Tình hình Syria mới nhất ngày 9/7: Israel tấn công căn cứ không quân Syria T-4?
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu |
Thượng đỉnh Israel - Nga sẽ tập trung vào vấn đề Syria
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 11/7 tới, nhằm tái khẳng định Israel sẽ không chấp nhận việc Iran tăng cường hiện diện tại Syria.
Ông Netanyahu tuyên bố sẽ nhấn mạnh hai “nguyên tắc cơ bản” về chính sách của Israel trong cuộc hội đàm tới. Thứ nhất, Israel sẽ không chấp nhận việc Iran cùng các lực lượng uỷ nhiệm của nước này thiết lập hiện diện quân sự tại bất kỳ khu vực nào ở Syria. Thứ hai, Israel sẽ yêu cầu Syria cùng quân đội nước này nghiêm túc tuân thủ Thoả thuận Phân chia Lực lượng ký năm 1974.
Vai trò của Iran tại Syria được cho sẽ là chủ đề thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Helsinki (Phần Lan) vào ngày 16/7 tới. Hồi tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump, John Bolton tuyên bố cuộc gặp lịch sử này sẽ đem lại cơ hội “thảo luận cụ thể hơn nhằm đưa lực lượng Iran ra khỏi Syria”. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận tuyên bố này là “không đúng sự thật.”
Israel đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Iran tìm cách thiết lập hiện diện quân sự lâu dài tại Syria, qua đó mở rộng ảnh hưởng của Tehran tại khu vực. Tuy vậy, Iran liên tục phủ nhận cáo buộc trên, nhấn mạnh rằng nước này chỉ gửi các cố vấn quân sự tới theo yêu cầu của Chính phủ Syria nhằm huấn luyện cho các binh sĩ trung thành với Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria |
Syria cáo buộc Israel tấn công căn cứ không quân T-4
Ngày 8/7, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, Israel đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân T-4 ở tỉnh Homs, miền Trung Syria.
Theo SANA, các hệ thống phòng không Syria đã đáp trả “vụ gây hấn” nhằm vào căn cứ này.
Trong khi đó, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho hay đã có một cuộc oanh tạc bằng tên lửa nhằm vào “các tay súng Iran” ở căn cứ T-4.
Trước đó, Israel đã từng tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân trên. Vào thời điểm đó, Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là các tay súng và vũ khí của Iran ở đây.
Iran khẳng định sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria
Ngày 8/7, trang mạng Middle East Monitor dẫn tuyên bố của Cố vấn cấp cao phụ trách quan hệ quốc tế của Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Hossein Amir Abdollahian khẳng định Iran sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria sau khi đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Phát biểu trong cuộc gặp Đại sứ Palestine tại Tehran Salah al-Zawawi, ông Abdollahian cho rằng Israel đang cố gắng chi phối Syria sau sự sụp đổ của IS nhưng các cố vấn quân sự của Iran vẫn sẽ tiếp tục hiện diện ở quốc gia láng giềng này để chống khủng bố.
Truyền thông Iran dẫn phát biểu của ông Abdollahian nêu rõ: “Người Syria sẽ không cho phép nước này một lần nữa trở thành thiên đường an toàn của các phần tử khủng bố người Do Thái”.
Trong những tháng gần đây, Israel đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở bên trong lãnh thổ của Syria. Các vụ tấn công này được cho là đã khiến một số quân nhân Iran thiệt mạng. Giới chức Tel Aviv từng nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép Iran duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài ở Syria.