Tình hình Syria mới nhất ngày 18/6
![]() |
Bộ Quốc phòng Nga lo lắng về những báo cáo liên quan tới việc các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề xuất ném bom trực tiếp vào lực lượng chính phủ Syria |
*RIA Novosti dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm thứ Sáu (ngày 17/6) cho biết, nếu các báo cáo liên quan tới việc một số quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề xuất ném bom trực tiếp vào lực lượng chính phủ Syria là sự thật thì nó không thể không gây ra sự lo lắng, bất an.
“Nếu trong những báo cáo này có dù chỉ một chút sự thật và những vấn đề quan trọng trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực sự được quyết định thông qua phiếu bầu tập thể thì điều này không thể không gây ra mối lo ngại cho bất kỳ con người nào có hiểu biết. Và câu hỏi quan trọng nhất là: Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những vụ đánh bom (vào chính phủ Syria)? Phần lớn tập thể quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chăng? Hay chúng ta lại một lần nữa trở thành nhân chứng cho nụ cười mỉm trứ danh của Hollywood, giống như cách thức họ đã làm đối với Afghanistan, Iraq và Libya?” – ông Konashenkov khẳng định.
Trước đó những tờ báo uy tín của Mỹ như New York Times và Wall Street Journal thông báo rằng, một nhóm khoảng 50 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký vào một bản kiến nghị sử dụng nội bộ với nội dung kêu gọi chính phủ nước này đồng ý bắt đầu tấn công trực tiếp vào quân đội Syria bằng hoạt động không kích. Theo những quan chức này, đây là cách duy nhất để đối phó với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” cũng như giải quyết xung đột cho Syria.
![]() |
Đảng Liên minh dân chủ người Kurd Syria chưa chắc sẽ tham gia vào bộ máy chính phủ nước này (Ảnh minh họa) |
Đảng Liên minh dân chủ người Kurd Syria chưa chắc sẽ tham gia vào bộ máy chính phủ nước này
RIA Novosti đưa tin, phát biểu tại Moscow hôm 17/6 ông Abd Salam Ali - đại diện của Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) của người Kurd Syria cho hay, ý tưởng về việc đưa những đại diện của phe đối lập vào bộ máy chính quyền Syria không phải là mới, nhưng Đảng của ông chưa chắc đã tham gia vì mục tiêu của PYD không phải là tranh giành chiếc ghế trong chính phủ mà muốn thay đổi toàn bộ cơ cấu chính phủ hiện thời.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông đồng tình với đề xuất của Mỹ đưa các đại diện của phe đối lập Syria vào cơ cấu chính quyền nước này, nhưng lưu ý rằng những cải cách dân chủ của Syria đòi hỏi phải có khoảng thời gian nhất định.
“Đảng của chúng tôi chưa chắc sẽ tham gia vào bộ máy chính phủ. Thực tế PYD không chiến đấu để tranh giành ghế ngồi trong nội các, chúng tôi có kế hoạch riêng của mình. Về cơ bản chính phủ hiện thời đấu tranh với phe đối lập là để dành những ghế ngồi trong nội các, chứ không vì mục tiêu cải cách cơ cấu, vì cơ cấu cũ này được sắp xếp có lợi cho họ. PYD đấu tranh nhằm cải cách cơ cấu chính phủ hiện thời, vì sự dân chủ hóa và vì quyền tự trị cho người Kurd” – đại diện PYD nhấn mạnh.
Ông Ali cũng đồng thời nhấn mạnh “bản thân ý tưởng về việc đưa những đại diện của phe đối lập vào bộ máy chính quyền Syria không phải là mới” vì từ lâu Tổng thống Bashar al-Assad và LB Nga đã đề xuất thành lập “chính phủ đoàn kết dân tộc”. “Nhưng tranh chấp luôn xảy ra giữa phe đối lập và lực lượng chính phủ liên quan tới vấn đề ai trong số những thành viên phe đối lập có quyền đại diện cho lực lượng của mình và họ có thể đề xuất bao nhiêu ghế ngồi trong bộ máy chính quyền. Rồi giữa các nhóm khác nhau thuộc phe đối lập cũng có những tranh cãi về việc bên nào xứng đáng tham gia vào chính phủ hơn” – nhà ngoại giao người Kurd tiếp tục.
“Đối với đề xuất này của Mỹ chúng ta cần xem xét cụ thể nó hàm chứa những gì” – ông Ali kết luận.
Tổ chức Bác sĩ không biên giới: vấn đề triển khai hàng cứu trợ nhân đạo tại Syria vẫn chưa được giải quyết
Sputnik dẫn nhận định của Giám đốc Tổ chức Bác sĩ không biên giới tại Bỉ - bà Meinie Nicolai cho biết, phương pháp thả hàng viện trợ từ trên không sẽ không giải quyết được vấn đề cứu trợ nhân đạo trên lãnh thổ Syria.
![]() |
Tổ chức Bác sĩ không biên giới: vấn đề triển khai hàng cứu trợ nhân đạo tại Syria vẫn chưa được giải quyết |
“Việc thả hàng viện trợ từ trên không có thể gây nguy hiểm và không phải là giải pháp thực tế cho vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi biết nó được đề xuất là một giải pháp viện trợ. Nhưng giải pháp tốt nhất hiện nay là triển khai hàng cứu trợ bằng đường bộ, ngừng các vụ đánh bom vào bệnh viện và nhân viên y tế, cho phép chuyển vật tư y tế vào vùng cứu trợ và bảo vệ các hoạt động của bác sĩ tại đây. Cùng với việc vận chuyển thực phẩm đây là những vấn đề chúng ta cần thực hiện” – bà Nicolai giải thích.
Nhà hoạt động nhân đạo cũng nhấn mạnh, tổ chức Bác sĩ không biên giới đã nhiều lần gửi tới chính phủ Syria yêu cầu được triển khai các hoạt động nhân đạo tại nước này, đồng thời khẳng định tình hình cứu trợ ở đây vẫn vô cùng khó khăn.
Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc cuộc xung đột vũ trang bắt đầu từ tháng 3/2011 tại Syria giữa quân đội chính phủ và các lực lượng nổi dậy có vũ trang trong nước đã gây ra cái chết cho hơn 220.000 dân thường vô tội. Trong đó nhóm khủng bố “Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS” và Mặt trận al-Nusra (được coi là chi nhánh của Al-Qaeda tay Syria) hoạt động tích cực nhất trên lãnh thổ quốc gia này.
Bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ việc chữa trị cho các tay súng IS
Phóng viên Lizzie Phelan của kênh RT đã thành công khi phỏng vấn được những bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang làm công tác chữa trị cho các tay súng thuộc “Nhà nước Hồi giáo IS” tại một bệnh viện ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ việc chữa trị cho các tay súng IS |
Những tên này được đưa tới từ các khu vực giao tranh trên lãnh thổ Syria. Trong quá trình tác nghiệp phóng viên RT đã gặp phải sự cản trở từ phía cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, do đó nữ nhà báo này buộc phải hành động bí mật.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Phelan, người đứng đầu Hiệp hội bác sĩ địa phương – ông Hamza Agzha cho biết, các tay súng của IS và lực lượng Quân đội Syria tự do được chở tới khu vực biên giới sát Thổ Nhĩ Kỳ bằng xe bán tải thông thường.
“Chúng tôi chữa trị cho các chiến binh khủng bố, và sau khi hồi phục chúng lại quay trở về tiền tuyến. Một vài trong số chúng đã tới bệnh viện của chúng tôi 2-3 lần. Chính phủ không đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào cho chúng tôi, nhưng họ lại tạo cơ hội cho bọn khủng bố vượt biên” – ông Agzha nói.
Các bác sĩ điều trị trực tiếp cho bọn khủng bố từ chối nói chuyện trước máy quay, nhưng một chuyên gia tới từ Kilis đã xác nhận, các chiến binh khủng bố bị thương trong đó bao gồm cả lực lượng IS từ Syria ồ ạt vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra bác sĩ này cũng thừa nhận, ông và các đồng nghiệp đã phải mạo hiểm tính mạng của mình, vì nhiều tay súng cực đoan bị thương mang theo cả túi chứa lựu đạn, thậm chí là cả thắt lưng gắn thuốc nổ tự sát vào bệnh viện.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti.