Tình hình Syria mới nhất ngày 3/3
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Nga không tin rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Syria trong cuộc chiến chống khủng bố
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm thứ Năm (ngày 2/3) Đại sứ LB Nga tại Syria Alexander Kinschak nhấn mạnh hiện còn quá sớm để đánh giá khả năng phối hợp giữa Washington và Damascus trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời ông không tin rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng để thực hiện việc này.
“Đáng mừng rằng, Tổng thống mới của Mỹ đã công khai nhấn mạnh nhiệm vụ lật đổ IS và các lực lượng khủng bố khác trong khu vực là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tuy vậy quan điểm “đổi mới” liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria của người Mỹ chưa được công bố . Vì vậy hiện dường như còn quá sớm để đánh giá về khả năng hợp tác giữa Washington và Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố. Tôi không cho rằng người Mỹ đã sẵn sàng cho việc này” – nhà ngoại giao nhận định.
“Hiện chưa rõ Washington sẵn sàng đi theo hướng này nhanh và xa được bao lâu. Về phần mình từ lâu chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác trong vấn đề này” – đại sứ Nga kết luận.
![]() |
Quân đội Syria |
Quân đội Syria phá hủy sở chỉ huy của al-Nusra gần Damascus
Hãng thông tấn Nhà nước SANA hôm thứ Năm (2/3) trích dẫn một nguồn tin quân sự cho hay các binh sĩ của quân đội Syrira đã phá hủy trụ sở của tổ chức khủng bố Dzhebhat Fatah al-Sham tại thị trấn Haraszti ở ngoại ô Damascus.
Theo đó ngoài sở chỉ huy này quân chính phủ còn nắm quyền kiểm soát một đường hầm dưới lòng đất, vốn được sử dụng để vận chuyển các tay súng cực đoan ra khỏi Haraszti tới các khu vực khác của thủ đô Syria. Tổng chiều dài đường hầm này là gần 220 mét.
Haraszti (cách Damascus 10 km về phía Đông Bắc) là một trong số ít các khu vực ngoại ô không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Việc chiếm giữ khu vực có vị trí chiến lược quan trọng này mang tính sống còn đối với việc phục hồi tuyến giao thông an toàn nối giữa Damascus và thành phố Homs.
Ngoài ra chính phủ Syria vẫn tiếp tục chương trình hòa giải dân tộc trong nước, theo đó Bộ Hòa giải quốc gia thông qua lực lượng trung gian tiến hành đàm phán với các công dân Syria chiến đấu trong hàng ngũ quân nổi dậy.
Ví dụ nổi bật nhất về sự thành công của chương trình do chính phủ Syria thực hiện đó là, trong năm 2014 tại Homs đã có 1.500 chiến binh chiếm giữ trung tâm thành phố hạ vũ khí đầu hàng.
Nhờ chương trình này trong vòng 3 tháng qua chính phủ Syria đã giành lại được quyền kiểm soát các thị trấn Tel, Darayya và Sergeya ở ngoại ô Damascus.
![]() |
Phe đối lập Syria |
Phe đối lập vũ trang Syria chờ đợi lời mời tham gia đàm phán tại Astana
RIA Novosti dẫn tuyên bố của đại diện phe đối lập có vũ trang Syria Osama Abu Zeid cho hay lực lượng này sẵn sàng tham gia vòng đàm phán mới về Syria tại Astana nếu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gửi lời mời tới họ.
Trước đó, một nguồn tin thân cận với các cơ quan tổ chức đàm phán Astana tiết lộ vòng đàm phán tiếp theo có thê diễn ra vào ngày 14-15/3. Nguồn tin này không nêu rõ, đàm phán sẽ diễn ra dưới định dạng các cuộc đàm phán toàn diện của các bên tham gia hay chỉ là các cuộc thảo luận ở cấp chuyên gia.
"Trước hết chúng tôi muốn biết liệu đàm phán có diễn ra hay không, và giữa các bên bảo lãnh là Thổ Nhĩ Kỳ và LB Nga có thỏa thuận chưa. Nếu họ thống nhất về thời điểm tổ chức đàm phán và gửi lời mời chúng tôi, thì thề có Chúa chúng tôi sẽ tham gia” – ông Zeid khẳng định, đồng thời tiết lộ thêm thời điểm tổ chức đàm phán do Nga đề xuất, và hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa hề thông báo gì cho phe đối lập có vũ trang.
Nạn nhân bị tra tấn ở Syria kiện giới chức tình báo của chính quyền Damascus
Ngày 2/3, 7 người Syria sống sót sau các vụ tra tấn, hai luật sư và một tổ chức nhân quyền đã nộp đơn khiếu nại hình sự tại Đức nhằm chống lại các quan chức tình báo thuộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Đơn khiếu nại nêu tên và yêu cầu ra lệnh bắt giữ quốc tế đối với 6 quan chức tình báo quân sự cấp cao của Syria. Theo những người tố cáo, họ đã bị tra tấn trong các nhà tù tại Damascus bằng nhiều hình thức. Đại diện của Trung tâm về Hiến pháp và Nhân quyền châu Âu (ECCHR) có trụ sở ở Berlin - tổ chức hỗ trợ các nạn nhân bị tra tấn người Syria, nêu rõ: "Đức có thể và cần phải phản ứng với những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như tra tấn, tàn sát và bạo lực tình dục ở Syria".
Văn phòng Công tố Liên bang Đức ủng hộ việc khiếu nại, đồng thời cho rằng vụ việc này có thể cung cấp thêm bằng chứng cho cuộc điều tra về tội ác chiến tranh ở Syria do cơ quan này đã mở ra hồi năm 2011..


