Tình hình Syria 26/11: Mỹ tiết lộ quân số chính thức, điều chỉnh hỗ trợ quân sự
![]() |
Ảnh mang tính minh họa |
Liên Hợp Quốc tiết lộ nội dung chính tại hòa đàm Syria sắp tới
Ngày 25/11, Phó đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Ramzi Ezzedine Ramzi cho biết cuộc hòa đàm Syria sắp tới tại Geneva sẽ tập trung vào vấn đề bầu cử và hiến pháp.
Đây sẽ là 2 vấn đề trọng tâm trong số 4 nội dung được thảo luận từ suốt 8 vòng đàm phán gần đây tại Geneva. Ông Ramzi cho hay tiến trình chính trị tại Syria là rất khó khăn và phức tạp và LHQ đang xây dựng chiến lược theo cách tiếp cận từng bước để giải quyết vấn đề.
Cùng ngày, Đặc phái viên về Syria Staffan de Mistura cho biết sẽ chính thức mời phái đoàn nhóm đối lập Syria tới Geneva tham gia hòa đàm sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tới. Phái đoàn Syria lần này sẽ gồm 36 thành viên do Nasr al-Hariri, một bác sĩ tim mạch và là người đã tham dự các cuộc hòa đàm trước đây, dẫn đầu.
Thông cáo của ông De Mistura nhấn mạnh phe đối lập sẽ được thông báo tới dự hòa đàm mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào và việc triển khai các nghị quyết của LHQ sẽ là tham chiếu duy nhất cho thương lượng.
Trong khi đó, phát biểu từ Riyadh, ông al-Hariri cho rằng các cuộc thảo luận trực tiếp phải đạt được một mục tiêu cụ thể đó là chuyển tiếp chính trị và rằng mọi chủ đề đều phải được thảo luận, ám chỉ tới tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad.
Các cuộc hòa đàm sẽ diễn ra vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hội đàm tại Sochi và tuyên bố ủng hộ một cuộc đối thoại toàn diện. Các nhóm đối lập Syria cũng đã nhất trí về việc thành lập một phái đoàn thống nhất để tới đàm phán. Đây là lần đầu tiên các nhóm đối lập chính trị Syria làm được điều này.
![]() |
Quân đội Mỹ |
Lầu Năm Góc tiết lộ quân số chính thức của Mỹ tại Syria?
Sputniknews đưa tin, Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ đồn trú tại Syria, sau một thời gian dài khẳng định chỉ có 500 binh sĩ Mỹ được triển khai tại quốc gia Trung Đông này. Số binh sĩ này phần lớn thuộc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ.
Truyền thông Mỹ cho hay, các quan chức quốc phòng Mỹ đã kiên trì khẳng định con số 500 quân nhân tại Syria trong thời gian dài vì việc đưa ra con số cao hơn hoặc thấp hơn thực tế trong những năm tháng gần đây là vấn đề nhạy cảm đối với Lầu Năm Góc do những lý do an ninh.
Tuy nhiên, sự mập mờ về sự hiện diện thực tế của quân đội Mỹ tại Syria vẫn tiếp tục tồn tại, ngay cả khi các quan chức bộ trên nhấn mạnh sự thiếu sót của những báo cáo gần đây do không liệt kê những binh sĩ phục vụ ngắn hạn trên chiến trường hoặc những binh sĩ đã rời khỏi Syria.
Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng quan ngại về việc tiết lộ dữ liệu chính xác của các lực lượng Mỹ hiện diện tại Iraq, do cho rằng việc này dường như sẽ tạo áp lực lên chính quyền Baghdad.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu với hơn 70 thành viên, đã tiến hành các cuộc không kích, pháo kích nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq từ năm 2014..
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Mỹ điều chỉnh hỗ trợ quân sự cho đối tác tại Syria
Theo Reuters, Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng Washington đang điều chỉnh sự hỗ trợ quân sự cho các đối tác tại chiến trường Syria.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Washington đã nhất trí chiến đấu chống lại "các tổ chức khủng bố" cùng với Ankara, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và mạng lưới của Giáo sĩ Hồi giáo sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thông báo Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria.
Trong bản ghi chép về cuộc điện đàm được Nhà Trắng cung cấp không đề cập cụ thể tới PKK, YPG hay mạng lưới Gulen, tuy nhiên có nêu rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc mua các thiết bị quân sự của Mỹ.