Tình hình Syria mới nhất ngày 18/12: Trẻ em Syria thiệt mạng vì lệnh cấm của EU?

Quân đội Mỹ bị xem là đang cố tình ngăn chặn nỗ lực vận chuyển hàng cứu trợ tới người tị nạn Syria; Ngày càng nhiều trẻ nhỏ Syria thiệt mạng vì lệnh cấm vận của EU là những thông tin về tình hình Syria mới nhất ngày 18/12.

Mỹ cản trở tiếp tế nhân đạo tới người tị nạn Syria?

Hồi tháng 11, Nga đã đề xuất tiến hành cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn đang nằm trong khu vực Mỹ kiểm soát ở Syria, song hiện phía Nga vẫn đang phải chờ Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhân viên thuộcTrung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cấp phát hàng cứu trợ.

Một nguồn tin chia sẻ với Sputnik rằng, những người tị nạn Syria sinh sống ở trại al-Rukban tại khu vực biên giới giữa Jordan và Syria đã kêu gọi chính quyền Syria và Nga giúp đỡ do họ đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng liên quan tới hành động của quân đội Mỹ.

Cũng theo nguồn tin trên, phía quân đội Mỹ và Nga đã tiến hành đàm phán liên quan tới đề xuất của chính phủ Syria về việc chuyển những người tị nạn ở trại al-Rukban tới thành phố Damascus, Homs và tỉnh Deir ez-, những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria. 

“Mỹ đang cố đổ lỗi cho chính phủ Syria việc không đảm bảo hành lang an toàn cho các đoàn cứu trợ nhân đạo tới khu vực biên giới trong phạm vi 35 km ở al-Tanf. Sau đó, Mỹ lại cho biết họ sẵn sàng tháp tùng phái đoàn cứu trợ nhân đạo tới trại al-Rukban. Nhưng rõ ràng, họ không thể làm vậy bởi 500 binh sĩ đang hoạt động tại căn cứ al-Tanf không đủ năng lực để kiểm soát tình hình ở al-Rukban”, nguồn tin giải thích với Sputnik.

Cũng theo người này, Nga đã có sáng kiến hay khi hỗ trợ các đoàn cứu trợ bởi trước đó, chính quyền Syria cho hay họ sẽ đảm bảo chuyển hàng cứu trợ tới người tị nạn Syria ở trại al-Rukban nếu như các chuyến hàng được cấp phát công bằng.

Trại tị nạn al-Rukban nằm ở tỉnh Homs, cách căn cứ al-Tanf 18 km và nằm bên trong vùng kiểm soát của Mỹ tại khu vực biên giới giữa Syria và Jordan.

Hồi đầu tháng 11, Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga đã cáo buộc Mỹ thành lập khu huấn luyện gần trại tị nạn al-Rukban để tạo ra “một nhóm đối lập mới” ở Syria.

Tới cuối tháng 11, Nga đã đề xuất với quân đội Mỹ hoạt động tại căn cứ al-Tanf tham gia đảm bảo an toàn cho các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo chuyển tới người dân tị nạn. Liên quân của Mỹ tại Syria đã đồng ý nhưng cho biết, họ chưa nhận được thông tin về việc chính quyền Syria đã sẵn sàng để các đoàn cứu trợ nhân đạo đi qua khu vực này.

Còn hồi đầu tuần trước, người đứng đầu Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga, Trung tướng Sergei Kuralenko cho hay, Nga vẫn đang đợi phản ứng từ lực lượng Mỹ về việc có hợp tác hay không để đảm bảo an ninh cho các chuyến hàng cứu trợ tới người dân tị nạn.

Ngày càng nhiều trẻ sơ sinh thiệt mạng vì lệnh trừng phạt của phương Tây

Cô Maria, một bác sĩ trẻ sinh ra tại thành phố Khabarovsk của Nga nhưng làm việc tại Syria đã chia sẻ với Sputnik về những khó khăn trong công tác cứu chữa cho các trẻ nhỏ ở Syria cũng như đưa ra lời giải thích về việc trong những tháng gần đây, tỷ lệ trẻ sơ sinh và trẻ bị ung thư tại Syria thiệt mạng ngày càng gia tăng.

Ngày càng nhiều trẻ nhỏ Syria thiệt mạng vì không có thuốc men chữa trị.

Hiện tại, khu bệnh nhi tại Latakia, bệnh viện lớn nhất ở Syria dường như trống trơn. Thậm chí, nhiều cha mẹ của các bệnh nhi đứa trẻ nhập viện trong tình trạng bị bỏng và đa chấn thương cũng không biết liệu con mình có thể được cứu sống trong hoàn cảnh thiếu thốn hiện tại.

Cách đây 7 năm khi cuộc nội chiến Syria chưa bùng phát, chính phủ Syria đã dùng chính ngân sách quốc gia để cung cấp thuốc cho các bệnh viện. Ty nhiên, sau khi Syria rơi vào nội chiến và phương Tây áp đặt lệnh cấm xuất khẩu thuốc sang Syria, hàng loạt loại thuốc rơi vào cảnh khan hiếm như thuốc kháng sinh và insulin. Tình trạng này đã dẫn tới không ít thảm kịch.

“Thật vô nhân đạo khi áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào ngành thuốc để giải quyết các tham vọng chính trị khi dùng chính mạng sống của con người. Syria không thể mua các loại thuốc thiết yếu hiện nay chỉ vì lệnh trừng phạt. Ngay từ những năm đầu của cuộc nội chiến, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước cũng đã bị phá sản dẫn tới tình trạng khan hiếm thuốc bao gồm những loại thuốc chữa cho bệnh nhi bị các bệnh ung thư như bệnh bạch cầu”, bác sĩ Maria chia sẻ. 

Khoa ung thư tại bệnh viện Latakia hiện đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với toàn Syria. Bởi trong thời bình, Syria có một trung tâm lớn ở Aleppo và một ở gần Damascus. Tuy nhiên, trung tâm ở gần thủ đô Damascus đã bị đóng cửa do nằm trong vùng kiểm soát của lực lượng khủng bố, còn trung tâm ở Aleppo vẫn chưa thể đi vào vận hành như trước đây.

“Trong suốt 7 năm nội chiến, Nga là bên duy nh trợ giúp bệnh viện chúng tôi. Tại khoa ung thư, do chi phí thuốc đắt đỏ, cha mẹ bệnh nhi không thể mua được các loại thuốc cần thiết để chữa trị cho con em mình. Do đó, tỷ lệ trẻ sơ sinh thiệt mạng hiện rất cao lên tới 10 trẻ/tháng. Trong khi, bệnh viện đang có 70 trẻ đang cần hóa trị. Tại khoa phẫu thuật, mỗi tháng có 5 trẻ cần được phẫu thuật. Với những trẻ mắc các căn bệnh này, chúng chỉ có thể chết vì bệnh viện chưa thể thực hiện các ca phẫu thuật trong tình trạng hiện tại. Bởi ngay cả thuốc kích tim cũng không có”, bác sĩ Maria nói thêm. 

Gần đây, trong một cuộc họp phi chính thức tại Beirut, đại diện của tổ chức quốc tế cũng đã tóm tắt tình hình của trẻ em Syria và tình trạng thiếu thuốc men chữa trị. Người đại diện cho hay, Syria đã không nhận được sự hỗ trợ để chữa trị cho các bệnh nhi bị ung thư bởi các loại thuốc này quá đắt đỏ, trong khi việc vận chuyển các loại thuốc thiết yếu có thể cứu chữa được cho nhiều người hơn.

Nếu các nước phương Tây chịu gỡ bỏ lệnh trừng phạt cấm nhập khẩu thuốc vào Syria, chính phủ Syria có thể tiếp tục cung cấp thuốc điều trị ung thư cho các bệnh viện như đã làm trước đây. Tuy nhiên, khi lệnh trừng phạt không được gỡ bỏ, đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều trẻ nhỏ Syria phải thiệt mạng.

Trước cáo buộc Tổng thống Syria Bashar Assad còn nguy hiểm hơn cả khủng bố, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Syria và có hiệu lực tới ngày 1/6/2018.

Cùng với EU, Mỹ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế với Syria trước cáo buộc Damascus tài trợ cho khủng bố. Trong đó, Washington cấm các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Syria đồng thời đóng băng tài sản của chính phủ Syria ở Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ còn cô lập các doanh nghiệp Syria trên trường quốc tế cũng như ngăn cản họ bán dầu thô ra nước ngoài. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !