Tình hình Syria: ‘Bom Ninja’ của Mỹ lại xông trận ở Syria

"Bom Ninja" của Mỹ lại được sử dụng trong cuộc tấn công ở Syria; Lính Mỹ thiệt mạng bất thường không phải do chiến đấu là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

‘Bom Ninja’ của Mỹ tái xuất ở Syria

Nhiều tờ báo ở Trung Đông nghi ngờ trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã cho tăng cường sử dụng tên lửa Hellfire R9-X còn được mệnh danh là “bom ninja”. Gần đây nhất, "bom ninja" được cho là vũ khí sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào các tay súng khủng bố hoạt động ở phía bắc Syria hôm 20/7.

Tờ Jerusalem Post đưa tin, tên lửa R9-X đã tấn công vào một chiếc xe ô tô màu trắng cỡ nhỏ vào ngày 20/7 và sát hại những người ngồi trong xe.

Hình ảnh được công bố trên mạng xã hội cũng cho thấy những mảnh vỡ còn lại tại hiện trường vụ việc.

Dù những thông tin về vụ tấn công được tiết lộ rất ít, nhưng theo Jerusalem Post, một trong những nạn nhân thiệt mạng là Shuja’a Muhammad sinh năm 1987. Các thành viên của tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng đã tới thu lượm các phần thi thể của Muhammad và mang đi.

Cũng theo Jerusalem Post, nhiều khả năng chứng minh nhân dân xuất hiện tại hiện trường không chắc là tên chính xác của nạn nhân mà có thể đây chỉ là giấy tờ giả.

Liên quan tới tên lửa R9-X, Bộ Quốc phòng Mỹ từng công khai cho biết Hellfire “cơ bản” có khả năng tấn công chính xác nhằm vào xe tăng, tòa nhà, boong-ke và trực thăng. Tên lửa Hellfire có thể được sử dụng như tên lửa không đối đất hoặc không đối không.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ bắt đầu phát triển tên lửa có tên AGM-114R9X hoặc R9X vào năm 2011. Tên lửa R9X có độ dài 1,5 m và nặng 45 kg. Tên lửa được trang bị các thiết bị đặc biệt gồm 6 lưỡi dao dài, được phóng ra vài giây trước khi trúng mục tiêu đồng thời "cắt mọi thứ trên đường đi của nó". 

Do đó, quân đội Mỹ hiếm khi sử dụng tên lửa này và chỉ trong một số điều kiện nhất định. Đó là khi vị trí của một trong những thủ lĩnh nhóm khủng bố được xác định chính xác nhằm tránh gây ra nhiều thương vong dân sự. 

Tờ Jerusalem Post cho biết thêm, các vụ tấn công sử dụng “bom ninja” cũng từng xảy ra vào các ngày 15/6, 20/6 và 18/7. Hình ảnh hiện trường sau cuộc tấn công bằng “bom ninja” ở Syria hồi tháng Sáu tiêu diệt hai chỉ huy của nhóm Horas al-Din có mối liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda là Qassam ul-Urdini và Bilal al-Sanaani đã phần nào chứng minh độ tấn công chính xác của vũ khí đặc biệt do Mỹ sản xuất. 

Lính Mỹ chết bất thường ở Syria

Một binh sĩ Mỹ phục vụ trong lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã thiệt mạng ở Syria hôm 21/7. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn tới cái chết không phải là tham gia chiến đấu.

“Một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết (CJTF–OIR) đã tử vong tại Syria vào ngày 21/7. Báo cáo ban đầu cho thấy, vụ việc không liên quan tới cuộc tấn công của kẻ địch. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra”, Sputnik dẫn tuyên bố từ CJTF–OIR.

Ngoài ra, CJTF–OIR không công bố danh tính cũng như chức danh mà quân nhân tử vong đảm nhận.

Liên minh do Mỹ đứng đầu CJTF–OIR  với hơn 60 quốc gia thành viên đã cho triển khai các đợt không kích và chiến dịch quân sự chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq kể từ tháng 8/2014 và tại Syria là từ tháng 9/2014.

Tuy nhiên, hoạt động của CJTF–OIR ở Syria là trái phép khi không nhận được sự cho phép của chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết duy trì quân đội ở Syria

Trong tuyên bố chỉ trích cuộc bầu cử quốc hội ở Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh, Ankara sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở quốc gia láng giềng cho tới khi người dân Syria được “an toàn và tự do”.

Cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức ở những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Damascus trên toàn lãnh thổ Syria vào ngày 19/7. Ban đầu, sự kiện này dự kiến diễn ra vào tháng Tư, nhưng sau đó bị hoãn tới hai lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cho tới nay, kết quả bầu cử vẫn chưa được công bố.

Theo thông báo hôm 20/7, các điểm bầu cử tại 5 quận trong tổng số hơn 7.000 điểm đi bầu phải tiến hành bầu lại do vi phạm các quy tắc bầu cử.

Trong khi đó, từ cuối năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp có động thái can thiệp vào cuộc chiến ở Syria với tuyên bố tiêu diệt các tay súng người Kurd hoạt động ở Syria

Cụ thể, hồi đầu năm nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho triển khai đợt tấn công vào tỉnh Idlib của Syria để ngăn chặn đà giành chiến thắng của quân chính phủ.

Tình hình Syria: Lộ bí mật về người đứng đầu bảo vệ Tổng thống Assad

Tình hình Syria: Lộ bí mật về người đứng đầu bảo vệ Tổng thống Assad

Bí mật về người đứng đầu bảo vệ Tổng thống Assad bị tiết lộ; Hệ thống phòng không Syria khai hỏa trong đêm là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Minh Thu (lược dịch)

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Đang cập nhật dữ liệu !