Tình hình Syria 4/2: Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công dữ dội
![]() |
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova. |
Bộ Ngoại giao Nga: Một số nhóm đối lập đang cố gắng phá hỏng đàm phán Geneva
Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (ngày 3/2) ở Moscow người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố một số nhóm đối lập Syria đang tìm cách trì hoãn hoặc phá rối đàm phán tại Geneva.
“Hiện tại việc không bỏ lỡ thời điểm là vô cùng quan trọng – đó là thời điểm thực thi lệnh ngừng bắn, thời điểm kết thúc đàm phán tại Astana. Và rất tiếc chúng ta nhìn thấy những bối cảnh rõ ràng rằng, dưới áp lực của một số lực lượng nhiều nhóm đối lập đang làm rối tung quá trình này nhằm trì hoãn hoặc di rời chúng” – nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
“Một số lực lượng có ý tưởng phá rối đàm phán. Vì vậy chúng tôi làm tất cả mọi thứ có thể để thúc đẩy, chính xác là khuyến khích các đồng nghiệp của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc bằng mọi phương tiện sẵn có đẩy nhanh quá trình này” – bà Zakharova bổ sung.
![]() |
Ảnh minh họa |
4 trẻ em thiệt mạng trong một vụ nổ mìn tại một trường học ở Aleppo
RIA Novosti dẫn nguồn tin từ lực lượng dân quân địa phương cho hay 4 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ nổ mìn tại một tòa nhà thuộc trường học ở thị trấn Maysalun của tỉnh Aleppo, Syria.
"Thảm kịch xảy ra tại một trường học ở thị trấn Maysalun. Khả năng là lũ trẻ đã tìm thấy trong đống đổ nát một quả mìn chưa được rà phá do bọn khủng bố để lại. Quả mìn đã phát nổ và làm 4 đứa trẻ thiệt mạng” – nguồn tin trên tiết lộ.
Theo đó tại thị trấn Maysalun công việc rà phá bom mìn trên đường phố và trong các tòa nhà vẫn đang được tiếp tục. Trường học xảy ra vụ nổ hôm nay đã tạm ngừng làm việc vì lý do an ninh.
Phi đội chiến đấu cơ thuộc Hạm đội Biển Bắc đã quay trở về căn cứ không quân ở Murmansk sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Syria
Cơ quan báo chí thuộc Hội đồng Liên Bang (Thượng Viện) Nga hôm 3/2 thông báo, các chiến đấu cơ thuộc Hạm đội Biển Bắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Syria đã quay trở về căn cứ không quân ở vùng Murmansk (phía Tây Bắc Nga).
“Các chiến đấu cơ Su-33, MiG-29K, Ka-52 và Ka-27 đã thực hiện các chuyến bay từ tàu sân bay hạng nặng “Đô đốc Kuznetsov” ở biển Barents về căn cứ không quân tại vùng Murmansk sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập Syria” – trích thông báo từ Cơ quan báo chí thuộc Hội đồng LB Nga.
![]() |
Chiến đấu cơ Su-34 của Không quân Nga tham chiến chống IS tại Syria. |
Phi hành đoàn đã thực hiện một chuyến bay từ boong tàu sân bay “Đô đốc Kuznetsov" thuộc khu vực mặt nước quy định của biển Barents (trước đó nhóm tàu sân bay của Hạm đội Biển Bắc đã tới khu vực này). Các phi công thuộc phi hành đoàn đã được tiếp đón long trọng bởi người thân, bạn bè cùng sự có mặt của những đại diện thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân và Hạm đội Biển Bắc, đại diện của Hiệp hội phòng không và không quân của Hạm đội Biển Bắc, đại diện các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức cựu chiến binh và phong trào yêu nước, các học sinh và sinh viên trong vùng.
Nga sẵn sàng hỗ trợ Syria trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư
RIA Novosti dẫn tuyên bố của Giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư mang tên Gerzen tại Moscow – ông Andrei Kaprin cho hay, các chuyên gia thuộc Viện này có thể đưa các bệnh nhân từ Syria tới Nga để chữa trị
“Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét những gì đang diễn ra với ngành điều trị ung thư tại đó cũng như kế hoạch trợ giúp ngành này, chúng tôi có thể sẽ tiếp nhận chữa trị cho một số bệnh nhân. Các bác sĩ điều trị ung thư cho trẻ em cùng với tôi hiện đang nghiên cứu xem làm thế nào để trợ giúp cho việc chữa trị ung thư trẻ em (ở Syria)” – ông Kaprin xác nhận.
Giám đốc Viện Gerzen khẳng định, các chuyên gia của Viện sẽ có chuyến thăm Syria kéo dài từ ngày 5/2 đến 11/2 và những chuyến viếng thăm có thể được lặp lại thường xuyên.
Phát biểu về khả năng mở khoa Ung thư tại bệnh viện của Nga tại Syria ông Kaprin cho rằng, giờ hãy còn quá sớm để nói về việc này.
“Vấn đề này cần phải được xem xét. Việc mở khoa ung thư trước tiên không thể thiếu các bác sĩ. Theo đó tình hình thực tế (ở Syria) đang được điều tra. Được biết, các bác sĩ tại những khu vực có chiến sự đang trong tình trạng bị mất tinh thần… Và họ có thể từ chối kế hoạch trợ giúp chữa trị ung thư tại đây” – nhà y tế Nga nhấn mạnh.
Đại sứ quán Nga tại Syria bị khủng bố tấn công
Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/2 cho biết, trong hai ngày 2-3/2, Đại sứ quán Nga tại Syria liên tiếp bị bọn khủng bố từ khu vực Jobaria sử dụng súng cối bắn phá. Rất may không có thương vong về người nhưng Đại sứ quán đã bị thiệt hại về vật chất.
Bộ Ngoại giao Nga cực lực lên án những vụ tấn công nhằm vào các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này, đồng thời nhấn mạnh rằng "hành động bắn phá đê hèn nhằm vào Đại sứ quán Nga" được thực hiện nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn tại Syria. Moscow hy vọng rằng cộng đồng quốc tế "có phản ứng cần thiết đối với hành động khiêu khích nguy hiểm này của bọn khủng bố". Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và "chấm dứt tài trợ cho bọn khủng bố vũ khí và tài chính".
Đây không phải là lần đầu tiên các tay súng tấn công Đại sứ quán Nga tại Syria. Một trong những vụ tấn công như thế xảy ra vào tháng 10 năm ngoái khiến cơ quan đại diện ngoại giao Nga bị thiệt hại nặng nề về vật chất.