Tình hình Syria mới nhất ngày 11/5
![]() |
Chiến đấu cơ Su-34 của không quân Nga |
Nga có thể tăng cường vũ khí đến Syria
Theo ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang (Thượng Viện) Nga, Nga có thể gửi đến Syria các vũ khí bổ sung, bao gồm cả pháo, để bảo vệ các quân nhân của mình.
Trước đó kênh truyền hình Fox News thông báo rằng Nga gửi đến Syria khoảng 20 khẩu pháo M-30. Những vũ khí như vậy đã có mặt trong trang bị của quân đội Syria và còn được bảo quản ở Nga.
"Tôi không thấy có cơ sở nào để các đồng nghiệp phương Tây của chúng ta phải lo lắng. Ở Syria, Nga đang tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, ngoài ra không định chiến đấu với bất kỳ ai khác. Nếu phát sinh nhu cầu tăng cường các đơn vị pháo binh của chúng ta để bảo vệ các địa điểm mà quân nhân Nga bố trí, thì trong việc này không có gì là phạm pháp", ông Ozerov nhấn mạnh.
Ông nhắc rằng Tổng thống có đặc quyền quyết định việc sử dụng quân ở Syria, số lượng và loại hình vũ khí không ấn định, vì vậy việc gia tăng cơ số trang bị có thể diễn ra mà không cần sự chấp thuận của các Thượng nghị sĩ.
![]() |
Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tái chiếm thành phố chiến lược từ tay IS.Ảnh minh họa |
Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tái chiếm thành phố chiến lược từ tay IS
Liên minh giữa các chiến binh người Kurd và Arab tại Syria do Mỹ hậu thuẫn ngày 10/5 đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Tabqa và con đập gần đó từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã tái chiếm thành phố Tabqa và con đập liền kề. Theo SOHR, SDF vẫn truy lùng những phần tử IS tại toàn bộ thành phố vốn nằm ven sông Euphrates và trên tuyến hậu cần chiến lược cách Raqa - thành trì của IS - 55 km về phía Tây.
Trong khi đó, người phát ngôn SDF xác nhận lực lượng này đã "giành được thắng lợi và giải phóng hoàn toàn thành phố này cùng con đập gần đó".
SDF trước đó đã tiến vào thành phố này hôm 24/4 và bao vây các phần tử IS tại hai khu vực gần đập Tabqa. Tuy nhiên, IS đã kháng cự quyết liệt, sử dụng xe bom, súng bắn tỉa cùng các máy bay không người lái mang vũ khí. Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công vào các vị trí của IS tại Tabqa và khu vực gần đó trong nhiều tuần, một phần trong chiến dịch tấn công Raqa.
Chiến dịch tấn công Raqa có tên gọi "Cơn thịnh nộ của Euphrates", được bắt đầu từ tháng 11/2016 và đã giành lại được nhiều vùng rộng lớn xung quanh thành phố này.
![]() |
Mỹ sẽ sớm chuyển giao vũ khí cho người Kurd ở Syria |
Mỹ sẽ sớm chuyển giao vũ khí cho người Kurd ở Syria
Quân đội Mỹ ngày 10/5 cho biết nước này sẽ sớm chuyển giao vũ khí cho các chiến binh người Kurd tại Syria, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu tại thủ đô Baghdad của Iraq, người phát ngôn của liên quân chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), Đại tá John Dorrian nêu rõ lô vũ khí đầu tiên đã sẵn sàng được chuyển giao và có thể đến tay các chiến binh người Kurd từ "rất sớm". Ông Dorrian nhấn mạnh: "Bất cứ vũ khí nào trong số các vũ khí này sẽ được cung cấp cho lực lượng đối tác, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với số vũ khí này và đảm bảo chúng sẽ được sử dụng để chống IS".
Trước đó, Nhà Trắng đã "bật đèn xanh" cho Lầu Năm Góc chuyển giao vũ khí cho Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), nhóm các chiến binh người Kurd đang chiến đấu chống các phần tử cực đoan IS. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ vì cho rằng YPG có liên quan đến Đảng Công Nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara và các đồng minh Phương Tây coi là một tổ chức khủng bố. Tháng trước, máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom các vị trí của YPG ở Đông Bắc Syria, động thái khiến Washington tức giận.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế chính quyền Syria và Iran
Trong cuộc gặp ngày 10/5 tại Nhà Trắng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Moscow "kiềm chế" chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Iran - một đồng minh chủ chốt của Damascus.
Tuyên bố của Nhà Trắng sau cuộc gặp nêu rõ: "Tổng thống Trump nhấn mạnh cần phải hợp tác để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, đặc biệt lưu ý tới sự cần thiết của việc Nga kiềm chế chế độ Assad, Iran và những lực lượng ủy nhiệm của Tehran".
Ngoại trưởng Lavrov đã thăm Washington lần đầu tiên trong gần 4 năm qua để tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ cho một kế hoạch của Nga nhằm thiết lập các vùng an toàn tại Syria.