Tình hình Syria mới nhất ngày 8/2
![]() |
Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga - Trung tướng Sergei Rudskoy |
Nga giúp quân đội Syria tiêu diệt gần 5.000 mục tiêu IS
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 7/2 Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu LB Nga – Trung tướng Sergey Rudskoy tuyên bố, tính từ đầu năm 2017 đến nay quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga đã thực hiện ném bom nhằm vào hơn 4.600 mục tiêu của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” hoạt động trên lãnh thổ nước này.
“Hiện tại quân chính phủ Syria dưới sự trợ giúp của Không quân Nga đang thực hiện thành công các hoạt động tấn công nhằm chống lại nhóm khủng bố IS. Tính từ ngày 1/1/2017 có 4.608 mục tiêu IS bị tấn công” – Tướng Nga xác nhận.
Trong khi đó, tại thành phố Deir ez-Zor, chỉ tính từ đầu năm đến nay, các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã xuất kích 36 lần và tiêu diệt 34 mục tiêu của các phần tử khủng bố. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Lực lượng không quân vũ trụ Nga, quân đội Chính phủ Syria đã cải thiện đáng kể vị thế của mình tại khu vực bị quân khủng bố bao vây. Tướng Rudskoy khẳng định các hoạt động của Lực lượng không quân vũ trụ Nga nhằm đánh bại các mục tiêu của bọn khủng bố trên lãnh thổ Syria sẽ được tiếp tục.
Bộ Tổng tham mưu Nga: Phương Tây bắt đầu tìm cách để có được những dữ liệu khách quan về Syria
Cũng trong buổi họp báo tại Moscow khi bình luận về chuyến thăm của đoàn đại biểu Quốc hồi Bỉ tới thành phố Aleppo của Syria Trung tướng Sergei Rudskoy nhận định, những thành công của quân đội Syria đang thôi thúc phương Tây tìm cách có được thông tin khách quan về tình hình thực tế tại quốc gia Trung Đông này.
“Những thành công của quân chính phủ Syria đang thôi thúc các chính trị gia phương Tây mong muốn có được những thông tin khách quan về tình hình Syria từ chính tuyến đầu. Tiếp nối đoàn đại biểu Quốc hội Pháp vào tuần trước đoàn đại biểu Quốc hội Bỉ đã có chuyến thăm Aleppo. Họ đã tận mắt nhìn thấy những gì mà truyền thông phương Tây muốn ỉm đi” – nhà lãnh đạo cơ quan quốc phòng Nga phát biểu.
Ông Rudskoy còn cho biết thêm trong chuyến thăm này các nghị sĩ Bỉ đã chứng kiến các hoạt động phục hồi những cơ sở bị quân khủng bố phá hủy, đồng thời tới thăm một trại tị nạn tạm thời ở khu vực Jibreen và trò chuyện với những người tị nạn tới từ miền Đông Aleppo.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. |
Ngoại trưởng Nga: Liên hệ giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria vẫn được tiếp tục
RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Afghanistan Salahuddin Rabbani Ngoại trưởng LB Nga Sergei Lavrov khẳng định, liên hệ giữa Moscow và Washington về vấn đề Syria vẫn được tiếp tục.
“Mặc dù thỏa thuận này (thỏa thuận mở đường cho sự phối hợp thực sự giữa Nga và liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria)… không được áp dụng do sự từ chối từ phía Washington cũng như những bất đồng trong nội bộ Nhà Trắng, những mối liên hệ ở mức độ công việc, bao gồm cả ở Geneva vẫn được tiếp tục. Theo đó nhóm quốc tế hỗ trợ Syria do Nga và Mỹ làm đồng chủ tịch mặc dù đã lâu chưa tổ chức cuộc gặp các Ngoại trưởng trong nhóm, nó vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức 2 nhóm mục phụ: một nhóm kiểm soát thực thi lệnh ngừng bắn và nhóm còn lại phụ trách các vấn đề nhân đạo” – nhà ngoại giao cấp cao Nga tiết lộ.
Ngoại trưởng cho biết các cuộc họp của 2 nhóm phụ được tổ chức hàng tuần ở cấp độ đại diện thường trực của các quốc gia trong nhóm hỗ trợ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. “Và thông qua cơ chế này các mối liên hệ giữa những nhà ngoại giao Nga và Mỹ vẫn đang được tiếp tục” – ông Lavrov bổ sung.
“Tôi tin rằng ngay sau khi các cấu trúc hành chính làm việc về vấn đề Syria được thành lập và bổ sung thì ít nhất những liên hệ của chúng tôi sẽ được khôi phục ở cấp độ chính trị. Tôi tin tưởng vào điều này một lần nữa vì chính quyền của Tổng thống Trump coi IS là mối đe dọa chính và quan trọng nhất của Mỹ hiện tại, họ cho rằng cần phải phối hợp để đối phó với lực lượng này. Quan điểm đó hoàn toàn trùng hợp với chúng tôi” – Ngoại trưởng Nga kết luận.
![]() |
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson |
Ngoại trưởng Anh cho rằng Tổng thống Syria là nhà lãnh đạo không có tương lai
Phát biểu tại London hôm thứ Ba (ngày 7/2) Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra nhiều vụ giết người.
Trước đó Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cũng buộc tội chính phủ Syria thực thi các vụ tử hình phi pháp hàng loạt tại nhà tù Saydnaya. Đáp trả lại, Damascus tuyên bố những cáo buộc nhằm vào họ đều vô căn cứ.
"Tôi cảm thấy buồn nôn trước những báo cáo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế về các vụ hành quyết ở Syria. Ông Assad là người chịu trách nhiệm cho rất nhiều thương vong, ở vị trí một nhà lãnh đạo ôn g ấy không hề có tương lai” – nhà ngoại giao Anh nhấn mạnh.
Tổ chức Ân xá Quốc tế là một tổ chức phi chính phủ quốc tế ra đời năm 1961 tại Anh. Trên website của mình AI nói rằng sứ mệnh của mình "là tiến hành những nghiên cứu và thông qua các biện pháp để ngăn chặn và bài trừ những vi phạm trắng trợn liên quan tới nhân quyền".