Tình hình Syria mới nhất ngày 2/12: Mỹ, Nga rút quân; Thổ Nhĩ Kỳ điều biệt kích
Ảnh mang tính minh họa |
Quân nổi dậy Syria bắn hạ máy bay trực thăng quân đội
Reuters/TASS đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, ngày 1/12, quân nổi dậy Syria đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội ở miền Tây Nam nước này, gần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
Theo SOHR, chiếc máy bay đã rơi xuống phần lãnh thổ do chính quyền Damascus kiểm soát sau khi bị trúng tên lửa. Hiện chưa rõ số phận của viên phi công.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các quan sát viên của nước này đã ghi nhận 3 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria trong 24 giờ qua. Trong khi đó, các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng báo cáo về 3 trường hợp vi phạm. Bộ trên nêu rõ: "Thành phần của Nga trong ủy ban chung Nga - Thổ Nhĩ Kỳ giám sát lệnh ngừng bắn đã ghi nhận 3 vụ vi phạm tại 2 tỉnh Aleppo và Homs. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo về 3 vụ nổ súng tại tỉnh Damascus".
Hồi tháng 5/2017, các nước bảo trợ lệnh ngừng bắn tại Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một bản ghi nhớ tại Astana về việc thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng ở Syria bao gồm Đông Ghouta (ngoại ô Damascus), tỉnh Daraa, khu vực xung quanh thành phố Homs và tỉnh Idlib cùng một phần các tỉnh lân cận là Aleppo, Latakia và Hama.
Hơn 400 lính thủy quân lục chiến Mỹ từ Syria về nước |
Hơn 400 lính thủy quân lục chiến Mỹ từ Syria về nước
Hơn 400 lính thủy đánh bộ Mỹ tham chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang rút về nước sau khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh bật các phần tử Hồi giáo thánh chiến ra khỏi thành trì Raqa của IS ở Syria.
Theo một tuyên bố của liên quân, thủy quân lục chiến Mỹ đã hỗ trợ lực lượng liên quân bằng các đợt pháo kích chính xác trong cuộc chiến chống lại IS. Tuyên bố nêu rõ: "Với việc thành phố Raqa được giải phóng và IS đang bỏ chạy, đơn vị thủy quân lục chiến này đã được lệnh trở về nước, những người chuẩn bị thay thế đã được hoãn lại."
Chỉ huy liên quân, Tổng tham mưu trưởng Jonathan Braga gọi động thái này là "dấu hiệu tiến bộ thực sự" vì các phần tử khủng bố đã thấy những mảnh đất rộng lớn mà chúng chiếm giữ khắp Syria và Iraq trong năm 2014 giờ đây chỉ còn lại một vài ổ nhóm. Ông Braga cho biết: "Chúng tôi đang rút lực lượng chiến đấu, nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực của chúng tôi để giúp các đối tác Syria và Iraq duy trì an ninh".
Một liên minh bao gồm các tay súng người Kurd và Arab, và Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã giành lại Raqa từ các phần tử khủng bố Hồi giáo hồi tháng 10 sau một cuộc giao tranh ác liệt được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân từ liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ |
Thổ Nhĩ Kỳ điều 180 lính biệt kích tới thành phố Al-Bab của Syria
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này đã điều động 180 lính biệt kích tới thành phố Al-Bab của Syria.
Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin nhóm biệt kích trên thuộc tiểu đoàn “Chó Sói” của Hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức lễ xuất quân tại căn cứ ở tỉnh Tokat trước khi đi làm nhiệm vụ ở Syria.
Vai trò dự kiến của các biệt kích này ở Al-Bab chưa được tiết lộ mặc dù việc triển khai đã diễn ra hơn một tháng sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào tỉnh Idlib của Syria trong khuôn khổ của việc thiết lập các vùng giảm leo thang.
Đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một "chiến dịch nghiêm túc" với nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) như một phần của thỏa thuận giảm leo thang.
Nga chuẩn bị rút quân khỏi Syria |
Nga chuẩn bị rút quân khỏi Syria
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết Moscow hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cho việc rút một nhóm quân sự nước này khỏi Syria.
RIA dẫn lời ông Patrusev cho biết: “Các công tác chuẩn bị đang được tiến hành”.
Hồi tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết quân số của lực lượng quân đội Nga tại Syria có khả năng sẽ giảm đáng kể và việc rút quân có thể triển khai vào cuối năm nay.