Tình hình Syria mới nhất ngày 28/6

Mặt trận al-Nusra tại miền bắc Syria nhận được 100 tên lửa đất đối không; Ngoại trưởng Nga và thủ lĩnh khối "Ngày mai của Syria” thảo luận về giải pháp cho tình hình tại Syria; Không có khả năng nối lại đàm phán Syria….là những tin mới về Syria.

Tình hình Syria mới nhất ngày 28/6 - ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga và thủ lĩnh khối "Ngày mai của Syria”  thảo luận về giải pháp cho tình hình tại Syria

RIA Novosti đưa tin, phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow hôm 27/6, Lãnh đạo phong trào đối lập tự do “Ngày mai của Syria” – ông Ahmed Jarboe cho biết hai bên đã thảo luận về những triển vọng sớm nối lại đàm phán tại Geneva.

“Chúng tôi đã bàn về chủ đề này và tán thành việc sớm nối lại đàm phán” – ông Jarboe khẳng định, đồng thời nói thêm, trong quá trình đàm phán hai bên đã đề cập tới một số vấn đề như: tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria, thỏa thuận ngừng bắn và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Theo thủ lĩnh khối “Ngày mai của Syria” cuộc họp cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải “ngừng bắn phá các khu dân cư, thậm chí cả những khu vực có quân nổi dậy ẩn náu”.

Nhà lãnh đạo phe đối lập cho rằng, các cuộc đàm phán về hòa bình cho Syria sau khi được nối lại cần mang tính ổn định và liên tục. Ông Jarboe từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về việc dự đoán thời điểm đàm phán được nối lại.

Khi được hỏi khối “Ngày mai của Syria” có sẵn sàng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria không, thủ lĩnh liên minh đối lập khẳng định: “Chúng tôi đã thông báo với ông Lavrov rằng lực lượng của chúng tôi đang chiến đấu với bọn khủng bố trên mặt đất, tuy vậy hai bên không bàn tới khả năng Nga có thể hỗ trợ cho khối của chúng tôi trong cuộc chiến này”.

Tình hình Syria mới nhất ngày 28/6 - ảnh 2

HNC: Không có khả năng nối lại đàm phán Syria

HNC: Không có khả năng nối lại đàm phán Syria

RIA Novosti đưa tin Ủy ban đàm phán tối cao (HNC) – nhóm đối lập chính của Syria cho rằng trong giai đoạn này đàm phán nhằm giải quyết xung đột cho Syria chưa thể được nối lại.

Trước đó Sputnik dẫn một số nguồn tin ngoại giao từ LHQ tiết lộ đàm phán Syria có thể sẽ được nối lại vào ngày 12/7 tới. Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura hôm thứ Năm (ngày 23/6) cũng phát thông báo trước truyền thông, tháng 7/2016 sẽ là thời điểm ưu tiên để nối lại đàm phán Syria.

“Không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy đàm phán có khả năng được nối lại” – cơ quan truyền thông HNC ra thông báo. Theo đó, tình trạng leo thang quân sự, việc sử dụng các loại vũ khí bị cấm, rồi tăng cường bao vây cũng như việc bắt giam tù nhân…. – tất cả khiến việc nối lại đàm phán rơi vào bế tắc.

Hãng Reuters đưa tin, Ủy ban đàm phán tối cao (HNC) – nhóm đối lập chính của Syria tham gia đàm phán tại Geneva, đại diện cho bộ phận cực đoan nhất thuộc phe đối lập đã gửi một bức thư tới Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon với yêu cầu điều tra các thông tin liên quan tới việc Không quân Nga sử dụng vũ khí gây cháy trên lãnh thổ Syria. Bức thư không đưa ra được những bằng chứng cụ thể về sự cố này.

Kể từ khi Không quân Nga bắt đầu chiến dịch chống khủng bố tại Syria, phương Tây liên tục đưa ra những cáo buộc cho rằng, các vụ ném bom của Nga dường như không nhằm vào các mục tiêu IS mà nhằm vào dân thường và phe đối lập ôn hòa tại đây.

Phía Nga đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định, mục tiêu của Không quân Nga ở Syria là các nhóm khủng bố có vũ trang chứ không phải các cơ sở hạ tầng dân sự. Bộ Ngoại giao Nga từng tuyên bố, họ không nhìn ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy các vụ không kích của Không quân Nga gây ra cái chết cho dân thường vô tội Syria.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các vụ không kích của nhóm Không quân Nga chỉ được thực hiện sau khi đã kiểm tra, xác minh dữ liệu nhiều lần và thống nhất hành động nhằm tránh mọi rủi ro cho dân thường. Chính quyền Syria cũng lên tiếng xác nhận điều này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby thì tuyên bố, Washington cũng rất quan tâm tới các báo cáo tương tự nhưng không thể xác nhận tính đúng đắn của những cáo buộc này.

Tình hình Syria mới nhất ngày 28/6 - ảnh 3

NYT: Vũ khí CIA cung cấp cho phiến quân Syria bị bán vào chợ đen

NYT: Vũ khí CIA cung cấp cho phiến quân Syria bị bán vào chợ đen

Tờ New York Times (NYT) của Mỹ đưa tin, các binh sĩ Jordan và nhân viên tình báo nước này hiện đang tiến hành lấy trộm và bán các loại vũ khí mà Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Ả Rập Xê Út cung cấp cho lực lượng nổi dậy tại Syria một cách có hệ thống trên thị trường chợ đen.

Theo đó, trên thị trường chợ đen Jordan hiện nay xuất hiện một lượng lớn vũ khí trị giá hàng triệu USD được các băng nhóm tội phạm và bọn buôn lậu nước này mua dự trữ. Kết luận trên được Cục điều tra LB Mỹ (FBI) đưa ra sau khi tiến hành điều tra sự cố xảy ra vào tháng 11/2015 khi một cảnh sát Jordan đã nổ súng vào đồng nghiệp và các giáo viên hướng dẫn của mình khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

NYT cho hay, chương trình đào tạo cho lực lượng nổi dậy ở Syria do CIA và cơ quan tình báo một số quốc gia Ả Rập, đặc biệt là Ả Rập Xê Út thực hiện nhằm mục tiêu lật đổ chế độ Tổng thống Bashar al-Assad. Theo các quan chức Mỹ, trong vòng 3 năm qua CIA đã đào tạo ra hàng nghìn chiến binh nổi dậy.

“Hành động ăn cắp vũ khí… đã cho thấy những hậu quả hỗn loạn, ngoài dự kiến của chương trình trang bị vũ khí và đào tạo quân nổi dậy” – tờ báo nhận định.

Tới nay CIA và FBI chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Mặt trận al-Nusra tại miền bắc Syria nhận được 100 tên lửa đất đối không

Kênh truyền hình Al-Mayadin đưa tin, các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra ở phía Bắc Syria đã được cung cấp 100 tên lửa đất đối không

“Có thông tin cho biết nhóm Mặt trận al-Nusra ở miền Bắc Syria đã nhận được 100 tên lửa đất đối không” – trích thông báo của Al-Mayadin

Tên lửa đất đối không (SAM) được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu khác nhau trên không.

Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc cuộc xung đột vũ trang bắt đầu từ tháng 3/2011 tại Syria giữa quân đội chính phủ và các lực lượng nổi dậy có vũ trang trong nước đã gây ra cái chết cho hơn 220.000 dân thường vô tội. Trong đó nhóm khủng bố “Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS” và Mặt trận al-Nusra ( được coi là chi nhánh của Al-Qaeda tay Syria) hoạt động tích cực nhất trên lãnh thổ quốc gia này.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ở Syria từ ngày 27/2/2016, không áp dụng đối với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” và Mặt trận al-Nusra (chi nhánh Al-Qaeda tại Syria) cùng một loạt các nhóm nổi dậy khác bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !