Tình hình Syria mới nhất ngày 23/3: Một nước Mỹ xông xáo
Hòa đàm Syria tại Astana |
Liên minh do Mỹ đứng đầu thừa nhận tầm quan trọng của cuộc họp tại Astana về Syria
Trong một tuyên bố về kết quả của cuộc họp hôm thứ Tư tại Washington của Ngoại trưởng các nước thành viên liên minh quốc tế chống lại các nhóm khủng bố "Hồi giáo Nhà nước" nhấn mạnh: Cuộc họp về Syria tại Astana góp phần vào việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở nước này. "Chúng tôi thừa nhận sự đóng góp của các cuộc họp tại Astana trong việc xác định cách nối lại các cuộc đàm phán tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc".
Ngoài ra, liên minh quốc tế chóng IS do Hoa Kỳ đứng đầu sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc tái thiết các vùng giải phóng từ tay các chiến binh.
"Mặc dù trách nhiệm chính vẫn thuộc về chính quyền địa phương, song việc ổn định và an ninh của vùng giải phóng là một trong những ưu tiên hàng đầu của liên minh", tuyên bố nhấn mạnh.
Những người tham gia cuộc họp cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với "một kế hoạch toàn diện để ổn định Iraq, và phối hợp các nỗ lực quốc tế" trong vấn đề này.
Ngoài ra, họ nhấn mạnh sự cần thiết phải "đảm bảo sự an toàn của người dân và viện trợ nhân đạo, đặc biệt là cho các đại diện của Liên hợp quốc và các đối tác của họ".
Mỹ sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, Syria |
Mỹ sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq, Syria
Ngày 22/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẽ tăng cường sức ép lên các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda, đồng thời cố gắng thiết lập những khu vực an toàn tạm thời để giúp người tị nạn có thể trở về nhà trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố nêu trên.
Ông Tillerson đưa ra phát biểu trên trước đại diện cấp cao của các nước thành viên liên quân quốc tế đang tham gia cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria, tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ không nêu rõ Washington sẽ thiết lập các khu an toàn ở đâu.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết liên quân Mỹ đang hỗ trợ Liên minh Arab Syria (SAC) - thành phần Arab trong liên minh Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Washington hậu thuẫn, trong một chiến dịch tấn công vào đập Tabqa, gần thành trì Raqqa của IS. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, thiếu Tá Adrian Rankine-Galloway nêu rõ Mỹ đang hỗ trợ lực lượng trên bằng đường không và pháo binh.
Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng tuyên bố không có dấu hiệu cho thấy có dân thường thiệt mạng trong vụ không kích của liên quân Mỹ gần thành phố Raqqa diễn ra một ngày trước đó, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục điều tra vụ việc.
Mỹ sẽ điều tra cáo buộc về vụ tấn công gây thương vong dân thường tại Syria |
Mỹ sẽ điều tra cáo buộc về vụ tấn công gây thương vong dân thường tại Syria
Ngày 22/3, phát ngôn viên Lầu Năm Góc thông báo liên minh do Mỹ đứng đầu tại Syria sẽ điều tra các cáo buộc về những thương vong của dân thường trong một vụ tấn công gần thị trấn Raqqa của Syria.
Đề cập tới thông tin cho rằng một vụ tấn công trước đó của liên quân khiến cho nhiều dân thường thiệt mạng, người phát ngôn này nêu rõ: "Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin kể từ khi tiến hành một số vụ tấn công gần Raqa, cho đội cứu hộ dân thường của chúng tôi để điều tra sâu hơn".
Trước đó cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công sáng 21/3 của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào một trường học ở miền Bắc Syria. Trường học này vốn được sử dụng như một trung tâm dành cho những người phải rời bỏ nhà cửa.
Mỹ tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Taliban |
Mỹ tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Taliban
Ngày 22/3, một chi nhánh của tổ chức Taliban ở Pakistan, nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar (TTP JA) - vốn bị cấm hoạt động tại nước này, đã xác nhận đã cái chết của một chỉ huy hàng đầu của lực lượng Taliban, kẻ bị truy nã do tổ chức nhiều vụ tấn công trong đó có một số vụ nhằm vào trụ sở quân đội và một đội tuyển thể thao của Sri Lankan hồi năm 2009.
Người phát ngôn của TTP JA, Asad Mansoor, khẳng định một trong những chỉ huy cấp cao của nhóm bị cấm Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), Qari Yaseen, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại tỉnh Paktika phía Đông Afghanistan hôm 19/3 vừa qua.
Ông Asad Mansoor cũng xác nhận Qari Yaseen đã tổ chức phần lớn các cuộc tấn công ở tỉnh Punjab của Pakistan. Qari Yaseen là thủ lĩnh cấp cao thứ hai của LeJ bị tiêu diệt tại Afghanistan trong vòng 6 tháng qua.