Tình hình Syria mới nhất ngày 18/1
![]() |
Có sự trà trộn của các chiến binh IS trong dòng người tị nạn Syria |
Jordan: Có sự trà trộn của các chiến binh IS trong dòng người tị nạn Syria
Đại diện của quốc gia Ả Rập Jordan tuyên bố, chính quyền Amman sẽ thắt chặt các biện pháp an ninh để giải quyết vấn đề này. Theo số liệu chính thức tại Jordan hiện nay có khoảng 1,5 triệu người tị nạn đến từ Syria.
Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Jordan Mohammad Momani cho hay các chiến binh và những kẻ ủng hộ tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” đang lẩn trồn trong hàng ngũ người tị nạn và tập trung tại những khu vực trung lập giữa Jordan và Syria.
“Những phần tử đang trú ẩn tại biên giới Jordan –Syria đến từ khu vực phía Bắc Syria, vùng lãnh thổ do IS kiểm soát”, ông Momani cho biết và bổ sung thêm, theo các thông tin tình báo của chính phủ nước này, trong số những người dân tị nạn đến từ Syria có cả những kẻ ủng hộ và tham gia tích cực vào hoạt động của nhóm khủng bố IS.
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Jordan sẽ thắt chặt các biện pháp an ninh để giải quyết vấn đề này”.
Cũng theo ông Momani, hiện ở khu vực trung lập phía Đông Bắc của Jordan tụ tập khoảng 16.000 người, hàng ngày có khoảng 50 – 100 người tị nạn Syria chạy vào lãnh thổ nước này. Vài ngày trước, các nhà chức trách Jordan đã ra lệnh cấm người tị nạn Syria vượt biên giới vào Jordan.
![]() |
IS tàn sát dã man dân thường tại vùng lãnh thổ Syria được Nga cứu trợ nhân đạo |
IS tàn sát dã man dân thường tại vùng lãnh thổ Syria được Nga cứu trợ nhân đạo
Theo người dân đia phương, bọn khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” đã thảm sát khoảng 280 dân thường vô tội tại tỉnh Deir Ezzor, Syria – nơi mới nhận được gói hàng cứu trợ của Nga. Cuộc thảm sát vẫn đang diễn ra.
Hãng Ria Novosti cho hay: “Hôm nay (17/01) các chiến binh IS đã gây ra một vụ thảm sát khủng khiếp tại làng Al-Bagilya thuộc tỉnh Deir Ezzor gây ra cái chết cho 280 dân thường bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già. Bọn khủng bố cáo buộc người dân tại đây đã hợp tác với quân đội Syria”.
“Các thông tin từ làng Al-Bagilya cho hay các tay súng khủng bố đang tiến hành thảm sát rất nhiều gia đình tại đây”, bài báo viết.
Vào ngày thứ Sáu (15/01), quân đội Nga bắt đầu hoạt động cứu trợ trên lãnh thổ Syria. Lô hàng cứu trợ đầu tiên của Bộ quốc phòng đã được chuyển đến tỉnh Deir Ezzor.
Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov nhận định, tình trạng của thị trấn Madaya – nơi bị quân chính phủ Syria bao vây được thảo luận rất nhiều ở LHQ, nhưng chẳng ai quan tâm tới các vấn đề ở những khu vực bị IS chiếm đóng thuộc tỉnh Aleppo.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video quay lại cảnh máy bay Nga thả hàng viện trợ xuống khu vực Deir Ezzor của Syria.
Bình luận về hoạt động cứu trợ đầu tiên của Nga ở Syria, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby đưa ra nhận xét tiêu cực: “Chúng tôi sẽ không phản đối nếu Nga tập trung nhiều hơn vào việc cứu trợ nhân đạo thay vì tiến hành không kích vào các vị trí của phe đối lập Syria”.
Ông Kirby cũng tuyên bố không thấy những bằng chứng về việc Nga bắt đầu giao hàng cứu trợ tại Syria.
Đáp trả lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ như thường lệ “không công nhận” những gói cứu trợ của Nga tại Syria cũng như ở Ukraine trước đây.
![]() |
IS bắt giữ 400 dân thường ở miền Đông Syria |
IS bắt giữ 400 dân thường ở miền Đông Syria
Ngày 17/1, Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt cóc ít nhất 400 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, sau khi chiếm vùng lãnh thổ mới trong vụ tấn công nhằm vào thành phố Deir Ez-zor ở miền Đông Syria.
Trong số các con tin do IS bắt giữ có các thành viên gia đình của những người lính đang chiến đấu trong hàng ngũ quân đội chính phủ Syria.
Hiện đang dấy lên lo ngại rằng, các chiến binh IS có thể sẽ hành quyết các con tin.
Theo báo cáo của Tổ chức giám sát nhân quyên Syria – SOHR, sau vụ tấn công nhằm vào thành phố Deir Ez-zor (hôm 16/1), các chiến binh Nhà nước hồi giáo IS đã bắt cóc ít nhất 400 dân thường ở các điểm dân cư khu vực Al-Baghaliyeh mà nhóm này chiếm đóng và các khu vực gần phía Tây Bắc thành phố này. Những người bị bắt cóc đều là người Hồi giáo dòng Sunni, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và thân nhân gia đình các tay súng ủng hộ Chính phủ Syria.
Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria thông báo, ít nhất 300 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Deir Ez-zor.
![]() |
Iraq tiêu diệt 35 phiến quân IS |
Iraq tiêu diệt 35 phiến quân IS
Lực lượng an ninh Iraq ngày 17/1 đã tiêu diệt 35 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong các vụ đụng độ ở các tỉnh Anbar và Salahudin.
Theo một nguồn tin an ninh giấu tên, tại tỉnh Anbar, lực lượng an ninh Iraq và các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đồng minh đã giao tranh quyết liệt với phiến quân IS, đồng thời mở rộng khu vực kiểm soát tại các quận Sajjariyah và Juwiba ở phía Đông thủ phủ Ramadi của tỉnh này.
Trong vụ giao tranh trên, ít nhất 35 phiến quân bị tiêu diệt và 6 phương tiện của chúng bị phá hủy. Trong khi đó, 4 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương.
Tại tỉnh Salahudin, lực lượng an ninh Iraq và các đơn vị dân quân, đã chặn đứng một cuộc tấn công của IS vào sáng sớm cùng ngày tại làng Salam, phía Nam thành phố Baiji. Ít nhất 10 phiến quân đã bị tiêu diệt trong vụ đụng độ này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Ria Novosti, Quan điểm (Nga).