Tình hình Syria 2/2: Phe đối lập Syria lần đầu tiên nhận được xe bọc thép từ Mỹ
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Phe đối lập Syria lần đầu tiên nhận được xe bọc thép từ Mỹ
Hãng Reuters dẫn tuyên bố từ đại diện của “Lực lượng dân chủ Syria” (SDF) – ông Talal Selo cho hay Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu sau khi ông Donald Trump đảm nhận chức vụ Tổng thống mới của Mỹ đã tăng cường trợ giúp cho các đồng minh của mình tại Syria và lần đầu tiên cung cấp cho họ xe bọc thép.
Theo đó các xe bọc thép và phương tiện vận tải bọc thép đã tới Syria khoảng 4-5 ngày trước đây.
Mặc dù số lượng thiết bị quân sự cung cấp không nhiều nhưng đây là “bằng chứng cho sự trợ giúp mới của Mỹ”. “Trước đó chúng tôi không hề nhận được sự hỗ trợ theo hình thức này, chúng tôi chỉ nhận được đạn dược và các loại vũ khí hạng nhẹ” – đại diện SDF khẳng định.
“Đây là dấu hiệu thể hiện sự hỗ trợ toàn diện từ nhà nhà lãnh đạo mới của Mỹ, sự trợ giúp lớn hơn cho quân đội của chúng tôi so với trước đây” – ông Selo bổ sung.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 8/12/2016 đã dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự cho các đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Trước đó các quan chức Mỹ cũng tuyên bố về việc cung cấp các lô vũ khí và đạn dược vốn bị hạn chế cho lực lượng đối lập Syria.
Kể từ năm 2014 Liên minh chống “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng do Mỹ dẫn đầu bắt đầu thực hiện hoạt động không kích nhằm vào quân khủng bố trên lãnh thổ Syria mà không có sự đồng ý của chính quyền nước này.
Ngoài ra một số nhóm đặc nhiệm của Mỹ cũng hoạt động tại đây để trợ giúp cho các lực lượng địa phương nằm ngoài tầm kiểm soát và đối lập với chính quyền ông Bashar al-Assad trong hoạt động chống khủng bố, bao gồm “Lực lượng dân chủ Syria” và một số nhóm vũ trang khác không được Washington công bố danh sách.
![]() |
Quân đội Syria |
Quân đội Syria trong vòng 24 giờ đã giải phóng được 8 địa phương từ tay IS
Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria hôm thứ Tư (ngày 1/2) đưa tin quân chính phủ nước này trong vòng 24 giờ qua đã giành lại quyền kiểm soát 8 khu định cư từ tay các nhóm vũ trang thuộc tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng.
“Trong vòng 24 giờ quân đội Syria đã giành lại từ tay các nhóm vũ trang thuộc tổ chức khủng bố quốc tế “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng 8 địa phương khác nhau. Tại tỉnh Aleppo quân chính phủ đã giải phóng được 6 khu định cư bao gồm: Bijan, Tel-Bidzhaniya, Sarda, El-Clea, Khirbet al-Tuba và Ksir. Ở tỉnh Homs thì có 2 khu vực được giải phóng là Murhatan, Tudmoriya” – thông báo được đăng trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.
Như vậy, theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ từ ngày 1/1/2017 quân đội chính phủ Syria đã giải phóng được 29 khu định cư.
Còn theo Trung tâm Hòa giải Nga trong vòng 24 giờ qua quân chính phủ đã giành lại 36,7 km vuông lãnh thổ từ tay quân nổi dậy. Tổng cộng từ ngày 1/1/2017 913,1 km vuông lãnh thổ đã thuộc về quân đội của ông Assad.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. |
Ông Lavrov kêu gọi Mỹ xác định rõ quan điểm liên quan tới đề xuất về các khu vực an toàn ở Syria
Phát biểu trong cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ tư của Diễn đàn hợp tác Nga-Ả Rập hôm 1/2 Ngoại trưởng LB Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow hy vọng Washington xác định rõ quan điểm của mình trong vấn đề thành lập các khu vực an toàn ở Syria, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng tổ chức một cuộc thảo luận về chủ đề này.
"Chúng tôi hiểu rằng chính quyền của (Tổng thống Mỹ) Donald Trump vẫn chưa xác định rõ quan điểm của họ. Như các bạn biết ý tưởng thành lập những khu vực an toàn đã được thảo luận ở giai đoạn đầu trong cuộc khủng hoảng Syria – khi đó các bên mong muốn lặp lại bài học bi thảm ở Libya, tại khu vực Benghazi của nước này người ta đã công bố thành lập một khu vực an toàn, nơi tập trung các lực lượng chống chính phủ. Và một tổ chức giống như chính phủ thay thế đã được tạo ra, và cộng đồng quốc tế do NATO đại diện đã tới trợ giúp lực lượng này lật đổ chế độ của Tổng thống Gaddafi, vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc” – quan chức Nga nhấn mạnh.
Theo Ngoại trưởng Lavrov Moscow sẵn sàng tổ chức một cuộc thảo luận về chủ đề này cũng như sẵn sàng lắng nghe những ý kiến và đánh giá từ chính quyền mới của Washington
“Ngay sau khi bộ máy lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được thành lập tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc và thiết lập đối thoại thường xuyên toàn diện” – nhà ngoại giao Nga hy vọng.
![]() |
Tổng thống Syria al-Assad. |
Chính quyền Syria không đồng ý với nhiều nội dung trong Hiến pháp do Nga đề xuất
Tờ Vzglyad.ru (quan điểm) của Nga đưa tin, chính quyền Syria không nhất trí với hàng loạt điều khoản trong dự thảo Hiến pháp nước này cho Nga đề xuất.
Trước đó, trong hòa đàm về Syria, diễn ra trong hai ngày 23-24/1 tại Astana (Kazakhstan), Nga đã công bố toàn văn dự thảo Hiến pháp của Syria do Moscow soạn thảo, trong đó ở phần mở đầu nhấn mạnh, dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), Hiến chương của Liên đoàn các quốc gia Arab, Hiến chương của Tổ chức hợp tác Hồi giáo, Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền, Tuyên ngôn của những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, nhân dân Syria mong muốn bảo đảm an ninh, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, sống trong hòa bình và hữu nghị với các dân tộc khác, khẳng định xã hội dân sự, xây dựng xã hội pháp quyền, dân chủ, đảm bảo thượng tôn pháp luật như thể hiện nguyện vọng của nhân dân.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, dự thảo Hiến pháp Syria trên đã tôn trọng quan điểm của cả chính quyền Damascus, cả phe đối lập và các nước trong khu vực, song sáng kiến đề xuất Hiến pháp Syria chỉ là đề xuất của phía Nga để thảo luận tương lai của đất nước này mà không có tính ràng buộc.