Tình hình Syria mới nhất ngày 24/3
Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện giải phóng Raqqa
Tuyên bố mô hình giải phóng thành công các thành phố Syria với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ cần nhân rộng, nhưng Ankara cho rằng nếu có thêm sự tham gia của lực lượng người Kurd thì không khác nào mời tổ chức khủng bố khác vào thay thế.
Hôm 23/3 vừa qua, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus thông báo, nước này sẽ tham gia hoạt động giải phóng thành phố Raqqa của Syria khỏi nhóm khủng bố IS với điều kiện phải có sự phối hợp của các nhóm đối lập trung hòa. Ankara cũng cho biết điều kiện trên bao gồm cả việc lực lượng người Kurd ở Syria không được góp mặt.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Anadolu, ông Kurtulmus nhấn mạnh: "Raqqa thuộc về người dân thành phố này. Nếu liên minh quốc tế và phe đối lập ôn hòa tham gia hoạt động này thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ họ. Nhưng nếu hoạt động giải phóng Raqqa có thêm sự tham dự của PYD (Liên minh dân chủ người Kurd-được Ankara coi là tổ chức khủng bố), thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào".
Phó thủ tướng cho biết, mục đích của chiến dịch "Lá chắn Euphrates" ở miền bắc Syria là đảm bảo an ninh biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Kurtulmus lưu ý: "Chiến dịch được triển khai để hành động của các nhóm khủng bố không làm phương hại đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố Al-Bab và thị trấn biên giới Dzharablus đã được giải phóng khỏi những kẻ khủng bố của lực lượng đối lập địa phương là nhờ sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một hình mẫu điển hình cho hoạt động giải phóng khỏi quân khủng bố IS. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ nhân rộng mô hình này trên khắp Syria".
Ông cho biết, gần 95% cư dân Raqqa là người Ả rập, và đừng để sau khi Raqqa được giải phóng khỏi IS thì nó lại bị xâm chiếm bởi một tổ chức khủng bố khác, rồi sau đó những kẻ này lại làm thay đổi thành phần dân tộc của cư dân thành phố này.
Ngày 24/8 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một chiến dịch "Lá chắn Euphrates" chống lại khủng bố IS, cùng với sự tham gia của phe đối lập Syria họ đã lấy lại được thị trấn biên giới Dzharablus ở miền bắc Syria và thành phố Al-Bab. Trước đó, Tổng thống Erdogan tuyên bố mục tiêu của chiến dịch tại Syria là quét sạch những kẻ khủng bố trên lãnh thổ trong phạm vi 5000 cây số và thiết lập vùng an toàn để những người tị nạn lưu trú.
Hòa đàm Syria bắt đầu tại Geneva
Ngày 23/3, cuộc hòa đàm Syria do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ đã nối lại ở Geneva (Thụy Sĩ), song hầu như không có hy vọng đạt được đột phá khi mà chính quyền Syria ít có khả năng nhượng bộ.
Phó phái viên LHQ về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy đã gặp các nhà đàm phán của chính phủ quốc gia Trung Đông này tại một khách sạn ở Geneva, trước khi đến một khách sạn khác để gặp Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) đối lập. Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp các đại diện của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Ramzy nói: "Hôm nay chúng tôi đã bắt đầu các cuộc đàm phán sơ bộ. Chúng tôi hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận thực chất vào ngày mai".
Dự kiến vòng hòa đàm này sẽ tập trung vào 4 vấn đề riêng rẽ gồm: chính quyền, các điểm sửa đổi hiến pháp, bầu cử và những biện pháp chống khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại biện Nga về vụ binh sĩ thiệt mạng do bắn tỉa từ Syria
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Huseyin Muftuoglu ngày 23/3 cho biết nước này đã triệu Đại biện lâm thời Nga để bày tỏ quan ngại sau khi một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng do súng bắn tỉa từ một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Syria, nơi các lực lượng Nga đang hoạt động.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/3 đã nã pháo vào khu vực biên giới Afrin ở Tây Bắc Syria, do lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) kiểm soát, sau khi binh sĩ trên thiệt mạng do đạn bắn từ bên kia biên giới. YPG cho hay các lực lượng Nga đã tiến đến khu vực này.
Ông Muftuoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Nga tôn trọng tính nhạy cảm của tình hình, đồng thời bày tỏ không hài lòng về những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy những binh sĩ Nga ở bên cạnh các tay súng dân quân người Kurd. Ngoài ra, người phát ngôn này còn cho rằng việc cho phép các tay súng YPG tham gia chiến dịch do Mỹ đứng đầu nhằm giành lại Raqqa từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là không thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu.