Tình hình Syria ngày 2/4: Thực hư phiến quân cố thủ ở Đông Ghouta đã đầu hàng

Phiến quân Jaish al Islam, lực lượng cố thủ ở thị trấn duy nhất Douma tại Đông Ghouta đầu hàng, xin rút quân; Quá trình sơ tán nhóm nổi dậy Failaq al-Rahman kết thúc tốt đẹp là những thông tin về tình hình Syria mới nhất ngày 2/4.

Phiến quân Jaish al Islam cố thủ ở thị trấn duy nhất Douma tại Đông Ghouta đầu hàng, xin rút quân

Hôm 1/4, truyền thông Syria đưa tin Jaish al Islam, lực lượng nổi dậy cuối cùng còn cố thủ ở thị trấn Douma tại Đông Ghouta đã chấp thuận để các tay súng của lực lượng này ký kết thỏa thuận hòa bình với chính quyền Damascus hoặc rút khỏi khu vực này theo hành lang an toàn.

Thị trấn Douma ở Đông Ghouta tan hoang sau các đợt giao tranh.

Trong một tháng qua, Jaish al Islam vẫn cố cầm cự trước đợt tấn công quy mô lớn của quân đội Syria nhằm quét sạch lực lượng khủng bố ở Đông Ghouta.

Theo Reuters, nếu thông tin trên là đúng sự thật, việc các tay súng Jaish al Islam chấp thuận đầu hàng đồng nghĩa với chiến dịch quân sự của quân đội chính phủ Syria và các đồng minh ở Đông Ghouta sẽ chấm dứt.

Còn theo truyền thông Syria, Jaish al Islam đã đồng thuận chuyển giao các loại vũ khí hạng nặng và nhỏ cũng như thừa nhận quyền kiểm soát Đông Ghouta của quân đội Syria được khôi phục. 

Còn theo hãng tin do Hezbollah điều hành, thỏa thuận giữa Jaish al Islam và quân đội Syria được ký kết sau nhiều ngày đàm phán về số phận của thị trấn Douma.

Trong đó, nhóm dân quân Shi’ite của Lebanon, lực lượng cùng sát cánh chiến đấu với quân đội Syria cho hay một trong những điều kiện của bản thỏa thuận trên là chính phủ Syria sẽ thiết lập một hội đồng địa phương để điều hành Đông Ghouta sau khi phiến quân hoàn toàn rút khỏi.

Ngoài ra, ủy ban do Nga đứng đầu cùng với các đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga sẽ chịu trách nhiệm trao trả các tù binh chiến tranh bị quân nổi dậy bắt giữ trước đó.

Jaish al Islam chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về thông tin trên mà chỉ nhắc tới việc chính phủ Syria và tổ chức này đang đàm phán về việc ở lại hay rút khỏi Đông Ghouta.

Chính quyền Damascus đã mất quyền kiểm soát thị trấn Douma từ cách đây 8 năm vào tay các lực lượng nổi dậy. 

Trước đó, vào cuối ngày 31/3, các nhà đàm phán cho hay họ đã tiến tới một thỏa thuận sơ tán các tay súng và thân nhân lực lượng Jaish al Islam bị thương tới tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria. 

Quá trình sơ tán nhóm nổi dậy Failaq al-Rahman kết thúc tốt đẹp

Cũng trong ngày 1/4, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cho hay hoạt động sơ tán các tay súng nổi dậy Failaq al-Rahman khỏi Đông Ghouta đã kết thúc tốt đẹp.

Đoàn xe buýt chờ sơ tán dân thường khỏi Đông Ghouta.

“Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cùng cảnh sát quân sự Nga đã hoàn thành tốt đẹp hoạt động sơ tán các tay súng nổi dậy vũ trang Failaq al-Rahman”, Sputnik dẫn tuyên bố từ Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga. 

Trước đó, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cho biết, tổng số 153.140  người bao gồm 40.000 tay súng phiến quân và thân nhân đã rời khỏi Đông Ghouta trong vòng 8 ngày triển khai chương trình sơ tán lực lượng nổi dậy Faylaq al-Rahman.

Theo truyền thông Syria, trong ngày 1/4, nhóm phiến quân Failaq al Rahman còn sót lại và chạy trốn tới thị trấn Douma cũng đã rời bỏ khu vực này để tới tỉnh Idlib.

Tình hình căng thẳng ở Đông Ghouta gia tăng trong những tháng gần đây sau khi lực lượng phiến quân không ngừng nổ súng tấn công thủ đô Damascus và quân chính phủ Syria thực hiện chiến dịch đáp trả.

Trong khi Damascus khẳng định nổ súng tấn công để đáp trả các vụ pháo kích từ quân nổi dậy ở Đông Ghouta thì các nước phương Tây lại cáo buộc, chính phủ Syria và Nga là nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang ở khu vực này. 

Hôm 24/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2401, hối thúc các bên ngừng bắn để đảm bảo an toàn cho các đoàn cứu trợ nhân đạo cũng như đưa những người bị thương đi chữa trị. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không được áp dụng với cuộc chiến tiêu diệt các nhóm khủng bố của quân đội Syria. Bởi lực lượng phiến quân Syria không ngừng có những hành động cản trở và thậm chí ngăn cản người dân Syria rời khỏi vùng chiến sự. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !