Tình hình Syria mới nhất ngày 15/8
![]() |
Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev |
Nhờ kinh nghiệm Syria, Nga đạt được những phương thức tấn công mới
Truyền thông địa phương dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev cho biết, lực lượng này đã đạt được "những phương thức mới nhằm tấn công mục tiêu trên mặt đất" sau kinh nghiệm thu được từ Syria.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích lời ông Bondarev cho hay, từ những kinh nghiệm thu được của quân đội Nga tại Syria, lực lượng này đã điều chỉnh chương trình tập huấn chiến đấu của các phi công cũng như hệ thống đào tạo các học viên sĩ quan. Ông Bondarev cũng nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì hiện đại hóa hệ thống trinh sát quân sự, theo đó, Lực lượng Không quân vũ trụ Nga vừa mới tiếp nhận hơn 100 máy bay và gần 300 máy bay trực thăng.
Lực lượng Không quân vũ trụ Nga bắt đầu các cuộc không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria từ ngày 30/9/2015.
Trong một diễn biến khác, Nga tuyên bố các lực lượng Syria quét sạch IS khỏi thành trì cuối cùng ở tỉnh Homs
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Syria với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Nga đã chiếm được hoàn toàn thành phố Sukhneh, thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tỉnh Homs, miền trung Syria.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, việc giải phóng Sukhneh đã mở đường cho quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công vào phía Đông tỉnh Deir el-Zour gần Iraq. Tiến trình này là một phần của chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đánh đuổi IS ra khỏi khu vực sa mạc Syria.
![]() |
Ảnh minh họa |
Indonesia thẩm vấn 18 công dân trốn thoát khỏi IS tại Syria
Theo THX ngày 14/8, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, Chuẩn tướng Rikwanto cho biết Cơ quan chống khủng bố (BNPT) và cảnh sát sẽ thẩm vấn 18 công dân nước này trốn thoát khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.
Theo nguồn tin trên, 18 người, trong đó có cả trẻ vị thành niên, phụ nữ và em bé đã tới thủ đô Jakarta vào cuối tuần qua. Những người này được giao lại cho BNPT và đội chống khủng bố của cảnh sát quốc gia. Ông Rikwanto cho biết: "Những người này được đưa thẳng tới thị trấn Sentul thuộc thành phố Bogor (Indonesia)".
Bộ Ngoại giao Indonesia cho hay, những người trên đã trốn thoát khỏi IS tại thành phố Raqqa (Syria) sau khi bị tổ chức khủng bố này đưa vào một nhà giam vì từ chối chiến đấu cho IS.
Trước đó, nhóm người Indonesia trở về từ Syria và Iraq đã "thề trung thành với IS". Theo một nguồn tin cảnh sát, những người Indonesia gần đây nhận rằng đã trốn khỏi một khu trại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria thực ra là những phần tử trung thành với nhóm phiến quân này.
Một sĩ quan giấu tên của Đơn vị chống khủng bố của Indonesia (Densus 88) nói với tờ Strait Times rằng: "Họ đã thề trung thành với IS khi ở đó, và đã bị tổ chức này truyền bá tư tưởng, bởi vậy chúng tôi muốn tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng".
Trước đó, hôm 12/8, một nhóm gồm 18 người được cho là một gia đình đến từ Jakarta, đã được hồi hương từ Syria và đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của thủ đô Jakarta trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Qatar Airways. Họ ngay lập tức đã bị tạm giam và hiện đang bị các điều tra viên cảnh sát của Densus 88 thẩm vấn.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria |
Iran đã lấp chỗ trống của IS ở Syria
Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen đã cảnh báo việc "mở rộng sự hiện diện của Iran" tại các khu vực ở Trung Đông sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tháo chạy khỏi khu vực này.
Phát biểu tại một cuộc họp an ninh hàng tuần của nội các chính phủ Israel, ông Cohen đã thông báo với các bộ trưởng rằng Iran đang mở rộng sự hiện diện thông qua sự ủy quyền và các đồng minh địa phương ở Syria, Liban, Iraq và Yemen. Theo ông Cohen, Iran đã không từ bỏ những khát vọng trở thành một cường quốc hạt nhân và thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa các Iran với các cường quốc thế giới chỉ nhằm "củng cố sự xâm lược của Tehran trong khu vực".
Đánh giá an ninh của ông Cohen là phù hợp với quan điểm về Iran của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel lo ngại rằng Iran sẽ đặt quân đội gần biên giới Syria sát Israel, nhằm tạo ra một thành trì của họ bên cạnh nhà nước Do Thái.
![]() |
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ |
Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể được cải thiện
Sputnik dẫn lời nhà phân tích chính trị Musa Ozugurlu cho biết, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt việc hỗ trợ Liên minh các lực lượng đối lập và cách mạng Syria (SNC) có thể góp phần bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damascus.
SNC được thành lập tháng 11/2012 từ nhiều nhóm đối lập Syria và hàng năm đều nhận được khoản hỗ trợ 320.000 USD từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Ozugurlu, động thái trên cho thấy Ankara không sẵn sàng hỗ trợ một tổ chức đối lập tại Syria “chỉ có khả năng phát biểu họp báo và vô dụng trong các hoạt động chiến đấu trên thực địa”.
Chuyên gia Ozugurlu cũng chỉ ra thực tế hiện nay liên minh này không có công cụ để gây ảnh hưởng tới quá trình diễn biến các sự kiện tại Syria. Ông nêu rõ: “Tổ chức này mang tính biểu tượng nhiều hơn và chỉ có thể hoạt động dưới sự bảo trợ từ các thủ lĩnh của họ tại Ankara và Istanbul.
Sau 5 năm, mọi người đều thấy SNC không có tương lai. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận ra rằng việc tài trợ cho nhóm này rất vô nghĩa nên đã quyết định ngừng hỗ trợ”. Chuyên gia này nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tập trung vào việc vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh từ các đơn vị người Kurd có liên quan tới cuộc xung đột Syria.
Ông Ozugurlu cũng nhấn mạnh động thái trên sẽ rất quan trọng trong tương lai bởi đây là một bước đi tích cực trong mối quan hệ giữa Ankara và Damascus. Ông khẳng định: “Bằng việc ngừng hỗ trợ lực lượng đối lập tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đang bày tỏ thiện chí đối với chính quyền Syria. Quyết định này có thể giúp làm tan băng giữa hai nước”.
Tuy nhiên theo ông, việc bình thường hóa quan hệ song phương sẽ không diễn ra nhanh chóng. Ông kết luận: “Có khả năng hai bên sẽ tiếp tục công kích nhau bằng những phát ngôn mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng hỗ trợ SNC cho thấy Ankara đã không thừa nhận các lực lượng đối lập nữa. Điều này có thể dẫn tới một giai đoạn mới trong quan hệ Ankara-Damascus”.