Tình hình Syria mới nhất ngày 23/7
![]() |
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. |
Nga không biết về các cuộc không kích vào các căn cứ Mỹ tại Syria
RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 22/7, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay điện Kremlin không có thông tin về vụ không kích vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria.
“Không, chúng tôi không có thông tin. Và tôi không có bình luận về các báo cáo của truyền thông liên quan tới sự kiện này” – ông Peskov nói khi được hỏi Moscow có biết gì về vụ không kích vào căn cứ quân sự Mỹ ở Syria hay không.
Theo phát ngôn viên điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Nga chịu trách nhiệm cho những hoạt động của Không quân Nga trên lãnh thổ Syria, đồng thời ông Peskov đã đề nghị cơ quan này cho ý kiến về sự cố trên.
Trước đó tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin riêng cho biết, tháng 6/2016 các chiến đấu cơ của Nga đã đánh bom vào một căn cứ bí mật ở phía Đông Nam Syria, được lực lượng quân đội Anh và Mỹ sử dụng thường xuyên. Họ đã dọn đi 1 ngày trước khi xảy ra vụ không kích của máy bay Nga.
WSJ dự đoán có thể đó là căn cứ quân sự Al-Tanf, nằm gần biên giới Syria – Jordan, là nơi đóng quân thường trú của lực lượng đối lập.
Cũng trong buổi họp báo, khi phóng viên đưa ra câu hỏi điện Kremlin có bàn tới khả năng mở rộng hiện diện quân sự ở Syria không, ông Peskov nói: “Khi đưa ra quyết định về việc giảm lực lượng chủ lực của không quân chúng ta tại Syria, các bạn có nhớ rằng, Tổng thống và Bộ Quốc phòng đều tuyên bố, cơ sở hạ tầng tại đó tạm thời vẫn được giữ nguyên, do đó trong trường hợp cần thiết lực lượng của chúng ta có thể mở rộng rất nhanh ở Syria”
“Đây là vấn đề thuộc về Bộ Quốc phòng, và Tổng thống cũng đã xác nhận về khả năng này từ lâu trước đây” – nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Lầu Năm Góc: Hiện quân đội Mỹ và Nga không hợp tác trong các hoạt động tại Syria
RIA Novosti đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo qua điện đàm từ Iraq với truyền thông trong nước người phát ngôn Lầu Năm Góc - Đại tá Christopher Garver. khẳng định, hiện tại quân đội Nga và Mỹ không hề hợp tác trong các hoạt động tại Syria, nhưng hai bên có trao đổi trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về an toàn bay.
![]() |
Lầu Năm Góc: hiện quân đội Mỹ và Nga không hợp tác trong các hoạt động tại Syria |
“Thời điểm hiện tại chúng tôi không hợp tác với lực lượng của quân đội Nga trong các hoạt động tại Syria. Chúng tôi trao đổi với họ trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về an toàn bay được ký kết trước đó” – ông Garver nói.
Vào tuần trước Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp tại Moscow. Theo kết quả hội đàm, hai bên đã thống nhất các bước cụ thể để thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria cũng như đưa ra các điều kiện để tiến hành quá trình chuyển giao chính trị tại quốc gia Trung Đông này, nhưng chi tiết cuộc hội đàm không được công khai.
Đàm phán về Syria sẽ được nối lại vào tháng 8/2016
Hãng Sputnik hôm thứ Sáu (ngày 22/7) đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp báo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura bày tỏ hy vọng, đàm phán về Syria sẽ được nối lại vào tháng Tám tới đây tại Geneva.
“Chúng tôi dự định sẽ nối lại tiến trình đàm phán tại Geneva vào tháng 8/2016” – ông de Mistura cho biết.
Nhà ngoại giao còn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của yếu tố thời gian trong bối cảnh tình hình cứu trợ nhân đạo tại thành phố Aleppo của Syria đang ngày càng tồi tệ. “Khoảng 300.000 người tại đó (Aleppo) cần được cứu trợ, một vài trong số họ đang tìm cách rời khỏi thành phố” – ông de Mistura tiết lộ.
Trước đó cùng ngày Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng, đàm phán Syria sẽ không được nối lại và chất lượng các vòng đàm phán trước cũng không đạt yêu cầu.
Trong một diễn biến khác, một nguồn tin ngoại giao tiết lộ, ngày 26-27/7 tới tại Geneva sẽ diễn ra cuộc họp 3 bên giữa Nga, Mỹ và Liên Hợp Quốc bàn về Syria. Tới lượt mình người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng khẳng định cuộc họp 3 bên sẽ được tổ chức vào tuần tới. Đại diện Nga nhấn mạnh, Moscow cho rằng “trong hoàn cảnh hiện nay việc đảm bảo khởi động một cuộc đối thoại thực sự dưới sự bảo trợ của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria - Ngài de Mistura mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết hay tối hậu thư nào là vô cùng quan trọng”.
Sputnik cũng cho biết thêm, trong những ngày tới ông de Mistura sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với quan chức nước này về cuộc khủng hoảng ở Syria. “Bất chấp âm mưu đảo chính trong nước các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ rất chú tâm tới cuộc khủng hoảng ở Syria cũng như tầm quan trọng của việc đạt được giải pháp hòa bình tại quốc gia này” – Sputnik trích dẫn nhận định của đặc phái viên LHQ về Syria.
Quân nổi dậy bị phục kích ở Dara, quân chính phủ đẩy lùi các cuộc tấn công của al-Nusra ở Aleppo
RIA Fan dẫn nguồn tin quân sự riêng tại Syria cho hay, các trận giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và bọn khủng bố đang diễn ra tại Palmyra. Quân nổi dậy thiệt hại nặng nề tại Dara và cố gắng tấn công Aleppo.
![]() |
Quân nổi dậy bị phục kích ở Dara, quân chính phủ đẩy lùi các cuộc tấn công của al-Nusra ở Aleppo |
Tại Palmyra. Nguồn tin từ Palmyra báo cáo các cuộc đụng độ lớn giữa quân chính phủ và các tay súng IS đang diễn ra gần mỏ dầu Arak. Tình hình tại đây vẫn tiếp diễn bất ổn.
Tại Hama. Quân đội Syria kết hợp với các binh sĩ thuộc phong trào Hezbollah đã chiếm giữ khu vực al-Salem ở ngoại ô Hama. Các chiến binh Hồi giáo đã thất bại khi cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của quân chính phủ tại khu vực này. Đáp trả lại không quân Syria đã tiến hành đánh bom, tiêu diệt một số tên khủng bố.
Tại Dara. Quân chính phủ đã tiêu diệt khoảng 12 tên khủng bố của Mặt trận al-Nusra tại thị trấn al-Karak. Các hệ thống phóng rocket cùng vũ khí, đạn dược của quân nổi dậy ở đây cũng bị phá hủy. Trước đó một nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan lữ đoàn Al-Omari (thuộc Quân đội Syria tự do) đã bị quân chính phủ phục kích ở phía Bắc tỉnh Dara. Cả nhóm này đã thiệt mạng.
Có thông tin cho rằng, quân đội Syria đã đặt thiết bị nổ trên tuyến đường nhóm khủng bố di chuyển nối giữa làng Karim Al-Shimal và Karim Al-Zhanubi ở phía Bắc thành phố. Thiết bị đã nổ đúng thời điểm khiến 6 tay súng khủng bố thiệt mạng.
Tại Aleppo. Quân chính phủ đã đẩy một làn sóng tấn công mới của Mặt trận al-Nusra ở khu vực nông trại al-Mallah thuộc miền Bắc Aleppo. Tại thị trấn Al-Lermon quân đội với sự trợ giúp của lực lượng dân quân đã giành được quyền kiểm soát một số vị trí chiến lược.
Cùng thời điểm này 2 cuộc biểu tình đã diễn ra ại thị trấn Bustan al-Qasr và Al-Fardos nằm trong thành phố Aleppo. Lực lượng biểu tình yêu cầu các nhóm vũ trang đoàn kết lại để phá vỡ vòng vây (của quân chính phủ) tại Aleppo.
Phiến quân cho nổ đường hầm ở Aleppo, 38 binh sĩ thiệt mạng
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), gần 40 binh sĩ Syria và các tay súng ủng hộ chính quyền Damascus đã thiệt mạng khi lực lượng phiến quân cho nổ một đường hầm bên dưới tòa nhà được chính phủ sử dụng ở Tây Bắc Aleppo.
Cùng ngày, tờ "Wall Street Journal" đưa tin các chiến đấu cơ của Nga hồi tháng 6 đã oanh kích một tiền đồn do các lực lượng tinh nhuệ Mỹ và Anh sử dụng ở Syria cũng như một địa điểm khác liên quan tới Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Theo nguồn tin, các cuộc không kích không báo trước xảy ra vào các ngày 16/6 và 12/7 này nằm trong nỗ lực của Moskva nhằm gây sức ép buộc Washington phải hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong các chiến dịch trên không ở Syria.