Tình hình Syria mới nhất ngày 28/1
![]() |
Không quân Syria và Nga cùng phối hợp chiến đấu |
Không kích các mục tiêu IS
Quân đội chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga tiếp tục chiến đấu chống lại quân khủng bố. Theo nguồn tin của Hãng thông tấn NASA (Syria), tại tỉnh Aleppo Không quân Nga và Syria đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào các căn cứ đóng quân của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” và phá hủy một số trung tâm chỉ huy và kho đạn dược của bọn khủng bố.
“Tại các thị trấn al-Sin, al-Berkhin và al-Chiba thuộc tỉnh Aleppo lực lượng không quân Syria đã phá hủy 6 căn cứ chỉ huy, một trại huấn luyện chiến binh và một kho vũ khí đạn dược của quân Hồi giáo”, nguồn tin cho hay.
Tổng thống Erdogan bị túm gáy
Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon đã đưa ra những tuyên bố gay gắt liên quan tới hành động hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ với IS và sự ủng hộ của Ankara đối với chủ nghĩa khủng bố.
Đặc biệt, Israel và Hy Lạp cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mua dầu thô và tài trợ cho hoạt động của phiến quân khủng bố.
Theo Israel và Hy Lạp, nếu muốn tiếp tục tham gia các hoạt động chống khủng bố quốc tế thì Ankara cần phải càng sớm càng tốt giải quyết những vấn đề trên.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon cho biết, từ lâu IS đã sống bằng khoản tiền bán dầu lậu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Ya'alon bày tỏ hy vọng rằng điều này sẽ sớm chấm dứt.
Trước đó, không chỉ Nga mà cả Syria và Iraq cũng cáo buộc ông Erdogan mua dầu lậu từ bọn khủng bố.
“Phần lớn lượng dầu của IS được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ và chính Ankara cung cấp tài trợ cho phiến quân Hồi giáo”, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos lên tiếng về vụ việc này.
Trả lời câu hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể cùng các quốc gia khác tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố chung trên toàn cầu không, ông Kammenos nhận định,để thực hiện điều này trước hết Ankara cần phải từ bỏ mối quan hệ hợp tác với quân khủng bố.
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. |
Người Kurd ở Syria sẽ không được tham gia đàm phán tại Geneva
Như thông báo trước đó, các cuộc đàm phán về hòa bình cho Syria sẽ bắt đầu diễn ra tại Geneva vào ngày 29/01 tới đây. Nhưng hôm thứ tư (27/01) hãng Reuters dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho hay, Đảng Liên minh Dân chủ của người Kurd tại Syria (PYD) sẽ không tham gia đàm phán.
Thông tin trên do đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura cung cấp. Theo ông Mistura, PYD đã gây ra “quá nhiều vấn đề” do đó họ không được phép tham dự các cuộc hòa đàm lần này ở Geneva.
Ngoại trưởng Pháp cho biết, các đại diện khác của phe nhóm đối lập Syria tham gia đàm phán sẽ tạo thành một nhóm giống như vòng đàm phán trước đó (diễn ra) tại Ả Rập Xê-út.
Cuộc hòa đàm tại Geneva bắt đầu từ ngày 29/01 dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng. Nói về lập trường của Nga về việc tham gia đàm phán của lực lượng người Kurd ở Syria Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, tiến trình đàm phán sẽ không đi tới bất kỳ kết quả nào nếu thiếu sự tham gia của người Kurd.
IS đe dọa khách du lịch Nga
Văn phòng báo chí của Cơ quan quản lý du lịch LBNga (Rosturizm) đưa ra cảnh báo tới khách du lịch Nga về kế hoạch bắt những công dân nước này tới Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin của IS.
“Theo nguồn tin từ các cơ quan có thẩm quyền, các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế IS đang lên kế hoạch bắt cóc làm con tin những công dân Nga có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ”, Rosturizm thông báo.
Cảnh báo cho biết, các con tin (người Nga) sẽ được đưa tới khu vực do IS chiếm đóng để chúng thực hiện các vụ hành quyết công khai hoặc sử dụng họ làm lá chắn sống.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. |
Ông Fabius và Lavrov thảo luận kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đàm phán tại Geneva
Ria Novosti dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho cuộc hòa đàm về Syria sắp tới tại Geneva.
“Ngày 27/01 theo sáng kiến từ phía Pháp một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã được thực hiện. Trong quá trình điện đàm hai bên đã thảo luận các vấn đề cấp thiết nhằm chuẩn bị cho cuộc hòa đàm sắp tới diễn ra ngày 29/01 tại Geneva giữa các đại diện của lực lượng chính phủ và phe đối lập Syria dưới sự bảo trợ của LHQ”, thông báo viết.
Phe đối lập Syria yêu cầu Liên Hợp Quốc làm rõ mục đích của các cuộc đàm phán ở Geneva
Hãng Reuters đưa tin, đại diện của phe đối lập Syria Naasan Agha yêu cầu đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura phải nói rõ, cuộc đàm phán tại Geneva hôm thứ sáu tới sẽ nhằm đạt được kết quả giải quyết xung đột tại Syria hay chính việc tổ chức cuộc hòa đàm này mới chính là mục tiêu của LHQ.
"Có một vấn đề chúng tôi muốn làm rõ với ông de Mistura: mục tiêu chính của các cuộc đàm phán là việc tiến hành chúng hay kết quả của chúng?" – ông Naasan phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Al Jazeera".
Đại diện phe đối lập tiếp tục: "Chúng tôi rất nghiêm túc hướng tới đàm phán hòa bình. Chúng tôi tin vào một giải pháp chính trị ... và mong đợi câu trả lời từ ông de Mistura".
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ hãng tin Riafan.ru, Ria Novosti hãng chuyên đưa tin về hình hình kinh tế, chính trị…các nước, đặc biệt là Ukraine và các nước Trung Đông.