Tình hình Syria mới nhất ngày 4/4
Tổng thống Syria Assad |
Pháp phản đối sự tham gia của Tổng thống Assad trong thành phần lãnh đạo tương lai của Syria
Phát biểu trước thềm cuộc họp Ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU tại Brussels, Bỉ hôm 3/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud tuyên bố Paris vẫn như trước đây, phản đối sự tham gia của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong thành phần lãnh đạo tương lai của nước này. Đồng thời ông nhấn mạnh, nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria không đặt việc ông Assad từ chức là điều kiện bắt đầu đàm phán về vấn đề chuyển giao chính trị tại Damascus.
"Một số bên đưa ra điều kiện tiên quyết: đó là việc đàm phán về chuyển giao quyền lực sẽ chỉ được bắt đầu trong trường hợp ông Assad từ chức. Nhưng điều này lại không được quy định trong Nghị quyết 2254 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 12/2015” – ông Eyraud nói.
Theo nhà ngoại giao Pháp, “việc chuyển giao quyền lực và tổ chức bầu cử sau khi tiến hành cải cách hiến pháp là những mục tiêu hiện nay".
"Trong giai đoạn cuối cùng, khi bàn về việc tạo dựng tương lai Syria, một Syria được hòa giải và khi đó người tị nạn có thể quay trở về tổ quốc, Pháp chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ông Bashar al-Asad sẽ lãnh đạo nhà nước mới này khi xem xét tới trách nhiệm của ông này đối với tình hình hiện nay” – ông Eyraud tiếp tục.
Tới lượt mình Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders cũng khẳng định chính phủ nước này vẫn duy trì quan điểm về việc loại bỏ ông Assad trong thành phần chính quyền tương lai của Damascus.
"Tôi không cho rằng ông Assad có chỗ đứng trong chính quyền tương lai, đồng thời đó cũng là quyết định của người dân Syria cũng như trong các tiến trình đàm phán. Theo tôi thể chế có thể giữ nguyên nhưng tới cuối cùng sẽ rất khó để ông Assad giữ nguyên vị trí trong chính chính quyền mới. Đàm phán tại Geneva cần đề cập tới chủ đề này” – nhà ngoại giao cấp cao Hà Lan lên tiếng.
Liên minh châu Âu đã thông qua một chiến lược về Syria |
Liên minh châu Âu đã thông qua một chiến lược về Syria
RIA Novosti đưa tin Ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU trong cuộc họp diễn ra vào hôm thứ Hai (3/4) tại Brussels đã thông qua một chiến lược về Syria.
Trong tài liệu được trích dẫn tại cuộc họp chiến lược bao gồm 6 điểm. Điểm đầu tiên, đó là hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi chính trị phù hợp với nghị quyết 2254 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đàm phán giữa các bên tham gia xung đột về vấn đề này sẽ được tiến hành dưới sự bảo trợ của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cùng một số quốc gia trong khu vực và quốc tế.
Điểm thứ 2 đề cập tới việc thúc đẩy “quá trình chuyển tiếp chính trị toàn diện và có ý nghĩa tại Syria phù hợp với nghị quyết 2254 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thông cáo Geneva bằng cách hỗ trợ và củng cố lực lượng cho phe đối lập chính trị”. Điều đó có nghĩa EU sẽ “trợ giúp cho phe đối lập Syria, đặc biệt là Ủy ban đàm phán tối cao (HNC) với tư cách là đoàn đại biểu của phe đối lập tham gia đàm phán tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc”. EU dự định sẽ giúp HNC phát triển tầm nhìn về quá trình chuyển đổi chính trị cũng như thúc đẩy những nỗ lực của nhóm này nhằm tạo ra một cương lĩnh thống nhất cho phe đối lập trong đàm phán.
EU cũng dự định cung cấp những hoạt động hỗ trợ nhân đạo “kịp thời, có hiệu quả và theo nguyên tắc” cho một số bộ phận dân cư dễ bị tổn thương nhất ở Syria và thực hiện “chính sách ngoại giao nhân đạo tăng cường”. Tổ chức này sẽ thực hiện miễn trừ nhân đạo trong các biện pháp trừng phạt chống lại Syria.
Điểm thứ tư liên quan đến “việc thúc đẩy chế độ dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận bằng cách tăng cường các tổ chức xã hội dân sự ở Syria".
Điểm thứ 5 trong chiến lược - là truy tố những lực lượng chịu trách nhiệm gây ra tội ác chiến tranh mà theo EU điều này sẽ thúc đẩy quá trình hòa giải dân tộc và cán cân công lý trong quá trình chuyển giao chính trị. “EU sẽ tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo giải trình trách nhiệm cho những tội ác chiến tranh, những vị phạm về nhân quyền, sự lạm dụng và vi phạm luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả những trường hợp đã được xác nhận về việc sử dụng vũ khí hóa học” – tài liệu viết.
Điểm cuối cùng trong chiến lược đề cập tới “việc hỗ trợ ổn định tình hình của người dân và xã hội Syria”, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, công ăn việc làm và việc thành lập cơ cấu chính quyền ở địa phương.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đang lên kế hoạch cho các hoạt động mới ở Syria
Phát biểu trong một cuộc họp tại Trabzon hôm thứ Hai (3/4) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Redzhep Tayip Erdogan tuyên bố Ankara hiện đang chuẩn bị cho các hoạt động mới ở Syria sau khi hoàn thành chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates”.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 24/8/2016 bắt đầu thực hiện chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” trên lãnh thổ Syria nhằm chống lại các tay súng IS. Kết quả là với sự ủng hộ của phe đối lập Syria Ankara đã thành công giành lại quyền kiểm soát thị trấn biên giới Dzharablus và thành phố Al-Bab.
Thủ tướng nước này Binali Yildirim vào tuần trước tuyên bố chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” đã kết thúc thắng lợi, đồng thời cho biết thêm trong trường hợp xuất hiện những mối đe dọa về an ninh đối với đất nước Ankara có thể sẽ triển khai chiến dịch mới.
“Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates”. Giai đoạn tiếp theo dĩ nhiên sẽ được tiếp tục. Chúng tôi hiện đang tiến hành chuẩn bị cho các hoạt động mới” - Kênh truyền hình NTV dẫn bài phát biểu của ông Erdogan.