Tình hình Syria mới nhất ngày 10/3
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
"Lực lượng dân chủ Syria" chiếm giữ những vị trí then chốt trên đường tiến vào Raqqa
Trong một thông cáo báo chí đưa ra ngày 9/3 Lực lượng dân chủ Syria (SDF) mà nòng cốt là các đơn vị dân quân người Kurd và các bộ lạc người Ả Rập cho hay họ đã quét sạch những tàn tích của quân khủng bố IS ra khỏi cao điểm chiến lược Al-Munhar ở phía Tây Raqqa.
Theo đó các đơn vị của SDF đang đồn trú cách thủ đô tự xưng Raqqa của IS gần 19 km, mà theo các nguồn tin hiện có khoảng 3.000 – 4.000 tay súng nổi dậy đang chiếm giữ tại đây.
Ngoài ra trong vòng 24 giờ qua các nhóm quân SDF đã giải phóng được 2 khu vực Kubar và Al-Kildzhi (cách Raqqa lần lượt 65 và 20 km về phía Đông). “Chiến dịch tấn công của chúng tôi tại Raqqa vẫn đang tiếp tục” – thông cáo viết.
Hôm thứ Hai (ngày 6/3) các đơn vị SDF đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến quốc lộ nối từ Raqqa tới tỉnh Deir Ezzor, cắt đứt tuyến đường tháo chạy cuối cùng của IS khỏi Raqqa. Hoạt động của các nhóm quân người Kurd và Ả Rập có sự hỗ trợ của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Rạng sáng ngày 5/11/2016 SDF bắt đầu chiến dịch giải phóng Raqqa khỏi sự chiếm đóng của IS. Trong giai đoạn 3 của chiến dịch mang tên “Cơn thịnh nộ của sông Euphrates” các chiến binh SDF tìm cách cô lập Raqqa bằng cách chặn tuyến đường nối giữa thành phố này với Deir Ezzor nhằm cắt đứt hoạt động tiếp viện của quân nổi dậy từ mặt trận này sang mặt trận khác.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho hay ông không coi việc giải phóng Raqqa là ưu tiên hàng đầu. Theo ông này ưu tiên đối với Damascus phụ thuộc vào tiến trình diễn ra các hoạt động giao tranh trong nước, và trong trường hợp này Raqqa đơn giản “chỉ là biểu tượng của IS”.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ |
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng lính biên phòng Syria bằng pháo hạng nặng
RIA Novosti Hôm thứ Năm (9/3) dẫn một nguồn tin từ hiện trường cho hay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng có vũ trang tham gia chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates”đã sử dụng pháo hạng nặng tấn công lực lượng lính biên phòng Syria, gây ra một số thương vong.
Theo đó lực lượng lính biên phòng Syria đóng quân tại làng nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố Manbij (tỉnh Aleppo). Vụ tấn công xảy ra vào ban đêm
Hiện quân đội Syria chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.
Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội LB Nga Sergei Rudskoy trước đó tuyên bố, theo thỏa thuận được ký kết với sự tham gia của Ban chỉ huy nhóm Không quân Nga tạo Syria từ ngày 3/3/2017 các đơn vị của quân chính phủ sẽ có mặt tại vùng lãnh thổ do lực lượng tự vệ người Kurd chiếm đóng. Tướng Nga cũng nhấn mạnh chính phủ Syria đang thực hiện các biện pháp nhằm khôi phục hoạt động của những cơ quan nhà nước tại Manbij và khu vực xung quanh.
Tới lượt mình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng Manbij sẽ là mục tiêu tiếp theo của quân đội nước này sau chiến dịch giải phóng Al-Bab nếu các nhóm quân thuộc Lực lượng Tự vệ Nhân dân người Kurd Syria (YPG) không chịu rời khỏi thị trấn này.
Thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình cho Syria tại Astana được tiết lộ.
Ngày 9/3 cơ quan truyền thông của Bộ Ngoại giao Kazakhstan đưa ra thông báo vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình cho Syria sẽ diễn ra tại Astana vào ngày 14-15/3 tới.
“Vòng đàm phán quốc tế tiếp theo về Syria sẽ được tổ chức ở mức độ cấp cao vào ngày 14-15/3 tại Astana” – trích thông báo từ cơ quan truyền thông Kazakhstan.
Tham gia đàm phán sẽ có các đoàn đại biểu cấp cao tới từ LB Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Những lời mời đang được chuyển tới các đại diện của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Jordan. Và các quốc gia đóng vai trò bảo lãnh cho hòa đàm sẽ xác nhận về sự tham gia của các phái đoàn chính phủ và phe đối lập có vũ trang Syria.