Tình hình Syria mới nhất ngày 29/12: Khủng bố ở Syria lại có vũ khí mới
![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova |
Nga quan ngại về các vũ khí mới của khủng bố ở Syria
Sputnik đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow quan ngại trước việc các tay súng khủng bố ở Syria sở hữu các vũ khí mới.
Bà Zakharova nói: "Điều đáng lo ngại là những kẻ khủng bố đang nhận được những vũ khí mới cho phép chúng thực hiện các vụ tấn công bất ngờ. Câu hỏi đặt ra là: Chúng lấy những vũ khí này từ đâu?".
Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng lưu ý, mấy ngày trước, máy bay của không quân Syria đã bị bắn hạ bằng hệ thống tên lửa phòng thủ di động, đồng thời khẳng định: "Như vậy, thực tế cho thấy việc cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố vẫn chưa chấm dứt”.
Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin, các phần tử khủng bố ngày 26/12 đã bắn hạ một máy bay quân sự của Syria ở vùng ngoại ô thành phố Hama, khiến phi công thiệt mạng.
Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của Tổng thống Nga - Dmitry Peskov cho biết chưa bao giờ có sự hợp tác đặc biệt chặt chẽ giữa Nga và Mỹ về Syria, nhưng vẫn có nhiều kênh phối hợp.
Phát biểu với báo giới, ông Dmitry Peskov nêu rõ: "Chưa bao giờ có sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria. Tuy nhiên, kênh trao đổi thông tin vẫn tồn tại, và chúng tôi hy vọng sự liên lạc này sẽ vẫn tiếp tục. Chúng ta cần phải có ý chí chính trị để hợp tác trong việc giải quyết tình hình Syria. Hiện giờ không có sự hợp tác như vậy".
Khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng Mỹ và Nga cần phải hợp tác trong các vấn đề chung, ông Peskov nói rằng sẽ chuyển câu hỏi này tới Bộ Ngoại giao Nga.
![]() |
Tàn quân IS chạy sang các khu vực do chính quyền kiểm soát |
Tàn quân IS chạy sang các khu vực do chính quyền kiểm soát
Tướng Felix Gedney, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược và hậu cần thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết, các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang cố gắng chạy trốn tới các khu vực do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát ở Syria, nơi chúng dường như có thể tự do hoạt động.
Tướng Gedney nhấn mạnh: “Chúng ta đang chứng kiến một số tay súng IS bỏ chạy về hướng tây. Chúng dường như di chuyển một cách an toàn qua những vùng do chính phủ kiểm soát, cho thấy chính quyền Syria không sẵn sàng hoặc không đủ khả năng đánh bại IS trong lãnh thổ của mình”.
Mặc dù hiện chỉ còn dưới 1.000 thành viên của IS tại Iraq và Syria, song các quan chức Mỹ và liên quân khẳng định IS vẫn là một mối đe dọa và sẽ âm mưu phát động các cuộc nổi dậy ở cả hai quốc gia Trung Đông này, cũng như tiếp tục âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại các nước phương Tây.
Các quan chức này cũng bày tỏ thận trọng rằng IS liên tiếp chứng tỏ khả năng thích ứng với các tình huống biến động, cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm khủng bố này đã điều chỉnh thành công mô hình hoạt động trong năm qua. Họ cũng cho rằng tuyên bố chiến thắng IS của Syria và Nga là vội vàng.
![]() |
Syria chỉ trích Tổng thống Erdogan |
Syria chỉ trích Tổng thống Erdogan
Bộ Ngoại giao Syria đã chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi ông có những phát biểu rằng Tổng thống Syia là người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và phải chịu trách nhiệm chính về sự đổ máu diễn ra tại nước này.
Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng phản đối Tổng thống Erdogan sau khi ông gọi Tổng thống Syria Bashar Assad là "kẻ khủng bố" và là người không có phận sự liên quan đến tương lai của Syria sau cuộc nội chiến. Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Tổng thống Erdogan đã hỗ trợ không giới hạn cho tất cả các nhóm khủng bố.
Bình luận của Tổng thống Erdogan là những lời chỉ trích gay gắt nhất đối với Tổng thống Syria trong nhiều tháng qua vào thời điểm mà cả Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran đang cố gắng thúc đẩy các nỗ lực hòa bình ở Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ phe đối lập Syria, và cho rằng Tổng thống Assad không nên tham gia vào bất kỳ quá trình chuyển tiếp chính trị ở nước này.
Về phần mình, chính quyền của Tổng thống Assad, đã giành được chiến thắng trong cuộc nội chiến nhờ sự hỗ trợ của Nga và Iran, kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.