Tình hình Syria mới nhất ngày 14/3
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Phái đoàn đại biểu chính phủ Syria đã tới Astana
RIA Novosti đưa tin đoàn đại biểu chính phủ Syria do ông Bashar Jaafari dẫn đầu đã có mặt tại Astana chuẩn bị tham dự đàm phán về Syria vào ngày 14-15/3.
Hội nghị quốc tế cấp cao tiếp theo nằm trong khuôn khổ tiến trình Astana đàm phán về hòa bình cho Syria sẽ bắt đầu vào hôm thứ Ba (14/3). Theo Bộ Ngoại giao Kazakhstan dự kiến ngày 14/3 các bên sẽ tiến hành các cuộc tham vấn sơ bộ và sang ngày 15/2 sẽ diễn ra một phiên họp toàn thể.
Các hội nghị quốc tế tiếp theo về Syria ở cấp cao nhất tại Astana trong quá trình này sẽ bắt đầu vào thứ Ba. Theo MFA của Kazakhstan, ngày 14 tháng 3 dự kiến tham vấn sơ bộ, 15 tháng 3 đã tổ chức một phiên họp toàn thể.
Vào tháng Giêng năm nay đề xuất của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin về việc thành lập một định dạng bổ sung cho tiến trình hòa đàm Syria bên cạnh định dạng tại Geneva đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan. Vòng đàm phán đầu tiên về Syria diễn ra tại Astana vào ngày 23-24/1. Trong vòng hòa đàm tiếp theo ở Astana vào ngày 15-16/2 vừa qua các bên tham gia đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một nhóm giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria bao gồm Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào tuần trước Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga – Tướng Sergei Rudskoy tuyên bố trước truyền thông rằng, trong cuộc họp tại Astana vào ngày 14-15/3 các bên dự kiến sẽ hoàn thành việc thảo ra một bản đồ thống nhất về sự hiện diện của các nhóm quân thuộc 2 tổ chức khủng bố "Dzhebhat al-Nusra" và "Hồi giáo Nhà nước IS" trên lãnh thổ Syria và thành lập một nhóm làm việc để trao đổi tù nhân cũng như thảo luận về việc hình thành một Ủy ban về Hiến pháp.
Cùng ngày thư ký báo chí của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria – bà Yara Sharif cho biết ngài Staffan de Mistura đã nhận được lời mời tham gia đàm phán tại Astana và sẽ cử một nhóm 5 chuyên gia tới tham dự. Tới lượt mình phát ngôn viên của phái đoàn Quân đội Syria tự do thuộc phe đối lập Osama Abu Zeid xác nhận nhóm này sẽ không tham gia vòng đàm phán lần này ở Astana.
Tổng thống Syria al-Assad. |
Assad cáo buộc phương Tây hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố ở Syria
Hôm thứ Hai (ngày 13/3) phát biểu trước truyền thông phương Tây tại Damascus Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhận định các quốc gia phương Tây chỉ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố tại Syria chứ không hỗ trợ cho tiến trình chính trị ở đây, điều mà họ thường xuyên nhắc tới.
"Nếu bạn muốn nói về vai trò của Châu Âu và phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ thì vai trò duy nhất của họ cho tới giờ là hỗ trợ khủng bố. Họ không trợ giúp cho bất kỳ tiến trình chính trị nào mà chỉ nói về chúng. Tới này vẫn không có cam kết thực sự nào về các hành động chính trị được thực hiện” – nhà lãnh đạo Damascus nhấn mạnh.
Nói về vai trò của Iran, Tổng thống Syria ghi nhận quốc gia này đã hỗ trợ cho Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và hiện đang trợ giúp cho tiến trình chính trị trong khu vực và trên trường quốc tế.
Ngoài ra ông Assad khẳng định chỉ sau khi Không quân Nga bắt đầu hoạt động ném bom nhằm vào các vị trí của IS tại Syria thì khu vực lãnh thổ do nhóm cực đoan này chiếm đóng mới bắt đầu giảm.
Ảnh mang tính chất minh họa. |
UNICEF báo cáo sự gia tăng bạo lực đối với trẻ em tại Syria trong năm 2016
Trong báo cáo đưa ra hôm 13/3 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tuyên bố số vụ vi phạm về quyền trẻ em tại Syria đã đạt mức kỷ lục trong năm 2016.
Theo đó trong năm 2016 khoảng 652 trẻ em Syria đã thiệt mạng, cao hơn 20% so với năm 2015. Trong số đó có 255 trẻ bị giết hại trong hoặc gần trường học. Ngoài ra hơn 850 trẻ em đã trở thành chiến binh, tham gia hoạt động chiến đấu trên các mặt trận, và giữ vai trò đao phủ hay quản ngục. Tỷ lệ này cao gấp 2 lần so với năm 2015
"Các trường hợp được xác nhận là giết hại, làm bị thương và tuyển dụng trẻ em tăng đáng kể trong năm qua liên quan tới tình trạng bạo lực gia tăng trầm trọng trên khắp đất nước” – trích thông báo của UNICEF.
Thông báo viết hiện tại có 2,8 triệu trẻ em sống tại các vùng gặp khó khăn tại Syria là những trường hơp dễ bị tổn thương nhất, trong số đó có 280.000 trẻ hiện đang sống tại các khu vực bị bao vây. Ngoài ra hơn 2,3 triệu trẻ nằm trong số dân tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Ai Cập và Iraq.
UNICEF kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột cùng những lực lượng ảnh hưởng hãy ngăn chặn tất cả các hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em, hành vi giết hại, gây thương tích, tuyển dụng hay tấn công vào các trường học và bệnh viện. Ngoài ra các bên cần phải dỡ bỏ tình trạng bao vây tại các khu vực ở Syria cũng như cho phép tiếp cận dễ dàng với các trẻ em nghèo trong nước. UNICEF cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của nguồn tài trợ từ Quỹ này cùng sự trợ giúp của Quỹ đối với những chính phủ hiện đang cung cấp nơi trú ẩn cho trẻ em Syria.