Tình hình Syria mới nhất ngày 24/5
![]() |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte |
Ngày 23/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Philippines cần vũ khí hiện đại để chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời bày tỏ hy vọng được Moscow hỗ trợ trong vấn đề này.
Tổng thống Duterte cũng cho biết ông phải ngừng chuyến thăm Moscow và trở về nước do cuộc giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Philippines và lực lượng IS.
Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng cuộc xung đột ở Philippines sẽ được giải quyết "với tổn thất tối thiểu". Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow và Manila có nhiều triển vọng hợp tác về kinh tế và quân sự.
Độc lập cho người Kurd ở Iraq là không thể tránh khỏi
Ngày 23/5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ (DIA) Vincent Stewart cho biết, nỗ lực giành độc lập của người Kurd ở Iraq khỏi chính quyền Baghdad hiện giờ đang ở trong giai đoạn "khi nào" chứ không còn là "có thể xảy ra hay không". Đây được xem là một thách thức to lớn với sự ổn định của quốc gia Trung Đông này.
Phát biểu tại một phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, ông Stewart nói: "Độc lập cho người Kurd đã ở trên chiều hướng khi nào, chứ không phải có khả thi hay không nữa. Và điều này sẽ làm phức tạp tình hình nếu không có một thỏa thuận ở Baghdad. Vì vậy cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 10 tới sẽ rất quan trọng".
Các đảng người Kurd chính ở Iraq hồi tháng 4 đã thông báo kế hoạch tiến hành trưng cầu dân ý về độc lập trong năm 2017 sau khi đánh bại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria |
Hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Syria
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 23/5 cho biết các vụ không kích do Mỹ đứng đầu, tiến hành tại Syria đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 225 dân thường trong tháng qua. Đây là con số thiệt mạng cao nhất trong 30 ngày kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào năm 2014.
Theo SOHR, trong số dân thường thiệt mạng trong khoảng thời gian từ 23/4 đến 23/5 có 44 trẻ em và 36 phụ nữ. Chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu ở Syria đã bắt đầu triển khai từ ngày 23/9/2014.
Hòa đàm Syria sẽ được nối lại trong tháng 6/2017
Phát biểu trước phiên họp kín của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết tuy vòng hòa đàm mới nhất về Syria gần như chưa đạt được tiến triển gì, song công tác đàm phán dự kiến sẽ được nối lại trong tháng 6/2017.
![]() |
Hòa đàm Syria sẽ được nối lại trong tháng 6/2017 |
Ông Mistura cho biết sau các cuộc hội đàm gián tiếp kéo dài trong 4 ngày, giữa các bên vẫn còn nhiều bất đồng nghiêm trọng xung quanh một số vấn đề chủ chốt. Tuy nhiên, những cuộc đối thoại này đã đặt nền tảng cho một "cuộc đàm phán thực sự", với việc tất cả các bên đều tỏ ra sẵn sàng khôi phục một vòng hòa đàm mới, dự kiến diễn ra trong tháng 6/2017.
Cũng theo ông Mistura, các cuộc hội đàm cấp chuyên viên sắp tới sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm một vấn đề vô cùng gai góc là hiến pháp mới. Song ông Mistura cũng nhấn mạnh rằng đó sẽ không phải là những cuộc hội đàm để đưa ra quyết sách, mà là để "đặt nền tảng cho thời điểm người Syria có thể soạn thảo hiến pháp mới".
Sau cuộc họp kín của HĐBA, Đại sứ Uruguay tại LHQ Elbio Rosselli, người đang giữ chức chủ tịch HĐBA, cho biết có nhiều mối quan ngại về tốc độ của tiến trình hòa bình Syria. Phát biểu trước báo giới, ông Rosseli cho hay HĐBA đang cân nhắc việc ủng hộ thỏa thuận mới đạt được giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để thiết lập một khu vực ngừng bắn ở Syria.