Tình hình Syria mới nhất ngày 28/11: IS chạy khỏi Syria sẽ trú ẩn ở đâu?

Thêm ít nhất 14 người thiệt mạng tại Đông Ghouta; Đông Nam Á là nơi trú ẩn cho phiến quân IS chạy trốn khỏi Syria; Phái đoàn Syria hoãn tham dự hòa đàm Syria tại Geneva … là những tin mới nhất về tình hình Syria.

Đông Nam Á là nơi trú ẩn cho phiến quân IS chạy trốn khỏi Syria?

Đông Nam Á là nơi trú ẩn cho phiến quân IS chạy trốn khỏi Syria?

Theo Channel News Asia, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho rằng các nhóm khủng bố tại các nước Đông Nam Á đang đóng vai trò là nơi trú ẩn cho những phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chạy trốn khỏi Iraq và Syria, sau khi chúng hứng chịu những cuộc không kích dữ dội của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Phát biểu tại Hội nghị cấp Bộ trưởng của Liên minh quân sự Hồi giáo chống khủng bố (IMCTC) tổ chức tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), ông Hussein cho hay: “Các nhóm khủng bố trong khu vực như Abu Sayyaf (ASG), Jemaah Islamiyah (JI) và Mujahideen đã công khai thề trung thành với IS.

Những nhóm này đóng vai trò là ‘nơi trú ẩn xa nhà’ cho những phần tử trốn chạy khỏi Mosul, Aleppo và Raqqa, thậm chí chúng còn đi xa hơn khi tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo có tên gọi ‘Wilayah Đông Á’. Nhà nước tự xưng này trải rộng khắp Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, miền Nam Thái Lan và Myanmar, khi mà chúng đang tiếp tục mất lãnh thổ ở Iraq và Syria”.

Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu về IS tại Đại học Vienna, Nico Prucha cho hay IS đã nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo tại Philippines và khắp nơi trên thế giới ủng hộ “một cuộc chiến chống lại quân đội” tại đảo Mindanao ở miền Nam Philippines.

Chuyên gia này nhấn mạnh: “Thông điệp đã được IS đăng tải trên trang cá nhân Telegram của nhóm này hôm 26/11, kêu gọi mọi người phát động cuộc chiến tại Mindanao”.

Lời kêu gọi này được đưa ra chưa đầy 2 tháng sau khi chính quyền Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi thuộc Mindanao từ tay các phiến quân có quan hệ với IS.

Phái đoàn Syria hoãn tham dự hòa đàm Syria tại Geneva

Phái đoàn Syria hoãn tham dự hòa đàm Syria tại Geneva

Reuters đưa tin phái đoàn chính phủ nước này đã hoãn chuyến đi tới tham dự vòng hòa đàm do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ, dự kiến được nối lại trong ngày 28/11 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tờ al-Watan dẫn các nguồn tin ngoại giao tại Geneva cho rằng chính quyền Damascus đã giận dữ trước tuyên bố được đưa ra hồi tuần trước trong một hội nghị của phe đối lập Syria tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Tại hội nghị này, các nhóm đối lập Syria đã giữ nguyên yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi để khởi đầu cho quá trình chuyển tiếp chính trị tại nước này. Chính quyền Damascus coi tuyên bố này là “sự trở lại vạch xuất phát”.

Hiện văn phòng của đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura chưa đưa ra bình luận gì về kế hoạch tham dự hòa đàm của phái đoàn chính phủ Syria.

Cảnh hoang tàn tại Syria

Thêm ít nhất 14 người thiệt mạng tại Đông Ghouta

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay những vụ oanh tạc do quân đội Syria tiếp tục thực hiện tại Đông Ghouta do quân nổi dậy kiểm soát ở ngoại ô thủ đô Damascus, đã khiến nhiều người thiệt mạng, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này.

Đông Ghouta, một trong những thành trì cuối cùng của phe đối lập ở Syria, nằm trong số 4 "vùng giảm leo thang" được thiết lập hồi đầu năm theo một thỏa thuận được các đồng minh của Damascus là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận này, bạo lực vẫn gia tăng tại đây trong những ngày qua.

Theo SOHR, các vụ không kích và pháo kích tại một số nơi của Đông Ghouta đã khiến ít nhất 14 dân thường thiệt mạng. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi 23 dân thường trong đó có 4 trẻ em bị chết trong các cuộc không kích và pháo kích của quân chính phủ Syria. SOHR cho hay những vụ bắn phá của quân đội chính phủ tại Đông Ghouta đã làm hơn 100 người thiệt mạng trong 2 tuần qua.

Cùng ngày, Liên hợp quốc cho biết mỗi tháng có khoảng 1.000 người Syria tị nạn ở Jordan đã trở về quê nhà kể từ tháng 7 vừa qua khi lệnh ngừng bắn tại miền Nam Syria có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn này, được Jordan, Nga và Mỹ làm trung gian tại các tỉnh miền Nam Syria gồm Daraa, Quneitra và Suweida, phần lớn đã được duy trì kể từ khi có hiệu lực từ ngày 9/7 vừa qua.

Lệnh này là một phần của kế hoạch lớn hơn do Nga hậu thuẫn nhằm thiết lập 4 vùng giảm leo thang tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Syria.

Đức Dũng (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !