Tình hình Syria 17/11: Nga chỉ trích luận điệu của Mỹ tại Syria
![]() |
Ông De Mistura |
Ông De Mistura: Nguy cơ gia tăng phiến quân IS
Tờ Guardian đưa tin, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura tán thành một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria thay vì tập trung vào những thành công về mặt quân sự, mà quan điểm này có thể sẽ biến cuộc nội chiến ở Syria trở thành dài hạn và làm gia tăng số lượng những phần tử ủng hộ IS.
"Việc chỉ tập trung vào những thành công về mặt quân sự sẽ dẫn đến một chiến thắng phải trả giá đắt (chiến thắng kiểu Pierre), kéo theo đó là một cuộc nội chiến lâu dài, cường độ thấp, gây ra nhiều tổn thất và dân thường Syria sẽ tiếp tục thiệt mạng trong cuộc chiến này” – ông de Mistura nói.
“Một khoảng trống sẽ được tạo ra và chỉ trong vòng 3 tháng số lượng phần tử gia nhập “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng sẽ tăng lên. Chỉ có một giải pháp chính trị (cho cuộc xung đột) mới có thể khiến những phần tử này đứng về bên khác” – nhà ngoại giao tiếp tục.
Theo ông việc phục hồi Syria sau nội chiến “đem lại lợi ích toàn thể” nhưng các quốc gia EU chưa chắc đã thực hiện điều này nếu giải pháp cho xung đột Syria sẽ chỉ diễn ra với những điều kiện của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad
“Chắc chắn sẽ không phải Nga, Hoa Kỳ hay Iran thực hiện điều này. Có thể là Ngân hàng Thế giới và EU sẽ thực hiện nó: đối với EU việc này ít tốn kém hơn nhiều so với chi phí cho làn sóng người tị nạn thường trực (kéo tới Châu Âu), nhưng EU sẽ không thực hiện điều này (giúp hồi phục Syria) chỉ vì chiến tranh tại đây đã kết thúc và đất nước cần được ổn định bằng một tiến trình chính trị đáng tin cậy” – đại diện Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
Cuộc xung đột vũ trang bắt đầu ở Syria từ tháng 3/2011. Quân đội chính phủ đối đầu với những chiến binh thuộc các nhóm vũ trang khác nhau. Theo số liệu tổng hợp của Liên Hợp Quốc khoảng 300.000 dân thường Syria đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.
Quân nổi dậy nổ súng tấn công một cuộc biểu tình khiến 27 người thiệt mạng tại Aleppo
Hôm 16/11 phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo, tại thị trấn al-Amriya và Al-Fardus ở phía đông Aleppo quân nổi dậy đã nổ súng vào một đám đông biểu tình tự phát khiến 27 dân thường thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
![]() |
người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov |
Theo đó, các hành động chống đối lại quân khủng bố của người dân ở phía Đông Aleppo ngày càng gia tăng. Kể từ đầu tuần tại các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát đã diễn ra 11 cuộc biểu tình của người dân địa phương.
Bọn khủng bố ngăn chặn mọi nỗ lực rời khỏi thành phố của dân thường qua các hành lang nhân đạo đặc biệt. Tướng Nga cho biết thêm, tất cả những tuyến phố liền kề với những hành lang này đều bị gài mìn, quân chính phủ hàng ngày ghi nhận những vụ đánh bom dân thường, những người cố gắng tiếp cận với các hành lang nhân đạo.
WHO lên án các vụ tấn công gần đây vào 5 bệnh viện và một trạm y tế di động ở Syria
RIA Novosti hôm thứ tư (ngày 16/11) cơ quan truyền thông của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên bố, theo đó tổ chức này lên án các cuộc tấn công nhằm vào 5 bệnh viện, diễn ra vào ngày 13-15/11/2016 trên lãnh thổ Syria.
“Những cuộc tấn công nhằm vào 5 bệnh viện và 1 trạm y tế di động trong vòng 48 giờ qua là các hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa cuộc sống của người dân Syria và tước đoạt đi quyền được chăm sóc sức khỏe của những giai tầng dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trẻ em và phụ nữ mang thai ngay tại thời điểm họ cần những trợ giúp này nhất” – trích tuyên bố của cơ quan truyền thông WHO.
Theo số liệu của WHO ít nhất có 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong đó có 6 nhân viên y tế trong các cuộc tấn công của quân nổi dậy vào 3 bệnh viện ở ngoại ô phía tây Aleppo và 2 bệnh viện thuộc Idlib.
"WHO một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột tôn trọng sự an toàn và tính trung lập của các nhân viên y tế cũng như những cơ sở và vật tư y tế. Sơ đồ các cuộc tấn công cho thấy, các trung tâm y tế sẽ phải chịu các cuộc tấn công trong cuộc xung đột tại Syria – đây là sự vi phạm lớn về luật pháp quốc tế cũng như việc bỏ bê thảm kịch chung của nhân loại” – tuyên bố tiếp tục.
Theo WHO, trong năm 2016 các bên đã ghi nhận 126 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế tại Syria.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Moscow chỉ trích luận điệu của Mỹ về các hành động của Nga tại Syria
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng những luận điệu của Bộ Ngoại giao Mỹ về các hành động của Nga tại Syria là "hoàn toàn giả dối".
Tướng Konashenkov nêu rõ: "Việc nhắc lại những đồn đoán giống nhau về hành động được cho là dội bom '5 bệnh viện' và một 'bệnh viện di động' hôm (15/11) chỉ càng khẳng định một điều rằng toàn bộ những luận điệu công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình Syria là dựa trên những thông tin hoàn toàn giả dối. Bất chấp việc chúng tôi nhiều lần đề nghị, không có bằng chứng nào được đưa ra, mà chỉ là những tuyên bố vô căn cứ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là cáo buộc Nga về bất cứ điều gì đó".
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cực lực chỉ trích việc Nga nối lại không kích ở Syria trong ngày 15/11, cho rằng Moscow đang nhằm vào những bệnh viện và dân thường tại các thành phố như Aleppo, động thái vi phạm luật pháp quốc tế.