Tình hình Syria mới nhất ngày 21/3: Người Kurd bắt tay người Nga?
Quân đội Syria |
Quân đội Syria tiêu diệt nhóm IS đột nhập vào một căn cứ quân sự ở ngoại ô Deir Ezzor
Hôm thứ Hai (20/3) Hãng thông tấn Nhà nước SANA đưa tin các binh sĩ của quân đội Syria đã tiêu diệt một nhóm chiến binh IS cố gắng đột nhập vào một căn cứ quân sự của lực lượng chính phủ ở gần sân bay quân sự Deir Ezzor.
Hiện chi tiết của vụ việc chưa được công bố. Được biết toàn bộ nhóm chiến binh IS đã bị tiêu diệt.
Deir Ezzor nằm ở phía Đông Bắc Syria, là một trong những căn cứ bàn đạp cuối cùng của lực lượng chính trên sông Euphrates. Thành phố này bắt đầu bị bao vây kể từ năm 2014, vào giữa tháng 1/2017 số lượng các vụ tấn công của các phần tử cực đoan nhằm vào các khu dân cư và sân bay quân sự gần đó tăng lên đáng kể.
Lực lượng vũ trang Syria với sự hỗ trợ từ trên không đã nhiều lần đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù tại đây.
Việc cung cấp thực phẩm và đạn dược cho lực lượng bảo vệ thành phố đều được thực hiện từ trên không. Tính tới thời điểm hiện tại tất cả các con đường dưới mặt đất đều đã bị quân khủng bố chặn đứng.
Cùng ngày phóng viên RIA Novosti đưa tin từ hiện trường cho hay quân chính phủ Syria đã đánh đuổi những tàn tích của nhóm khủng bố Dzhebhat al-Nusra ra khỏi khu vực quảng trường Abbasid thuộc ngoại ô Dzhobar ở phía Đông Damascus. Trước đó các tay súng cực đoan đã cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của quân chính phủ trong khu vực này. Đối với chúng việc chiếm giữ khu vực này mang cả ý nghĩa tượng trưng và thực tế: nắm giữ Abbasid thì al-Nusra sẽ căn cứ bàn đạp để thực hiện các vụ tấn công trực tiếp nhằm vào các khu dân cư ở thủ đô Syria. Tuy nhiên kế hoạch này của quân khủng bố đã thất bại và bản thân chúng phải chịu tổn thất nặng nề.
Đặc phái viên LHQ về Syria ông de Mistura |
Chính quyền Syria đã từ chối tiếp đón ông de Mistura tại Damascus
RIA Novosti dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Syria đã từ chối tiếp đón đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, người có dự định tới thăm Damascus trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới tại Geneva.
Theo đó ông De Mistura đã gửi tới giới lãnh đạo Syria yêu cầu được tới thăm Damascus trước thềm vòng đàm phán mới về Syria dự kiến diễn ra tại Geneva vào tuần tới. Đáp trả lại chính quyền Damascus đã từ chối yêu cầu này mà không đưa ra lời giải thích nào cả.
Theo nguồn tin trên ông de Mistura “là nhân vật không được chào đón ở Damascus ngay cả trong hiện tại và tương lai”.
Văn phòng của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria hôm thứ Ba (14/3) đưa ra thông báo hòa đàm về Syria sẽ tiếp tục vào ngày 23/3. Thời hạn hoạt động cung cấp cho các nhà báo (trong sự kiện này) là từ ngày 22/3 tới hết 1/4. Như vậy là ông de Mistura hy vọng vòng hòa đàm mới này sẽ hoàn thành sau 1 tuần lễ.
Người Kurd Syria đạt thỏa thuận với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố |
Người Kurd Syria công bố đạt thỏa thuận với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố
Hôm thứ Hai (20/3) người phát ngôn lực lượng dân quân Syria Ridur Khalil tuyên bố, LB Nga và lực lượng Các đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã đạt được thỏa thuận liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố. Thỏa thuận nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Nga tại thị trấn Afrin nằm trong vùng tự trị của người Kurd ở Syria.
Trước đó Reuters dẫn thông báo của đại diện dân quân người Kurd về việc thành lập một căn cứ quân sự của LB Nga tại thị trấn Afrin.
"Sự hiện diện của Nga tại khu vực Afrin dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa quân đội của chúng tôi và các lực lượng quân sự của Nga tại Syria nằm trong khuôn khổ hợp tác chống khủng bố giữa 2 bên, và Nga sẽ trợ giúp đào tạo lực lượng của chúng tôi để tiến hành cuộc chiến tranh hiện thời cũng như thành lập các điểm liên kết trực tiếp với lực lượng quân sự của Nga” – ông Khalil khẳng định.
Hiện phía Moscow chưa đưa ra bình luận nào liên quan tới sự việc này.
EU trừng phạt thêm 4 sĩ quan quân đội cấp cao Syria |
EU trừng phạt thêm 4 sĩ quan quân đội cấp cao Syria
Ngày 20/3, Hội đồng châu Âu đã bổ sung 4 sĩ quan quân đội cấp cao của Syria vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với chính quyền Damascus vì lý do liên quan đến vấn đề sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Quyết định này đã nâng tổng số người bị trừng phạt lên 239. Các đối tượng này bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ EU và bị đóng băng tài sản.
Ngoài ra, 67 thực thể khác cũng là mục tiêu bị đóng băng tài sản. Các biện pháp trừng phạt hiện nay nhằm chống lại Syria bao gồm cấm vận dầu mỏ, hạn chế đầu tư, đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Syria tại châu Âu và cấm xuất khẩu các thiết bị và công nghệ có thể sử dụng vào việc trấn áp các hoạt động trong nước, cũng như các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho giám sát hoặc chặn liên lạc viễn thông và mạng Internet. Các biện pháp này đã được gia hạn gần đây nhất là vào ngày 27/5/2016 và có hiệu lực đến ngày 1/6/2017.
EU xác định tìm một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột tại Syria trong khuôn khổ một nghị quyết của Liên hợp quốc. EU hiện là nhà tài trợ chính cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng tại Syria với hơn 9,4 tỉ euro do EU và các nước thành viên đóng góp vì mục đích hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân của cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.