt mạng
Ngày 3/5, một xe bom phát nổ bên ngoài một trung tâm cứu trợ ở miền Tây Bắc Syria, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng bao gồm cả một nhân viên của Ủy ban cứu trợ quốc tế (IRC).
Nguồn tin của Ủy ban trên nêu rõ, vụ nổ xảy ra gần một trung tâm của IRC, tổ chức cung cấp viện trợ cho những người Syria bị mất nhà cửa ở khu vực Dana, tây bắc tỉnh Idlib. Một nhân viên an ninh của IRC đã thiệt mạng trong vụ việc này.
Hiện hầu hết tỉnh Idlib nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Damascus, với nhiều khu vực do một liên minh thánh chiến nắm giữ, trong khi một số khu vực khác do các nhóm đối lập kiểm soát.