Tình hình Syria: Dàn trực thăng Mỹ 'quấy rối' quân đội Nga ở Syria

Hai trực thăng tấn công Apache của Mỹ bám sát phái đoàn Nga; Nga - Thổ bất đồng quan điểm về tình hình Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

Trực thăng Apache của Mỹ bám sát phái đoàn Nga

Liên quân do Mỹ đứng đầu dường như đang dần thay đổi chiến lược khi đối đầu với quân đội Nga ở Syria, sau vụ đụng độ gần đây khiến binh sĩ Mỹ bị thương ở phía đông bắc Syria.

Cụ thể, trong vụ chạm trán mới nhất vào tuần này, các trực thăng quân sự Mỹ Apache được nhìn thấy bay vòng quanh phía trên một phái đoàn quân sự Nga ở tỉnh Al-Hasakah. Sau đó, lực lượng bộ binh Mỹ cũng có mặt để ngăn cản hoạt động của phái đoàn Nga.

Theo đoạn video được kênh YouTube RusVesna.SU công bố, các trực thăng Mỹ nhanh chóng tiếp cận dàn xe quân sự Nga và bay xung quanh phía trên khi đoàn xe Nga di chuyển trên con đường ở tỉnh Al-Hasakah.

“Hai chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ đã vi phạm những thỏa thuận liên quan tới hoạt động tương tác giữa các bên bao gồm với phái đoàn quân sự Nga”, kênh YouTube RusVesna.SU nhận định.

“Dường như sau những chấn động tâm lý và tổn thương thân thể của binh sĩ, chỉ huy liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu vẫn không từ bỏ nỗ lực nhằm kiểm soát hoạt động di chuyển của phái đoàn tuần tra Nga, thậm chí không chỉ dừng lại ở ngăn cản phái đoàn di chuyển trên mặt đất”, RusVesna.SU cho hay.

Phái đoàn Mỹ tiếp tục tiến vào Syria

Mỹ tiếp tục có hành động duy trì sự hiện diện lâu dài ở phía đông bắc Syria bất chấp Tổng thống Donald Trump liên tiếp hứa hẹn rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Hồi tháng Tám, quân đội Mỹ còn tấn công vào một vị trí của quân đội Syria ở phía đông bắc. Hành động của Mỹ làm dấy lên làn sóng phản đối của người dân địa phương và buộc Lầu Năm Góc có động thái củng cố lực lượng ở khu vực.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), một phái đoàn quân sự Mỹ gồm 58 phương tiện đã di chuyển từ Iraq vào tỉnh al-Hasakah của Syria sau khi đi qua vùng biên giới al-Waleed, nơi hiện nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Syria.

Dàn xe quân sự của Mỹ bao gồm các xe bọc thép, xe tải chở nguyên liệu xây dựng và các thiết bị khác. Đoàn xe thẳng tiến tới thành phố Qamishli, khu vực từng xảy ra vụ đụng độ giữa quân đội Mỹ và Syria hồi tháng Tám. Hậu quả, 1 binh sĩ Syria thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Hiện lực lượng quân sự Mỹ ở Syria chưa lên tiếng bình luận về thông tin SANA công bố.

Trong những ngày gần đây, một số nguồn tin địa phương cũng cho biết hoạt động ở biên giới Iraq – Syria đang trở nên nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của một phái đoàn gồm 65 phương tiện đi từ Iraq vào Syria. Còn theo SANA, một phái đoàn gồm hàng chục phương tiện quân sự và dân sự bị hư hại của Mỹ cũng đã di chuyển từ Syria vào lãnh thổ Iraq. 

Kể từ đầu tháng Chín, Mỹ liên tiếp cho tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria. Theo Tân Hoa Xã, 50 phương tiện quân sự của Mỹ đã di chuyển vào Syria hôm 4/9. Trước đó, truyền thông địa phương cho hay Mỹ đã điều hơn 60 chiếc xe tải và xe bọc thép đi qua vùng biên giới al-Waleed để tiến vào tỉnh al-Hasakah.

Chính quyền Syria nhiều lần lên tiếng yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi quốc gia này và khẳng định sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Syria là bất hợp pháp. Theo Damascus, quân đội Mỹ đã liên kết với các tay súng đồng minh người Kurd ở Syria để cướp hai khu vực giàu trữ lượng dầu mỏ là Hasakah và Deir ez-Zor. Đây cũng là hai khu vực quân đội Mỹ đang tập trung số lượng lớn.

Về phần mình, chính quyền của Tổng thống Trump từ chối tuân theo đề nghị của chính quyền Damascus với tuyên bố muốn tiếp tục “bảo vệ” các mỏ dầu ở Syria bất chấp hành động này được cho là vi phạm quy định luật pháp quốc tế.

Nga – Thổ bất đồng về tình hình ở Idlib

Chia sẻ với Sputnik, nguồn tin ở Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Ankara đã từ chối di dời binh sĩ đang hoạt động ở các chốt kiểm soát nằm trong vùng đất mà quân đội Syria nắm quyền kiểm soát. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối yêu cầu cắt giảm số lượng binh sĩ và rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán giữa quân đội Nga – Thổ về tình hình ở tỉnh Idlib hôm 16/9 đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Theo đó, Moscow đã không đồng tình với đề xuất của Ankara về việc chuyển giao các thị trấn Tall Rifat và Manbij cho Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

“Cuộc gặp giữa phái đoàn Nga – Thổ đã không đạt được bất cứ kết quả nào cụ thể cũng như không đạt được một bản ghi nhớ giữa hai bên ở Idlib”, nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin từ Damascus cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất kế hoạch yêu cầu phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, rút khỏi thị trấn Tal Rifa’at và Manbij thuộc phía bắc tỉnh Aleppo sau đó chuyển quyền kiểm soát cho Ankara.

Phái đoàn Nga đã từ chối kế hoạch trên và khẳng định quân chính phủ Syria đang có mặt ở thị trấn Tal Rifa’at, cũng như không tồn tại bất cứ mối đe dọa an ninh nào ở cả hai thị trấn Tal Rifa’at và Manbij.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giành quyền kiểm soát Tal Rifa’at và Manbij, kể từ khi SDF và Các lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) chiếm quyền kiểm soát hai thị trấn ở tỉnh Aleppo.

Riêng tại thị trấn Tal Rifa’at, SDF và YPG đã ký kết một thỏa thuận an ninh, trong đó cho phép cả hai lực lượng cùng kiểm soát khu vực. Tình hình ở Tal Rifa’at được cho khá an toàn đối với người dân địa phương và người tị nạn ngoài mối đe dọa tấn công rình rập từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng nổi dậy đồng minh. 

Tình hình Syria: UAV Mỹ phóng tên lửa 'sát thủ' diệt khủng bố ở Idlib

Tình hình Syria: UAV Mỹ phóng tên lửa 'sát thủ' diệt khủng bố ở Idlib

Ông Trump thừa nhận từng muốn ám sát Tổng thống Syria vào năm 2017; UAV Mỹ được cho tiêu diệt 2 thủ lĩnh khủng bố ở Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !