Tình hình Syria ngày 10/1: Viện trợ của LHQ bị lợi dụng để chuyển vũ khí?
![]() |
Viện trợ của LHQ ở biên giới Syria-Jordan có thể bị sử dụng để vận chuyển vũ khí |
Viện trợ của LHQ ở biên giới Syria-Jordan có thể bị sử dụng để vận chuyển vũ khí
Ngày 9/1, ông Ahmad Hazem, người đứng đầu Hội đồng nhân quyền Syria trao đổi với hãng tin Spunik rằng viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) qua Jordan tới trại tị nạn al-Rukban nằm giữa biên giới Syria-Jordan có thể bị sử dụng để vận chuyển vũ khí cho những kẻ khủng bố đang hoạt động tại khu vực này.
Hôm 7/1, Bộ Ngoại giao Jordan ra tuyên bố rằng chính quyền Amman đã đồng ý tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo của LHQ và sẽ được chuyển qua lãnh thổ Jordan đến trại tị nạn al-Rukban.
Ông Hazem nói: "Vũ khí, đạn dược và cả tên lửa được chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ tới tỉnh Idlib của Syria cùng với hàng viện trợ nhân đạo. Chúng tôi sợ rằng tình hình như vậy có thể được lặp lại ở trại tị nạn al-Rukban thuộc khu vực biên giới Jordan".
Phát biểu trước Hội đồng nhân quyền Syria, ông Hazem cho hay hội đồng này hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào trợ giúp những người tị nạn Syria, tuy nhiên, việc viện trợ nhân đạo có thể bị những kẻ khủng bố sử dụng sai mục đích nên cần phải ngăn ngừa nguy cơ này.
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Nga, Iran để phản đối những vi phạm tại Syria
Ngày 9/1, tờ Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara để phản đối những vụ vi phạm cơ chế ngừng bắn tại khu vực giảm căng thẳng Idlib ở Syria.
Theo thông báo, những vi phạm đến từ quân đội chính phủ Syria. Tại cuộc làm việc, bộ trên đã chuyển đến Đại sứ Nga phản ứng và lo ngại của phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc này. Hiện Đại sứ quán Nga tại Ankara chưa đưa ra bình luận gì.
Liên quan đến vụ việc, Đại sứ Iran, một trong 3 nước bảo trợ cho cơ chế ngừng bắn ở Syria, cũng bị Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu đến. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nước này đã đề nghị các đại sứ Nga và Iran kêu gọi Damascus chấm dứt những vụ vi phạm như vậy.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định quân đội Chính phủ Syria đã lấy danh nghĩa “chống tổ chức khủng bố Jebhat Al-Nusra” để tấn công binh sĩ của phe đối lập ôn hòa tại khu vực tỉnh Idlib.
![]() |
Quân nhân Nga |
Lực lượng quân đội Nga tại Syria đủ sức chống khủng bố
Ngày 9/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, lực lượng quân đội Nga tại Syria đủ sức chống lại các cuộc tấn công của khủng bố, song cần đẩy mạnh tiến trình giải quyết chính trị hơn.
Trả lời câu hỏi của báo giới rằng liệu các cuộc tấn công của khủng bố vừa qua vào căn cứ Hmeimim có cho thấy việc rút quân khỏi Syria là quá sớm hay không, ông Peskov nói, quân số cũng như hạ tầng quân sự mà Nga để lại ở 2 căn cứ Hmeymim và Tartus có đầy đủ khả năng để chống lại các cuộc tấn công khủng bố mà hiện nay vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.
Tuy nhiên, tình hình này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực giải quyết chính trị. Ông Peskov cho biết, Nga quyết định rút quân là do không còn cơ sở để phải tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở đây, dù đã lường trước khả năng các cuộc tấn công khủng bố không thể ngay lập tức chấm dứt, mà sẽ còn tiếp diễn.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong hai ngày 5 và 6/1 quân khủng bố đã tấn công 2 căn cứ Hmeimim và Tartus bằng 13 đợt sử dụng máy bay không người lái từ khoảng cách trên 50 mét. Quân đội Nga đã đáp trả thành công các đợt tấn công, tiêu diệt và bắt giữ một số máy bay không người lái, giám định kỹ thuật và giải mã các thông số của các thiết bị này để xác định chính xác vị trí phóng.
Bộ trên cảnh báo, việc khủng bố sử dụng thiết bị bay tấn công không người lái cho thấy chúng “đã được chuyển giao công nghệ để có khả năng tiến hành hành động tấn công tương tự ở bất kỳ nước nào”.