Tình hình Syria mới nhất ngày 29/11: Syria nhất trí ngừng bắn ở Đông Ghouta
![]() |
Thư ký báo chí Tổng thống Nga Peskov |
Kremlin tuyên bố không hòa hoãn với khủng bố ở Syria
Sputnik đưa tin ngày 28/11, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria vẫn tiếp tục, hòa hoãn với các phần tử khủng bố là không thể.
Phát biểu với báo giới, khi được hỏi liệu có áp dụng lệnh ngừng bắn ở khu vực Đông Ghouta/Syria hay không, ông Peskov nói: "Tại đó đang diễn ra giao tranh với các phần tử khủng bố… Không có đụng độ với phe đối lập, mà ở đó là những kẻ khủng bố, chiến binh IS, đang hoành hành. Chiến dịch chống IS vẫn đang được tiếp nối”. Đại diện điện Kremlin cũng khẳng định: "Đình chiến, hòa hoãn với IS là chuyện không thể".
Trước đó, Thượng tướng Sergei Kuralenko, người phụ trách Trung tâm Giám sát lệnh ngừng bắn của Nga tại Syria, kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Syria áp dụng giai đoạn yên tĩnh tại khu vực giảm leo thang ở Đông Ghouta (Syria) trong hai ngày 28 và 29/11.
![]() |
Đặc phái viên LHQ về Syria ông de Mistura |
Syria nhất trí về lệnh ngừng bắn ở Đông Ghouta
Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura cho biết, Chính phủ Syria đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ở Đông Ghouta do quân nổi dậy chiếm giữ, sau nhiều ngày bắn phá dữ dội.
Phát biểu với các phóng viên tại Geneva, ông Mistura nói: "Nga đã đề xuất và Chính phủ Syria đã chấp thuận một lệnh ngừng bắn ở Đông Ghouta".
Đông Ghouta, nằm ở phía Đông thủ đô Damascus, là một trong những thành trì nổi dậy cuối cùng ở Syria. Địa điểm này thuộc một trong số 4 khu vực được gọi là "vùng giảm căng thẳng" đang được thực thi trên toàn Syria để giảm tình trạng bạo lực.
Trong một diễn biến khác, theo Reuters, một quan chức của Bộ Ngoại giao Syria thông báo đoàn đại biểu của chính phủ nước này sẽ tới Geneva để tham gia các cuộc hòa đàm trực tiếp với phe đối lập.
Phát biểu ở Damascus, quan chức này cho biết phái đoàn của Chính phủ Syria sẽ bắt đầu tham gia các cuộc đàm phán từ chiều 29/11 và sẽ do Đại diện của Syria ở Liên hợp quốc (LHQ) Bashar Ja'afari dẫn đầu.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria |
Mỹ giảm hỗ trợ quân sự cho các nhóm chống IS
Theo THX, Nhà Trắng có kế hoạch giảm hỗ trợ quân sự cho các nhóm chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria trong bối cảnh Washington đang tiếp tục tiêu diệt những phần tử cực đoan này.
Phát biểu họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết, khi bắt đầu giành thắng lợi trong chiến dịch chống IS, Mỹ có kế hoạch giảm dần sự hỗ trợ cho các nhóm nhất định chống IS.
Bà Sanders khẳng định Mỹ đang đạt được những tiến bộ đáng kể trên mặt trận đẩy lùi IS, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Washington sẽ dừng toàn bộ hỗ trợ cho những nhóm đặc biệt tham gia cuộc chiến chống IS này.
Trong một diễn biến khác, các quan chức người Kurd ở Syria cho hay Washington sẽ "điều chỉnh" việc chuyển giao vũ khí cho một liên minh chống Hồi giáo thánh chiến tại Syria mà các tay súng người Kurd là lực lượng chủ đạo, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cộng tác với Mỹ sẽ "vẫn tiếp tục".
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã nhận được cam đoan từ phía Nhà Trắng rằng họ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng dân quân Kurd chính ở Syria.
Mỹ đã bắt đầu cung cấp vũ khí trực tiếp cho lực lượng này hồi đầu năm nay, một phần của nỗ lực ủng hộ cho Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) với thành phần chính là YPG. Quyết định này đã khiến Ankara tức giận, vì họ luôn coi YPG là một nhóm "khủng bố".