Tình hình Syria mới nhất ngày 10/5

Bộ Quốc phòng Nga bác tin sỹ quan bị xử tử ở Syria; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về Syria; Mỹ vũ trang cho lực lượng Kurd ở Syria… là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria.
Tình hình Syria mới nhất ngày 10/5 - ảnh 1

Bộ Quốc phòng Nga bác tin sỹ quan bị xử tử ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga bác tin sỹ quan bị xử tử ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin của một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng có quân nhân Nga thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Syria đã bị bọn khủng bố bắt làm tù binh và bị xử tử.

"Tất cả các quân nhân của Lực lượng vũ trang Nga có mặt tại Syria vẫn sống khỏe mạnh và thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố quốc tế theo đơn vị mình", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng lên án "hành động của một số phương tiện truyền thông phương Tây tìm cách sao chép thông tin bịa đặt, xuyên tạc từ các nhóm khủng bố quốc tế".

Trước đó, ngày 9/5, trang mạng chuyên giám sát các hoạt động thánh chiến SITE có trụ sở tại Mỹ cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đăng tải một đoạn video, trong đó chiếu cảnh chặt đầu một người được cho là sĩ quan tình báo Nga bị bắt tại Syria.

Đoạn video trên dài 12 phút bằng tiếng Nga, được tung ra vào đúng dịp Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5. Đoạn video chiếu cảnh một người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ gối tại sa mạc, kêu gọi các điệp viên Nga khác đầu hàng. Người này sau đó đã bị một người đàn ông có râu dùng dao chặt đầu.

Hiện đoạn băng trên vẫn chưa được kiểm chứng và vẫn chưa rõ danh tính người đàn ông bị chặt đầu cũng như thời điểm diễn ra vụ việc.

Tình hình Syria mới nhất ngày 10/5 - ảnh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về Syria

Ngày 9/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik sau khi Lầu Năm Góc thông báo Washington sẽ vũ trang cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) để hỗ trợ chiến dịch tái chiếm thành phố Raqqa của Syria từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Ankara.

Lầu Năm Góc cho biết, hai bộ trưởng đã "khẳng định sự ủng hộ đối với hòa bình và ổn định tại cả Iraq và Syria". Hiện chưa rõ phản ứng của Bộ trưởng Isik về quyết định vũ trang nói trên.

Cũng theo Lầu Năm Góc, Mỹ hoàn toàn ủng hộ việc trao trả thành phố Raqqa của Syria cho những người Arập địa phương kiểm soát chứ không phải YPG. Bộ Quốc phòng Mỹ đồng thời khẳng định, các trang thiết bị được cung cấp cho Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), một liên quân Arập-Kurd, sẽ có giới hạn, phụ thuộc vào từng nhiệm vụ cụ thể và tăng dần về số lượng.

*Trong một diễn biến khác Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã bày tỏ sự lạc quan sau cuộc thảo luận ở Copenhagen với một quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch tấn công vào thành trì Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tuy nhiên, hai bên không đề ra bất kỳ lộ trình nào để giải quyết vấn đề lực lượng người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ trong Liên minh NATO, muốn Mỹ chuyển từ việc hỗ trợ YPG sang ủng hộ những lực lượng phiến quân người Syria do Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện trong kế hoạch tấn công thành phố Raqqa ở Syria.

Mỹ lâu nay vẫn nghi ngờ về quy mô cũng như năng lực của lực lượng phiến quân người Syria do Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện, và quyết định này sẽ tạo ra sự đối đầu giữa mong muốn chiến thắng nhanh chóng trên chiến trường của Tổng thống Donald Trump với việc duy trì liên minh chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình hình Syria mới nhất ngày 10/5 - ảnh 3

Mỹ vũ trang cho lực lượng Kurd ở Syria

Mỹ vũ trang cho lực lượng Kurd ở Syria

Ngày 9/5, các quan chức Mỹ cho biết, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) để hỗ trợ chiến dịch tái chiếm thành phố Raqqa của Syria từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong một tuyên bố đưa ra khi trên đường tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới Litva, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White cho hay: "Chúng tôi hiểu rõ quan ngại an ninh từ đối tác Thổ Nhĩ Kỳ trong liên minh. Chúng tôi muốn đảm bảo với nhân dân và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng Mỹ cam kết ngăn ngừa các nguy cơ an ninh và bảo vệ đồng minh trong NATO của chúng tôi". Theo bà White, Mỹ từ lâu đã cung cấp vũ khí cho lực lượng Arập trong liên quân Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), với thành phần bao gồm cả các chiến binh YPG, và sẽ tiếp tục ưu tiên vũ trang cho người Arập trong SDF.

Ankara coi YPG là nhánh tại Syria của nhóm phiến quân Đảng công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã tiến hành cuộc nổi dậy tại vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa có động thái phản ứng về quyết định nói trên của Washington.

Đức Dũng (TH)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !