Tình hình Syria 14/8: Còn 30.000 tay súng IS ở Syria; Thổ lập vùng an toàn
![]() |
Còn khoảng 20.000-30.000 tay súng IS ở Iraq và Syria |
Còn khoảng 20.000-30.000 tay súng IS ở Iraq và Syria
Theo một báo cáo do Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố hôm 13/8, hiện vẫn còn khoảng 20.000-30.000 tay súng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria, bất chấp những thất bại của nhóm phiến quân này trong khu vực.
Báo cáo trên cho biết thêm rằng số lượng thành viên IS nói trên được chia đều giữa Iraq và Syria, trong đó có hàng nghìn chiến binh khủng bố đến từ nước ngoài. Ngoài ra còn có khoảng 3.000 - 4.000 tay súng IS tại Libya, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các “hoạt động thánh chiến” ở Afghanistan.
Theo LHQ, IS đã mất quyền kiểm soát hầu hết "lãnh thổ", đặc biệt là sau khi lực lượng này bị đánh bật khỏi hai thành trì quan trọng là Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria) vào năm 2017. Tuy nhiên, IS "vẫn có thể thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria. Bên cạnh đó, mặc dù IS không còn kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Iraq, nhưng nhóm này vẫn còn nhiều cơ sở bí mật ở nước này.
Nga, Liên Hợp Quốc thảo luận về vấn đề Syria, Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 13/8 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình tại Syria và Ukraine.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov và Tổng thư ký Guterres đã trao đổi về khả năng LHQ mở rộng hoạt động phòng tránh xung đột và gìn giữ hòa bình. Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng thảo luận về cuộc xung đột tại Syria.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng thông báo với Tổng thư ký Guterres về những hoạt động tiếp xúc giữa các ủy viên về nhân quyền của Nga và Ukraine.
![]() |
Thổ Nhĩ Kỳ dự định lập thêm vùng an toàn bên trong lãnh thổ Syria |
Thổ Nhĩ Kỳ dự định lập thêm vùng an toàn bên trong lãnh thổ Syria
Truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara đã hoàn tất công tác chuẩn bị để lập thêm các vùng an toàn bên trong lãnh thổ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hoạt động này thông qua 2 chiến dịch quân sự tại khu vực phía Bắc Syria.
Phát biểu tại cơ sở cấp tỉnh của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở thành phố duyên hải Trabzon, ông Erdogan cho biết thêm khoảng 250.000 đã quay trở về những vùng được giải phóng ở Syria. Theo ông Erdogan, những nỗ lực ngoại giao và quân sự ở tỉnh Idlib của Syria đã được thúc đẩy nhằm tránh một “thảm họa” giống như đã từng chứng kiến ở nhiều khu vực khác của quốc gia láng giềng này.
Ankara từ lâu đã thúc đẩy thành lập một khu vực an toàn, được cho là nhằm bảo đảm an ninh biên giới nước này cũng như bảo vệ người di cư trên lãnh thổ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một đợt tấn công nhằm vào Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - lực lượng bị Ankara coi là một tổ chức khủng bố có liên quan tới những tay súng đang tiến hành cuộc nổi dậy trên đất Thổ Nhĩ Kỳ - tại khu vực Afrin, miền Bắc Syria.
Đây là chiến dịch xuyên biên giới thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc nội chiến tại Syria. Chiến dịch đầu tiên, mang tên "Lá chắn sông Euphrates", nhằm vào các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và lực lượng người Kurd, đã được hoàn thành vào đầu năm 2017.

