Tình hình Syria mới nhất ngày 1/9
![]() |
Khủng bố trừng phạt người dân Dzharablus vì bộ râu không đủ dài (Ảnh minh họa) |
Khủng bố trừng phạt người dân Dzharablus vì bộ râu không đủ dài
Hãng Anadolu dẫn nguồn tin của cư dân thành phố Dzharablus (thuộc Syria) cho biết, các tay súng thuộc nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng trước đó đã sử dụng roi da để trừng phạt những người dân không có bộ râu đủ độ dài.
Ngày 24/8 Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” với sự tham gia của lực lượng đối lập và liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm giành lại thành phố Dzharablus ở phía Bắc Syria từ tay phiến quân “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng. Chỉ trong vòng 24h lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) đã giành quyền kiểm soát Dzharablus.
Cư dân Dzharablus gọi thời gian thành phố này nằm dưới quyền kiểm soát của IS là những năm địa ngục. Theo họ, những quy tắc hạn chế và cấm đoán có mặt trong mọi khía cạnh đời sống hàng ngày. Một trong những cư dân tại đây kể lại rằng, anh ta đã bị trừng phạt bởi 15 cú đánh bằng roi da chỉ vì độ dài bộ râu của anh ta không đáp ứng tiêu chuẩn do bọn khủng bố tự đề ra.
Sau khi IS bị đánh đuổi khỏi Dzharablus FSA đã tăng cường các biện pháp an ninh, cuộc sống sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Các cửa hàng và siêu thị đang hoạt động, trạm phát điện cũng được khôi phục, các tiệm bánh cũng bắt đầu mở lại. FSA hiện vẫn đang kiểm soát tình hình ở trung tâm thành phố.
Quân đội Syria đẩy lùi các cuộc tấn công quân nổi dậy ở phía bắc tỉnh Hama
RIA Novosti dẫn một nguồn tin thân cận với ban chỉ huy lực lượng dân quân Syria khẳng định, quân đội chính phủ và các đơn vị dân quân nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân nổi dậy tại một số khu vực ở phía Bắc tỉnh Hama và tiêu diệt gần 50 tay súng khủng bố.
![]() |
Quân đội Syria đẩy lùi các cuộc tấn công quân nổi dậy ở phía bắc tỉnh Hama |
“Quân đội và lực lượng dân quân đã phối hợp thành công và đẩy lùi các cuộc tấn công của quân nổi dậy ở phía Bắc Hama. Khoảng 40-50 tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt. Một vài binh sĩ của chúng tôi bị thương nặng và hiện đang được điều trị trong bệnh viện quân đội” – nguồn tin trên tiết lộ.
Trước đó một nguồn tin quân sự cũng thông báo với Cơ quan thông tấn nhà nước SANA về việc thủ tiêu 50 tay súng khủng bố và làm bị thương 70 tên khác. Theo nguồn tin này, 2 xe tăng của quân nổi dậy đã bị phá hủy gần thị trấn Budiya.
Sáng thứ Tư (31/8) một nguồn tin thuộc lực lượng dân quân Syria thông báo về một cuộc tấn công quy mô lớn của quân nổi dậy nhằm vào 4 khu vực giáp biên của tỉnh Hama và Idlib.
Theo các nguồn tin dân quân các tay súng từ những nhóm vũ trang có liên hệ với nhóm Dzhebhat Fatah al-Sham (tên cũ là Dzhebhat al-Nusra) đã tiến hành vụ tấn công ở phía Bắc Hama.
Moscow kêu gọi Ankara phối hợp các hoạt động quân sự với Damascus ở Syria
Hãng TASS đưa tin, phát biểu tại Moscow hôm 31/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, nước này hiện đang theo dõi các hoạt động của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria, đồng thời kêu gọi Ankara phối hợp hoạt động với chính quyền Damascus.
“Hiện chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với Ankara mong muốn chiến đấu chống lại cái ác của “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng. Chúng tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế và bất kỳ hoạt động quân sự nào trên lãnh thổ quốc gia có chủ quyền phải có được sự đồng thuận từ chính phủ hợp pháp của quốc gia đó” – bà Zakharova nhấn mạnh.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova. |
Bên cạnh đó nhà ngoại giao Nga cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không tấn công vào các vị trí của người Kurd Syria: “Chúng tôi kêu gọi đối tác Thổ lựa chọn những mục tiêu chống khủng bố một cách có chọn lọc và tránh tấn công vào các căn cứ đóng quân của những phe nhóm đối lập và nhóm dân tộc thiểu số, trong số đó có lực lượng người Kurd Syria, mà hiện đang dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS”.
Theo bà Zakharova, hiện tại “nhiệm vụ quan trọng và cơ bản nhất là cuộc chiến chống lại mối đe dọa khủng bố phải là cuộc chiến trên một mặt trận thống nhất, bao gồm mọi nỗ lực của tất cả các bên có liên quan”.
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga còn nhấn mạnh, Moscow hy vọng kinh nghiệm tại Darayya (khu vực các chiến binh đã di dời) sẽ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Syria. “Tại khu vực ngoại ô Darayya của Damascus tập trung các phiến quân nổi dậy. Các nhà chức trách đã thực hiện việc cho phép các tay súng không chịu đầu hàng rời Darayya tới Idlib qua một hành lang an toàn. Phía Nga hy vọng kinh nghiệm tại Darayya sẽ được áp dụng để các cuộc giao tranh chấm dứt trên toàn lãnh thổ Syria” – bà Zakharova nói.
Malaysia bắt giữ 3 kẻ tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố trước ngày Quốc khánh
Hãng TASS dẫn tuyên bố của người đứng đầu cơ quan cảnh sát Malaysia – ông Khalid Abu Bakar cho hay cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ 3 kẻ bị tình nghi lên kế hoạch tổ chức các cuộc tấn công khủng bố vào đêm trước ngày Quốc khánh Malaysia.
Theo lời ông Bakar “tên Muhammad Vandi, người chiếm vị trí cao trong hàng ngũ IS là kẻ khơi mào các vụ tấn công này”. “Những kẻ bị bắt giữ đã nhận lệnh từ tên này để lên kế hoạch tấn công vào các trung tâm mua sắm thương mại, sở cảnh sát và 1 đền thờ Hindu ở bang Selangor” – cảnh sát trưởng Malaysia tiết lộ.
Ông Khalid cho biết thêm “những kẻ tình nghi khủng bố ở độ tuổi 20-27, trong khi lục soát cảnh sát đã phát hiện thấy vũ khí và lựu đạn ở chỗ chúng”. Những tên này dự định sẽ rời khỏi Malaysia tới Syria sau khi thực hiện các vụ tấn công khủng bố.