Tình hình Syria mới nhất ngày 11/10: Lý do Thổ Nhĩ Kỳ đổ quân vào Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho hay, nước này phải hiện diện quân sự ở Idlib (Syria) cho tới khi không còn mối đe dọa từ khu vực này đối với Thổ Nhĩ Kỳ...

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do triển khai quân ở miền Bắc Syria

Theo Reuters ngày 10/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết các hoạt động quân sự của nước này ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria, nhằm ngăn chặn làn sóng người di cư tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp của đảng Công lý và Phát triển (AKP), Thủ tướng Yildirim còn khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ thiết lập các trạm kiểm soát ở Idlib nhằm phục vụ cho các hoạt động triển khai quân sự trong tương lai.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho hay, nước này phải hiện diện ở Idlib cho tới khi không còn mối đe dọa từ khu vực này đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó ngày 9/10, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã bắt đầu các hoạt động trinh sát bên trong tỉnh Idlib trước khi triển khai chiến dịch quân sự..

Syria tố cáo Israel và Mỹ hỗ trợ khủng bố

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã cáo buộc Israel và Mỹ hỗ trợ các nhóm khủng bố tại nước này bằng việc cung cấp vũ khí và đạn dược.

Trong một báo cáo, Bộ Quốc phòng Syria cho biết giới chức nước này đã tịch thu một lượng lớn vũ khí và đạn dược do phương Tây sản xuất tại một vài khu vực và những vũ khí này được tìm thấy thấy tại những nơi ẩn náu của các tay súng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm khủng bố khác.

Theo Bộ Quốc phòng Syria, IS và Mặt trận al-Nursa có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã đề nghị cung cấp dầu mỏ cho các quốc gia phương Tây từ những khu vực do khủng bố kiểm soát tại Syria và Iraq để đổi lấy tên lửa, súng trường, súng máy, tên lửa phòng không và thậm chí là xe tăng. Những vũ khí tới Syria thông qua nhiều kênh khác nhau, từ các công ty tại Đông Âu tới những "mắt xích" với căn cứ quân sự Mỹ Rammstein tại Đức. Israel cũng cung cấp cho Mặt trận al-Nursa nhiều loại vũ khí khác nhau thông qua Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Ngoài ra, những kênh cung cấp khác bao gồm chương trình viện trợ để hỗ trợ nhóm được gọi là đối lập ôn hòa, Quân đội Syria Tự do, từ thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hầu hết các tay súng của nhóm này, những người đã được huấn luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan sau đó gia nhập IS hoặc Mặt trận al-Nursa.

Trong một diễn biến khác, sĩ quan quân đội Syria Walid Khali tuyên bố, các phiến quân của nhóm khủng bố Mặt trận Nusra - lực lượng vừa thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một trạm quan sát của quân cảnh Nga tại Syria hôm 18/9 - đã mang theo vũ khí được sản xuất tại Mỹ, Bỉ và Pháp.

Phát biểu trước báo giới tại sự kiện trưng bày lô vũ khí tịch thu được từ phiến quân, ông Khali khẳng định: "Số vũ khí trưng bày tại đây hôm nay đã được tịch thu của phiến quân vài tuần trước đây. Số vũ khí này đã được chuyển trái phép từ nước ngoài cho các phần tử khủng bố. Có hơn 100 đơn vị vũ khí nhỏ và súng phóng lựu được sản xuất tại Mỹ, Bỉ và Pháp".

người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov

Nga cáo buộc Mỹ giả tạo trong cuộc chiến chống IS tại Syria, Iraq

Theo Reuters/Ria ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cáo buộc Mỹ giả vờ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, và cố tình giảm thiểu các cuộc không kích nhằm cho phép các nhóm phiến quân từ Iraq tràn sang Syria để làm chậm bước tiến của quân đội Syria. Tuyên bố mới này của Moskva lại cho thấy căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuyên bố của Thiếu tướng Konashenkov nêu rõ số lượng các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq đã giảm đáng kể trong tháng 9 vừa qua, thời điểm các lực lượng Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga bắt đầu giành lại tỉnh Deir al-Zor. Theo quan chức này, hệ quả là một số lượng lớn các tay súng phiến quân đã vượt biên giới Iraq sang Deir al-Zor (Syria).

Tướng Konashenkov cho rằng: “Phía Mỹ và các đồng minh cần đưa ra lời giải thích rõ ràng. Đây là sự thay đổi trong chiến thuật để cản trở hoạt động của quân đội Syria do không quân Nga hậu thuẫn nhằm giành lấy sự kiểm soát lãnh thổ Syria cho tới bờ Đông sông Euphrates, hay đây là một bước đi khéo léo để đánh đuổi các phần tử khủng bố IS ra khỏi Iraq bằng cách buộc chúng tràn sang Syria và đi vào vị trí mà không quân Nga tiến hành không kích?”

Cũng theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, hiện quân đội Syria đang trong nỗ lực đánh bật IS ra khỏi thành phố al-Mayadin, Đông Nam tỉnh Deir al-Zor. Tuy nhiên, với việc thường xuyên có thêm các tay súng phiến quân vượt biên tràn vào Syria, nỗ lực đánh bật IS của quân đội Syria sẽ càng khó khăn hơn.

Đức Dũng (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !